"Thần đồng cải lương" Võ Minh Lâm đưa văn hóa truyền thống đến người trẻ
(Dân trí) - Sau nhiều năm miệt mài với cải lương, NSƯT Võ Minh Lâm cho biết anh muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một hình thức tiếp cận mới.
Võ Minh Lâm sinh năm 1989, là con của vợ chồng nghệ sĩ Duy Sơn. Từ bé, anh đã bộc lộ niềm đam mê với cải lương, từng được gọi là "thần đồng cải lương". Năm 2006, Võ Minh Lâm trở thành quán quân đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi Chuông vàng vọng cổ truyền hình. Ở tuổi 34, anh được phong tặng NSƯT.
Những năm qua, NSƯT Võ Minh Lâm vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Song song với hoạt động biểu diễn cải lương phục vụ khán giả mộ điệu lâu năm, anh còn thử nghiệm và phát triển các sản phẩm nhạc trẻ, kết hợp đa dạng loại hình nghệ thuật dân tộc.

NSƯT Võ Minh Lâm hòa giọng cùng ca sĩ Minh Sang trong ca khúc mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Mới đây, NSƯT Võ Minh Lâm phát hành MV “Ánh sao Việt Nam” hướng đến chào mừng những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, nhằm tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho độc lập dân tộc và công cuộc kiến thiết đất nước.
Nam nghệ sĩ cho biết, anh muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một hình thức tiếp cận mới, nơi tinh thần dân tộc được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại, nơi lịch sử không đứng yên mà tiếp tục chuyển động trong cảm xúc của thế hệ hôm nay.
Ca khúc mang phong cách pop-rock hiện đại, giàu năng lượng nhưng được đan cài khéo léo với chất liệu âm nhạc truyền thống, tạo nên một tổng thể vừa gần gũi, vừa mang chiều sâu văn hóa.
NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ, nguồn cảm hứng cho bước chuyển này được hun đúc mạnh mẽ sau chuyến giao lưu văn hóa tại Hồ Nam (Trung Quốc) đầu năm nay. Trong hành trình đó, Võ Minh Lâm nhận ra nhu cầu và trách nhiệm của một nghệ sĩ khi mang văn hóa Việt ra thế giới: Không chỉ giữ gìn, mà còn phải kể lại bằng ngôn ngữ mới, phù hợp hơn với công chúng đương đại.
Anh bày tỏ mong muốn tích lũy “hành trang nghệ thuật” - nơi mỗi sản phẩm không chỉ là một tác phẩm, mà còn là một lát cắt văn hóa, để khi bước ra quốc tế, có thể tự tin khoác lên mình bản sắc Việt.

NSND Mỹ Uyên có mối quan hệ thâm tình với NSƯT Võ Minh Lâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
MV ca khúc được đạo diễn Ngô Quốc Khang sử dụng kỹ xảo, tái hiện hành trình hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước thông qua cấu trúc “mảnh ghép lịch sử”, được ê-kíp nghiên cứu và phục dựng dựa trên hoa văn, tư liệu thực tế. Phần dàn dựng hành động do huấn luyện viên võ cổ truyền Lê Minh đảm nhiệm, góp phần tôn vinh tinh hoa võ thuật dân tộc.
MV có sự góp mặt của NSND Mỹ Uyên, mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ: Từ những người mẹ, người chị nơi hậu phương, đến hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài trắng của thời bình.
Chia sẻ về dự án, NSND Mỹ Uyên cho biết chị nhận lời tham gia ngay từ lần đầu được mời, bởi sự đồng cảm với thông điệp của ca khúc cũng như sự trân trọng dành cho tâm huyết của NSƯT Võ Minh Lâm trong việc theo đuổi những sản phẩm nghệ thuật hướng đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.





