“Thần tượng âm nhạc" là người nhiều tiền?

Ba thí sinh còn lại là Ngọc Ánh, Ngọc Minh và Phương Vy đã hoàn thành chương trình Home coming trước khi bước vào đêm tranh tài thứ 4 cuộc thi thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol.

Trong chương trình Home coming, 3 thí sinh sẽ trở về quê nhà để cám ơn những người đã ủng hộ mình trong suốt quá trình họ tranh tài tại cuộc thi Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc thời gian qua. Thế nhưng, với cách thức thực hiện các chương trình văn nghệ giao lưu với học sinh trường cũ, làm tiệc đãi người thân, hàng xóm, ai cũng hiểu rằng đây chính là cuộc vận động gọi điện thoại, nhắn tin để chủ nhân có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, một "thần tượng âm nhạc VN".

 

Qua cách tổ chức này, ban tổ chức cuộc thi mong muốn chia đều cơ hội cho cả 3 thí sinh cuối cùng này. Dẫu vậy, không khó để có thể nhận thấy, cơ hội trở thành thần tượng âm nhạc đang nghiêng về ai. Bởi, theo cách thức bình chọn của cuộc thi, mỗi số điện thoại có thể nhắn tin, gọi điện thoại bình chọn cho gương mặt mà mình yêu thích 500 lần. Đây chính là lúc để các thí sinh bỏ “tiền” để tìm danh vị cao nhất. Gia cảnh của các thí sinh khác nhau.

 

Có người là con doanh nhân, nhưng có người là con giáo viên nên khó có cơ hội trở thành người thắng cuộc. Dư luận trong giới đều cho rằng cách thức bình chọn này rõ ràng bất ổn bởi nhiều khả năng thần tượng âm nhạc sẽ là người có nhiều tiền.

 

Một thí sinh vừa bị loại khỏi cuộc thi dù được nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao, buồn bã nói: “Với cách thức bình chọn như vậy, em biết sớm muộn gì cũng chia tay cuộc thi sớm. Nhưng biết sao được khi mình không có tài chính”. Như vậy, dẫu sự xuất hiện của Vietnam Idol có tạo nên cơn sốt hào hứng ban đầu nhưng cuối cùng kịch bản ở đoạn cuối cuộc thi đã bị "cháy" vì cách thức bình chọn theo hướng tiêu cực này.

 

 Theo Người Lao Động/TTOL