Thanh Thúy tiết lộ lý do vì sao cưới Đức Thịnh

(Dân trí) - “Xế hộp của trai chờ em trước ngõ, mà em nào quan tâm vì chỉ ngưỡng mộ mình “lão”. Cưới xong, em mang bầu thằng Phê, hai đứa vay mượn tiền để mua được nhà...”, nữ diễn viên phim “Siêu sao siêu ngố” chia sẻ về tình yêu với Đức Thịnh vào dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thanh Thúy vừa có những chia sẻ về ông xã, đạo diễn Đức Thịnh và tình cảm 11 năm gắn bó của hai vợ chồng. Chị nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ, yêu say đắm dù thiếu thốn nhiều về vật chất.

Thanh Thúy tiết lộ lý do vì sao cưới Đức Thịnh - 1
Thanh Thúy chia sẻ ảnh cưới năm 2008.

“Hơn một thập kỷ bên nhau, em đồng cam cộng khổ, từ ngày hai đứa còn yêu nhau, lừa anh diễn viên Cao Minh Đạt để mượn chiếc xe của anh đi Vũng Tàu chơi. Vì cái xe cùi bắp của lão Thịnh cứ nóng máy là hai đứa leo xuống đẩy bộ, mát máy nó chịu nổ thì chạy tiếp. Cứ vậy, leo lên leo xuống riết mà hai đứa em ốm nhách đó”, nữ diễn viên viết.

Vốn là nữ diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp; Thanh Thúy có không ít chàng trai giàu có theo đuổi nhưng trái tim của cô chỉ trao cho Đức Thịnh. Thanh Thúy từ chối nhiều chàng trai đi xế hộp để leo lên “cái xe cùi bắp” của Đức Thịnh: “Xế hộp của trai chờ em trước ngõ, mà em nào quan tâm vì chỉ ngưỡng mộ mình lão. Cưới xong, em mang bầu thằng Phê, hai đứa vay mượn tiền để mua được nhà...”

Thanh Thúy tiết lộ lý do vì sao cưới Đức Thịnh - 2

Đức Thịnh- Thanh Thúy đi chơi Vũng Tàu ngày yêu nhau.

Bên cạnh đó, Thanh Thúy cũng tiết lộ lý do vì sao yêu và cưới Đức Thịnh. Cô nói, vì cô ngưỡng mộ tài năng và nhiều đức tính tốt của ông xã. “Em có thể viết ra đây rất rất nhiều điều anh có mà không phải ai cũng may mắn cưới được người chồng như vậy, ví dụ: Anh luôn đưa tiền cho vợ, chỉ giữ lại 1 ít để xài thôi; Anh rất hiền lành; Anh rất đàng hoàng với phụ nữ; Anh rất chăm chỉ làm việc; Anh yêu vợ con; Anh không gia trưởng; Anh không hút thuốc, uống rượu; Anh không ...vân vân và vân vân...”, Thanh Thúy “liệt kê” đức tính tốt của Đức Thịnh và cảm thấy mình may mắn có người chồng như thế.

Nữ diễn viên ngọt ngào bày tỏ tình cảm không thay đổi với Đức Thịnh: “Cách đây 2 năm, trong chương trình “Là vợ phải thế”, anh đã hỏi em một câu trên sóng truyền hình làm em cực sốc:  “Em có còn yêu anh không?”.... Em rất yêu anh. Yêu đến mức em nghĩ rằng không chỉ 1 thập kỷ này mà còn 5, 10, 15, hay n  thập kỷ, hay thậm chí còn ở kiếp sau nữa, em vẫn muốn làm vợ anh...”

Thanh Thúy tiết lộ lý do vì sao cưới Đức Thịnh - 3

Cặp đôi hạnh phúc với Giải thưởng đạo diễn và diễn viên xuất sắc trong Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vở kịch "Cánh Đồng Gió".

Cũng trong dịp này, Thanh Thúy vẽ bảng kế hoạch khi tuổi già ập đến, mong muốn được nắm tay Đức Thịnh đi khắp thế gian: “Em muốn cùng anh làm bảng kế hoạch về hưu, và muốn sau 45 tuổi, vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi du lịch vì chân mình còn khỏe. Em muốn hai đứa làm bảng kế hoạch chăm sóc các con...”

Trải qua mối tình ngọt ngào, Thanh Thúy và Đức Thịnh kết hôn năm 2008. Năm 2009 họ sinh con trai đầu lòng là bé Cà Phê. Vào tháng 2 vừa qua, họ chào đón con trai thứ hai.

Trong 11 năm gắn bó, Thanh Thúy cùng Đức Thịnh cùng trải qua những khổ cực cũng như niềm vui trong cuộc sống. Con đường hôn nhân của họ có lúc cũng gập ghềnh, sóng gió. Thanh Thúy- Đức Thịnh từng đứng trước nghi vấn hôn nhân rạn nứt. Nhưng vượt qua tất cả, cả hai vẫn ở bên nhau.

Thanh Thúy tiết lộ lý do vì sao cưới Đức Thịnh - 4

Bé Cà Phê, con trai đầu lòng của cặp nghệ sĩ.

Thanh Thúy tiết lộ lý do vì sao cưới Đức Thịnh - 5

Cu Tết, con trai thứ hai của Đức Thịnh- Thanh Thúy

Thanh Thúy được biết đến như một nữ diễn viên có khả năng biến hóa nhiều dạng vai trên sân khấu kịch cũng như trên phim ảnh. Nếu các đạo diễn “trông mặt mà bắt hình dong” giao cho cô các vai diễn hiền lành, cam chịu thì có lẽ họ sẽ phải sửng sốt khi chứng kiến Thanh Thúy biến hóa từ một cô gái điếm, đến một kẻ chủ mưu đầy nguy hiểm khó lường, cô gái với vẻ mặt ngây thơ cho đến một bà lão già lọm khọm ở trên sân khấu kịch Phú Nhuận…

Với phim ảnh, Thanh Thúy "bỏ túi" khá nhiều vai diễn trong các bộ phim như: "Mùa sen", "Blouse trắng", "Chuyện vui ngày Tết", "Vòng xoáy tình yêu", "Niềm đau chôn dấu", "Bẫy tình"...

Điển hình sự bứt phá, có thể nói lột xác đó chính là lúc cô đột ngột biến thành một vũ công sexy ở trong cuộc tranh tài của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ…

Còn Đức Thịnh, sau khi mở công ty riêng, Đức Thịnh tập trung vào công việc của một đạo diễn  nhà sản xuất phim điện ảnh. Ông xã Thanh Thúy khá "mát tay" trong việc sản xuất phim điện ảnh. Trong vài năm gần đây, anh có nhiều tác phẩm tạo được doanh thu phòng vé ấn tượng như "Siêu sao siêu ngố", "Taxi em tên gì", "Ma dai" và giờ là "Trạng Quỳnh"...

Hà Thanh