Thanh Sơn lần đầu trải lòng chuyện đổ vỡ hôn nhân với vợ 9x

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Mặc dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ năm ngoái nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Sơn thú nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân. Anh cũng khẳng định không hề có chuyện “phim giả tình thật” với Quỳnh Kool.

Nhắc đến việc trượt giải “Diễn viên nam ấn tượng” tại VTV Awards - Ấn tượng VTV 2020 dù được xem là ứng viên nặng ký, Thanh Sơn cho biết, trước hết anh phải cảm ơn khán giả đã yêu mến và bình chọn cho anh để anh có mặt trong Top 5 của hạng mục “Diễn viên nam ấn tượng” tại VTV Awards 2020. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tham gia phim ảnh, anh mới có cơ hội được lọt vào Top của giải thưởng này.

Thanh Sơn lần đầu trải lòng chuyện đổ vỡ hôn nhân với vợ 9x - 1

Thanh Sơn và Xuân Nghị trong lễ trao giải VTV Awards - Ấn tượng VTV 2020.

“Sau đêm trao giải, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn động viên, khích lệ của mọi người dành cho mình. Thực sự, tôi rất hạnh phúc vì dù không được xướng tên ở ngôi vị cao nhất nhưng tình yêu thương của mọi người dành cho mình vẫn không thay đổi. VTV Awards 2020 đã khép lại, giải thưởng thuộc về ai đều xứng đáng.

Cá nhân tôi thấy Xuân Nghị là một diễn viên rất tài năng và tôi rất nể sự sáng tạo của anh Nghị trong diễn xuất. Tối 5/9, sau khi kết thúc lễ trao giải, chúng tôi đã đi “giải quyết ân oán” luôn rồi, Xuân Nghị đã say ngay trên bàn nhậu”, Thanh Sơn hài hước chia sẻ.

Thanh Sơn cũng thành thật rằng: “Nếu lỡ năm nay có được giải thì tôi cũng nghĩ phần lớn đến từ sự may mắn. Tôi không phủ nhận nỗ lực trong năm qua nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn có một vai diễn dài hơi hơn, ấn tượng hơn để khi cầm chiếc cúp trên tay phải hoàn toàn là tự tin 100% chứ không chỉ mong chờ may mắn, như thế mới xuất sắc. Vì thế hẹn chiếc cúp vào một dịp khác”.

Nam diễn viên sinh năm 1991 cho rằng hai vai diễn thầy giáo Duy phim “Đừng bắt em phải quên” và Sơn “pháp chế” phim “Tình yêu và tham vọng” là dấu ấn vui trong sự nghiệp.

Thanh Sơn lần đầu trải lòng chuyện đổ vỡ hôn nhân với vợ 9x - 2

Thanh Sơn thân thiết với Quỳnh Kool trên thảm đỏ.

“Với tôi, 10 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua nói như kiểu “Đường lên đỉnh Olympia” thì chỉ giống như phần thi “Khởi động” và “Vượt chướng ngại vật”. Sau 10 năm là bước vào phần “Tăng tốc” - phần thi không cho phép bản thân được sai lầm mà phải nỗ lực.

Như thế mới không phải dùng đến “Ngôi sao hy vọng” ở phần “Về đích”. Vì thế hiện tại, dự định sắp tới là chưa có dự định gì. Sau khi xuất hiện 2 phim/năm thì tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi, reset và update bản thân lên phiên bản mới. Tôi hi vọng sản phẩm sau sẽ dấu ấn hơn”, Thanh Sơn chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về chuyện gia đình, Thanh Sơn bất ngờ thú nhận đã ly hôn người vợ 9x.

“Tôi đã từng có gia đình nhưng sau đấy chúng tôi đã ly hôn được một thời gian”, Thanh Sơn nói.

Chia sẻ với Dân trí trước đó, nam diễn viên cho biết, anh với vợ cũ yêu nhau từ thời còn học Đại học sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Tình yêu của cả hai kéo dài 3 năm thì tiến tới hôn nhân. Vợ anh cùng tuổi với anh nên cả hai đã có nhiều sự đồng điệu và chia sẻ khi chung sống dưới một mái nhà.

Cuộc sống tất bật hơn khi cô con gái đầu lòng ra đời. Thanh Sơn luôn cố gắng làm việc để lo cho gia đình nhỏ bé của mình được đầy đủ nhất có thể. Một thời gian dài, nam diễn viên nhận nhiều dự án phim, từ dài đến ngắn tập để kiếm thêm thu nhập, lo cho vợ và con gái nhỏ.

Nam diễn viên cũng thành thật rằng, làm việc trong môi trường nghệ thuật, phải tiếp xúc nhiều với các đồng nghiệp nữ trẻ đẹp nhưng vợ anh chưa bao giờ ghen. Cô thậm chí cũng rất ít khi xem phim chồng đóng để tạo cảm giác thoải mái nhất có thể cho anh làm nghề.

Tuy nhiên, sau 3 năm gắn bó, cả hai đã không thể “nắm tay nhau để đi đến cuối con đường”. Theo Thanh Sơn, vợ chồng anh đã làm thủ tục ly hôn từ đầu năm 2019. Vì con gái còn bé nên vợ anh nhận phần nuôi con và anh có nghĩa vụ chu cấp cho con hàng tháng.

Thanh Son con gai.jpg

Thanh Sơn vui vẻ khi nhận được chiếc cốc in hình anh và con gái.

Thanh Sơn lần đầu trải lòng chuyện đổ vỡ hôn nhân với vợ 9x - 4

Thanh Sơn sinh nhật một mình hồi tháng 8/2020.

Thực ra, tin đồn Thanh Sơn đổ vỡ hôn nhân đã được dấy lên cách đây khá lâu. Đặc biệt là khi Thanh Sơn và Quỳnh Kool có những pha thân mật trên màn ảnh trong bộ phim “Đừng bắt em phải quên”. Chính Quỳnh Kool khi trả lời câu hỏi của khán giả cũng từng hé lộ chuyện cả hai đang độc thân. Điều này khiến nhiều người “chắc mẩm” rằng Thanh Sơn đã không còn vướng bận hôn nhân nữa nên hai người mới tự do thể hiện tình cảm với nhau như thế.

Nhắc đến chuyện “phim giả tình thật” với Quỳnh Kool, Thanh Sơn giải thích rằng: “Có thời điểm nhiều người cố gắng “đẩy thuyền” cho Sơn - Quỳnh vì ăn ý và đẹp đôi nhưng cũng có người nói Sơn đã có vợ. Nhưng thực tế là đồng nghiệp nên Quỳnh biết tôi đã ly hôn. Nhưng có lẽ do cả hai đều độc thân nên diễn với nhau ngọt hơn. Nhưng đó là phim, còn chúng tôi hoàn toàn không có chuyện yêu nhau”.