Táo Xuân 2022: Trang phục Ngọc Hoàng, Thiên Hậu tốn 8.000 viên đá

Nhật Phương

(Dân trí) - Như vậy, tổng khối lượng phục trang NSƯT Hữu Châu và ca sĩ Cẩm Ly phải mang trên người lên đến 20kg.

Mới đây, hàng loạt tạo hình đầy sắc màu của các vị chư tiên xuất hiện tại Táo Xuân 2022 với chủ đề "Nghĩa tình nhân gian" đã gây ấn tượng với người hâm mộ.

Nếu tạo hình Nga Ngàn Năm (Nghệ sĩ Việt Hương) trở nên uy nghi, lộng lẫy bởi trang phục có tông màu trắng chủ đạo, được điểm xuyết nhiều viên đá lấp lánh thì Táo Đỏ (Đại Nghĩa), Táo Hồng (Khả Như), Táo Xanh (Hứa Minh Đạt) lại nổi bật trong các tông màu bắt mắt.

Táo Xuân 2022: Trang phục Ngọc Hoàng, Thiên Hậu tốn 8.000 viên đá - 1

Hàng loạt tạo hình đầy sắc màu của các vị chư tiên xuất hiện tại Táo xuân 2022 với chủ đề "Nghĩa tình nhân gian" (Ảnh: NSX).

Bên cạnh đó, tạo hình của các nàng tiên trên thiên đình cũng trở nên thướt tha bởi phục trang có phần tà nhẹ nhàng, bay bổng.

Đặc biệt, khán giả còn ấn tượng tạo hình của Ngọc Hoàng (NSƯT Hữu Châu), Thiên Hậu (Ca sĩ Cẩm Ly) bởi "xiêm y" được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nói về việc đồng hành cùng Táo xuân 2022, NTK Tín Thái chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Tín Thái có duyên hợp tác với Sen Vàng lên ý tưởng và thực hiện trang phục cho Táo Xuân năm nay, cụ thể là 2 nhân vật chủ chốt của chương trình là Ngọc Hoàng và Thiên Hậu.

Là một người thích nghiên cứu và cảm hứng từ văn hóa Á Đông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, Tín đã bắt được ngay nguồn cảm hứng, sự phấn khích cũng như tò mò để sáng tạo cho 2 nhân vật này".

Táo Xuân 2022: Trang phục Ngọc Hoàng, Thiên Hậu tốn 8.000 viên đá - 2

NSƯT Hữu Châu, Cẩm Ly mang phục trang nặng gần 20kg tại Táo Xuân 2022 (Ảnh: NSX).

Mỗi năm Táo Xuân về, khán giả lại được chiêm ngưỡng những bộ trang phục tinh xảo khác nhau của các nhân vật trên thiên đình tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho người xem. Đây chính là một trong số những yếu tố làm nên sự thành công cho chương trình.

Đối với bộ đồ dành cho Ngọc Hoàng, Thiên Hậu, NTK Tín Thái đã sử dụng khoảng 8000 viên đá đính kết với nhau, nặng gần đến 20kg. Với sức nặng của đồ diễn, NSƯT Hữu Châu cùng ca sĩ Cẩm Ly đã dốc hết sức mình để gồng gánh và biểu diễn một cách chuyên nghiệp.

Mặc dù khó khăn trong cử động và di chuyển, "hai vợ chồng" Ngọc Hoàng, Thiên Hậu luôn giữ được thần thái rạng ngời, uy nghiêm của bậc đứng đầu thiên giới, trị vì thiên hạ.

Ngọc Hoàng và Thiên Hậu là hai trong những hình tượng rất quen thuộc trong tín ngưỡng và tâm khảm của không chỉ con người Việt, mà còn in sâu trong dòng chảy văn hóa - lịch sử của phương Đông.

Việc sáng tạo và thiết kế hình tượng cho 2 nhân vật này đối với NTK là một trọng trách và cả thử thách. Người "thổi hồn" cho các trang phục dân tộc đặt hết tâm huyết để sao cho đồ diễn phải cân bằng được tính "Thuần Việt" nhưng vẫn lột tả rõ tính chất nhân vật.

Táo Xuân 2022: Trang phục Ngọc Hoàng, Thiên Hậu tốn 8.000 viên đá - 3

Trang phục ấn tượng của Thiên Hậu Cẩm Ly (Ảnh: NSX).

NTK Tín Thái tiết lộ về các thủ thuật cầu kỳ trong làm đồ: "Phần giáp vai của hai bộ trang phục được điêu khắc và tạo khối nổi, dát vàng thủ công và đính đá thành hình rồng và phượng.

Tổng thể trang phục mang tông vàng chủ đạo, họa tiết chữ "Vạn" hay các chi tiết đính kết pha lê, dát vàng trên thân áo hình rồng và phượng trên lá Bồ Đề cũng được chú trọng kỹ lưỡng để truyền tải đủ tinh thần, tín ngưỡng cũng như là một cách "sân khấu hóa" nhân vật, mới hơn nhưng không làm mất đi bản sắc của sân khấu Việt - nghệ sĩ Việt - nghệ thuật Việt".

Táo Xuân 2022 là món ăn tinh thần trong đêm giao thừa giúp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và có những giây phút thưởng thức dịp cuối năm đáng nhớ.

Khán giả có thể nhìn lại một năm vừa qua với nhiều biến động cũng như những câu chuyện đầy ắp "phép màu" khiến ta phải trân trọng. Góp mặt trong Táo Xuân 2022 còn có: Nam Tào (Quang Trung) và Bắc Đẩu (Võ Tấn Phát), Thiên Lôi (Lê Dương Bảo Lâm), Thái Thượng Lão Quân (Gia Bảo) và các nàng tiên nữ - Đại tiên (Thúy Diễm), Nhị tiên (Á hậu Ngọc Thảo), Nhí tiên (diễn viên nhí Bảo Ngọc) và Hổ Vằn (Thuận Nguyễn).