Thần tượng âm nhạc Mỹ nào tỏa sáng

(Dân trí) - Cuộc thi American Idol đang bước tiếp những tập cuối cùng để tìm ra gương mặt quán quân thứ 12. Cùng nhìn lại các Thần tượng âm nhạc Mỹ từ năm đầu tiên đến nay trước khi chờ đón ngôi vị cao nhất của American Idol 2013 xuất hiện.

Những Idols mờ nhạt…

 

Trải qua chặng đường khá dài với những gương mặt quán quân cho 11 mùa giải, điều dễ dàng nhận thấy là không phải người đăng quang nào cũng có thể tận dụng American Idol làm bàn đạp để tiến lên một cách vững vàng trong sự nghiệp. Sự thiếu may mắn hoặc chưa phát huy hết những gì có được đã khiến một vài quán quân trong số họ trở nên mờ nhạt hoặc thậm chí mất hút trong lòng khán giả.

 

Có thể kể đến những cái tên như Ruben Studdard – anh chàng da màu quán quân mùa giải thứ 2 hay Fantasia Barrino - quán quân mùa giải thứ 3 và Taylor Hicks – quán quân mùa thứ 5. Tất cả đều là những thí sinh nổi bật trong American Idol và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả tại thời điểm diễn ra cuộc thi nhưng lại đều mờ nhạt dần những năm về sau. Mặc dù cô nàng Fantasia Barrino cũng có tới 7 lần được đề cử giải Grammy nhưng đều không chiến thắng. Một điểm chung khá thú vị giữa ba gương mặt này khi họ đều là những ca sĩ thuộc thế hệ 7x, cũng có thể đây là một trong những lý do khiến họ không mặn mà với cuộc chạy đua cùng các quán quân trẻ tuổi khác trong con đường khẳng định tiếng tăm sau American Idol.

Fantasia Barrino

Fantasia Barrino

 

Trong khi đó 3 năm trở lại đây, American Idol dường như bị mất giá và trượt dốc về tỉ lệ theo dõi của khán giả khi sức hấp dẫn không còn nhiều, kèm theo đó là sự cạnh tranh của các cuộc thi âm nhạc mới nổi khác (The X Factor, The Voice). Theo đó, các quán quân của 3 mùa giải 2010(Lee DeWyze), 2011(Scotty McCreery) và 2012(Phillip Phillips) đều lên ngôi trong sự nhàn nhạt khi độ nóng của cuộc thi American Idol đã giảm bớt tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, khán giả vẫn có thể thông cảm và đợi chờ những bứt phá trên con đường âm nhạc của họ bởi các quán quân gần đây đều là những người trẻ tuổi và con đường phía trước của họ vẫn còn dài. Trong đó, đương kim quán quân American Idol Phillip Phillips cũng chỉ vừa mới phát hành album đầu tay The World from the Side of  the Moon vào cuối năm 2012 và được chứng nhận đĩa Vàng với lượng tiêu thụ 500 ngàn bản tại Mỹ.
 
Scotty McCreery
Scotty McCreery

 

Trường hợp của quán quân mùa giải thứ 7 David Cook (2008) và mùa giải thứ 8 Kris Allen (2009) thì hơi khác một chút. Bởi lẽ, nếu nói tên tuổi của hai anh chàng này nhàn nhạt thì cũng không hẳn, nhưng để gọi là tỏa sáng thật sự thì cũng chưa tới. Trong cùng năm họ thi, dường như sự ủng hộ của khán giả dành cho họ và thí sinh á quân đều ngang ngửa nhau và họ cũng là những người lên ngôi trong sự tranh cãi không ít. Hậu American Idol, hai quán quân cũng đã có những cố gắng để chứng tỏ mình đạt giải là xứng đáng nhưng vẫn chưa để lại ấn tượng gì nhiều đối với khán giả. Ngược lại, 2 gương mặt á quân là David Archuleta (2008) và Adam Lambert (2009) lại cho thấy, những khán giả đã từng ủng hộ họ sẽ không bao giờ hối tiếc. Sự bứt phá và thậm chí gặt hái không ít thành công trên thế giới của hai á quân đôi khi khiến ngôi vị quán quân trở nên mờ nhạt trên thị thường quốc tế.
 
