Tân Hoa hậu Hòa bình 2017 chia sẻ bí quyết giành chiến thắng

(Dân trí) - “Tôi nghĩ đó là ở sự tự tin, thể hiện rõ bản thân mình là ai. Tôi mong muốn làm được nhiều điều cho mọi người và cho quê hương mình”, Maria Jose Lora - tân Hoa hậu Hòa bình 2017 chia sẻ về yếu tố giúp cô chiến thắng tại cuộc thi năm nay.

Maria Jose Lora trình diễn áo tắm và váy dạ hội

Tối qua (25/10), đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình diễn ra tại Phú Quốc đã gọi tên thí sinh đến từ Peru - Maria Jose Lora ở ngôi vị cao nhất.

Đại diện Peru – Maria Jose Lora 27 tuổi, với số đo 3 vòng 85-61-87. Tuy nằm trong nhóm thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, được xem là bất lợi lớn nhất nhưng may mắn đã mỉm cười với cô.
Đại diện Peru – Maria Jose Lora 27 tuổi, với số đo 3 vòng 85-61-87. Tuy nằm trong nhóm thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, được xem là bất lợi lớn nhất nhưng may mắn đã mỉm cười với cô.

Maria Jose Lora không chỉ là người mẫu chuyên nghiệp, hiện cô còn là quản lý công ty người mẫu khá nổi tiếng của Peru là L’belle. Cô thông thạo 3 ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và hiện đang học thêm tiếng Ý.

Ngay sau khi đăng quang, hoa hậu Maria Jose Lora đã có những chia sẻ cùng truyền thông Việt Nam những thông tin thú vị xoay quanh cuộc thi và niềm hạnh phúc của mình khi đăng quang.

Tôi không quan trọng số tiền thưởng

Hoa hậu Hòa bình 2017 sang trọng và quyến rũ trong trang phục dạ hội
Hoa hậu Hòa bình 2017 sang trọng và quyến rũ trong trang phục dạ hội

Cảm nhận của chị khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình 2017?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi giấc mơ trở thành sự thật. Tôi đã rất nỗ lực và chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc.

Chị nghĩ đâu là yếu tố giúp mình chiến thắng tại cuộc thi năm nay?

Tôi nghĩ đó là ở sự tự tin, thể hiện rõ bản thân mình là ai. Tôi mong muốn làm được nhiều điều cho mọi người và cho quê hương mình.

Chị sẽ làm gì vào tối nay, ngay sau cuộc thi?

Tôi sẽ gọi ngay cho gia đình, tôi tin gia đình sẽ rất tự hào về tôi, vì vậy tôi không thể đợi để được chia sẻ niềm vui với họ.

Chị sẽ làm gì với số tiền thưởng 40.000USD dành cho người chiến thắng?

Tôi không quan trọng lắm về số tiền thưởng nhận được mà quan trọng ở những thành tích mình gặt hái được qua cuộc thi. Có lẽ là tôi sẽ tiết kiệm số tiền đó cho tương lai, và có thể dùng số tiền đó để chia sẻ với những người cần đến…

Hiện tại chị đã 27 tuổi, được xem là bất lợi cho một hoa hậu, tại sao chị không tham gia các cuộc thi nhan sắc từ trước đó?

Trước đó tôi là một người mẫu chuyên nghiệp và theo nghiệp mẫu, tôi lại có công việc kinh doanh ở lĩnh vực này nên tôi không tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Có lẽ mọi thứ là ở sự sắp đặt, thời điểm trước đây tôi chưa đủ trưởng thành và tôi nghĩ mọi thứ trải qua đều là một hành trình chuẩn bị cho tôi để tôi tự tin hơn ở thời điểm này.

Chị nghĩ gì về vẻ đẹp tự nhiên và nét đẹp thẩm mỹ?

Trước đây tôi từng không ủng hộ vẻ đẹp thẩm mỹ, nhưng giờ tôi lại nghĩ, nếu đó là cần thiết nếu nó làm bạn cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn, và mọi người xung quanh ủng hộ bạn thì bạn cứ làm những gì mình muốn. Tôi rất thoải mái về vấn đề đó.

Là người kinh doanh, quản lý công ty người mẫu tại Peru, vậy làm cách nào chị có thể tiếp tục công việc đó khi đảm nhiệm trọng trách của một hoa hậu?

Tôi có những cộng sự rất tuyệt vời luôn hỗ trợ tôi, vì vậy tôi hoàn toàn có thể làm việc với họ thông qua email hay tin nhắn. Tôi biết các cộng sự sẽ sẵn sàng cáng đáng giúp tôi để tiếp tục nuôi giấc mơ cho các cô gái trẻ…

Tôi rất yêu quý Huyền My

Chị đã được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh tại Việt Nam. Ấn tượng của chị về đất nước, con người Việt Nam là gì?

Tôi rất yêu đất nước Việt Nam của các bạn. Tôi yêu văn hóa Á châu và yêu văn hóa Việt Nam. Người dân Việt Nam rất thân thiện và nồng ấm. Tôi rất muốn có dịp được quay trở lại nơi đây.

Chị có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày tham gia cuộc thi ở Việt Nam?

Tôi đã được gặp rất nhiều người tốt tại đây. Năm nay tôi đã 27 tuổi, đủ trưởng thành để hiểu rằng tôi cần phải tận hưởng từng giây phút của cuộc sống, và vì thế mà tôi cảm nhận được rất nhiều kỷ niệm đẹp… Tôi nhớ hết tất cả những kỷ niệm tuyệt vời đó, mãi mãi.

Hoa hậu Hòa bình dịu dàng và sang trọng trong tà áo dài Việt Nam
Hoa hậu Hòa bình dịu dàng và sang trọng trong tà áo dài Việt Nam

Chị có cảm thấy mệt mỏi với lịch trình của cuộc thi, cách thức giữ năng lượng và thể trạng tốt nhất của chị là gì?

Tôi cũng có đôi chút mệt mỏi nhưng may mắn là ban tổ chức luôn chăm lo rất tốt cho các thí sinh, và cho chúng tôi nhiều thời gian ngủ nghỉ nên tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi thuộc tuýp phụ nữ năng động nên mọi thứ hoàn toàn ổn với tôi.

Chị nghĩ gì về người phụ nữ Việt Nam?

Trong khoảng 20 ngày tại Việt Nam tôi gặp gỡ được với rất nhiều người tuyệt vời. Tôi cảm nhận phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ, để đạt được mục tiêu nào đó và làm cho gia đình tự hào họ sẽ nỗ lực để cố gắng làm được.

Chị nghĩ gì về Huyền My – thí đại diện của Việt Nam tại cuộc thi?

Tôi rất yêu cô ấy, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Cô ấy rất thân thiện, khiêm tốn và hiếu khách. Tôi có hẹn sẽ trở lại Việt Nam và về Hà Nội – quê nhà của cô ấy.

Trở thành Miss Grand International 2017, chị đã chuẩn bị gì cho hành trình sắp tới?

Tôi đã sẵn sàng để phục vụ tất cả mọi người, cùng chung sức kêu gọi mọi người chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Ở đất nước của tôi có rất nhiều phụ nữ phải sống trong bạo lực và tôi muốn cất lên tiếng nói thay cho họ, giúp họ hiểu rằng không gì là không thể, rằng họ phải thoát khỏi những điều đau khổ đó để theo đuổi giấc mơ của mình.

Cũng giống như việc tôi tham gia cuộc thi này, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đạt được những điều mình mong muốn, nhưng rồi tôi đã quyết định theo đuổi giấc mơ, và ngày hôm nay tôi đã có mặt tại đây.

Băng Châu