David Cook
David Cook
 
Kris Allen
Kris Allen

 

…Và những Idols tỏa sáng hiếm hoi

 

Có thể nhận thấy, trong số 11 gương mặt đã lên ngôi thì cán cân nam nữ có vẻ nghiêng hẳn về các quán quân nam. Tuy nhiên, số quán quân có thể tận dụng được bàn đạp từ cuộc thi American Idol để phát triển sự ngiệp cho mình một cách thành công thì chỉ vỏn vẹn là những gương mặt nữ như Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jordin Spark. Điểm nổi bật giống nhau giữa ba ngôi sao quán quân tỏa sáng này là họ đều chưa bao giờ rơi vào top nguy hiểm trong suốt quá trình tham gia American Idol của mình và ngoài việc củng cố tình cảm của người hâm mộ trong nước, họ còn được khán giả ở nhiều quốc gia yêu mến.
 
Carrie Underwood
Carrie Underwood

 

Trong đó Kelly Clarkson, chủ nhân của ngôi vị cao nhất mùa giải đầu tiên có thể nói là người tận dụng được những cơ hội và tỏa sáng một cách thực sự. Album đầu tay mang tên Thankful (không kể đĩa đơn A moment like this) của cô được phát hành ngay sau cuộc thi American Idol kết thúc đã tiêu thụ được 3 triệu bản trên đất Mỹ. Năm 2004 đã đánh dấu một bước chuyển mình của Kelly khi cô nàng tiếp tục cho ra album Breakway và gặt hái thành công vang dội không chỉ tại quê nhà mà còn trên cả thế giới với 12 triệu bản đã được bán ra. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, những nỗ lực của Kelly đã được đền đáp xứng đáng bằng nhiều giải thưởng khác nhau, trong đó có 2 chiếc cúp Grammy quan trọng.
 
\
Carrie Underwood

 

Khác với Kelly Clarkson, quán quân mùa thứ 4 là Carrie Underwood lại thành công với dòng nhạc đồng quê. Album đầu tay Some hearts cô đã leo lên vị trí thứ 1 của bảng xếp hạng Billboard thể loại country cho tuần phát hành đầu tiên. Những năm tiếp theo trong sự nghiệp, Carrie càng thêm tỏa sáng khi sở hữu cho mình tới 4 giải Grammy. Ngoài tài năng ca hát và sáng tác, Carrie còn nhận được những thiện cảm của khán giả bởi học vấn và vẻ đẹp nhẹ nhàng của mình khi cô từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch và cũng từng là á khôi trong một cuộc thi nhan sắc tại trường của mình.

 

Cô em quán quân của mùa giải thứ 6 Jordin Spark cũng không kém cạnh hai đàn chị khi đăng quang ngôi vị cao nhất vào năm 2007 lúc cô 17 tuổi, lập kỷ lục thí sinh đăng quang nhỏ tuổi nhất trong lịch sử American Idol. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Jordin nhanh chóng nổi như cồn khi xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình và tạp chí. Tuy chưa cầm trên tay chiếc cúp Grammy như đàn chị của mình, nhưng hàng loạt các ca khúc hit của Jordin đã liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng và giải thưởng âm nhạc. Ngoài album đầu tay This is my now, Jordin còn thành công với rất nhiều bản hit như Step at a time, Battlefield, S.O.S, Tattoo…
 
Carrie Underwood

 

Hiện tại, American Idol đã tìm được những gương mặt cuối cùng để tiếp tục chọn ra ngôi vị quán quân. Trước tình hình sa sút rating bên cạnh những lùm xùm không đáng có của American Idol năm nay, hy vọng gương mặt quán quân thứ 12 sẽ lên ngôi xứng đáng và tiếp tục tỏa sáng sau cuộc thi.

 

Cao Trí Hòa