Tân á hậu Diễm Trang không muốn nói về việc đi thi Hoa hậu Hoàn vũ

(Dân trí) - Thông tin á hậu Diễm Trang nhận được lời mời đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ mới đây gây xôn xao không ít trong dư luận. Tuy nhiên, sau khi lên tiếng từ chối thì tân á hậu 2 không muốn phát ngôn thêm nữa về việc này.

Á hậu Diễm Trang trong buổi họp báo sau đăng quang (Ảnh: Trí Hòa)
Á hậu Diễm Trang trong buổi họp báo sau đăng quang (Ảnh: Trí Hòa)

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, á hậu 2 Nguyễn Lâm Diễm Trang đã tiết lộ rằng, cô từng nhận được lời mời tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới sẽ diễn ra vào tháng 1/2015 tới. Tuy nhiên, vì mới vừa bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và còn nhiều kế hoạch công việc chưa thể sắp xếp được nên á hậu đã từ chối lời mời này và hẹn vào một dịp khác.

Thông tin này ngay khi xuất hiện đã gây xôn xao không ít cho những khán giả quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt là những người hâm mộ của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, không ít người đang nôn nóng chờ đợi ứng cử viên nào sẽ được đơn vị đề cử ở Việt Nam lựa chọn và công bố. Vì vậy, khi á hậu Diễm Trang lên tiếng từng nhận được lời mời nhưng từ chối, đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Á hậu Diễm Trang sinh năm 1991 đến từ quê hương Vĩnh Long
Á hậu Diễm Trang sinh năm 1991 đến từ quê hương Vĩnh Long

Trên mạng xã hội và các diễn đàn sắc đẹp, bên cạnh các lời bình luận ủng hộ á hậu Diễm Trang đi thi quốc tế, cũng có không ít ý kiến cho rằng, tân á hậu với chiều cao 1,67m cùng gương mặt thiếu cá tính nên khó có thể phù hợp với tiêu chí của một cuộc thi nhan sắc “khốc liệt” như Hoa hậu hoàn vũ. Thậm chí, một số thành viên trên mạng còn tỏ ra “khó hiểu” trước lời mời của đơn vị đề cử đi thi.

Trước thông tin gây xôn xao này, trao đổi với Dân trí, đại diện của công ty Unicorp - đơn vị giữ bản quyền cử thí sinh Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ cho biết, “Đối với chúng tôi, mọi người đẹp đạt danh hiệu top 3 các cuộc thi nhan sắc quốc gia đều là những ứng viên mà chúng tôi hướng đến. Từ trước đến nay, nguyên tắc làm việc của chúng tôi là khi nào chính thức có kết quả thì mới công bố với khán giả. Vì vậy, về thông tin này, chúng tôi xin phép chưa được tiết lộ ở thời điểm này”.

Diễm Trang trong trang phục bikini tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
Diễm Trang trong trang phục bikini tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Liên lạc với Diễm Trang, tân á hậu 2 cũng cho biết: “Trang nghĩ, Trang sẽ không nói thêm về vấn đề này nữa để hạn chế những rắc rối vì thông tin đã có quá nhiều trên các báo và trang mạng. Vì vậy, xin cho phép Trang được khép lại chuyện này tại đây”. Á hậu cũng cho biết thêm, hiện tại sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô đang rất bận rộn với nhiều kế hoạch. Trước mắt, Diễm Trang đang tất bật chuẩn bị cho chuyến về quê lần đầu tiên kể từ khi đăng quang. Sau đó, cô lại bay ra Hà Nội để thực hiện một số công việc khác.

Nguyễn Lâm Diễm Trang không phải là một cái tên xa lạ đối với nhiều người bởi trước khi đăng quang ngôi vị á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, cô gái sinh năm 1991 này đã từng giành danh hiệu Miss Teen 2010Nữ hoàng cà phê 2013. Không chỉ vậy, Diễm Trang còn sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động xã hội đáng nể khi tốt nghiệp chuyên ngành Marketing trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) với loại Giỏi, từng là đại sứ Diễn đàn trẻ châu Á - Thái Bình Dương 2011, là 1 trong 7 sinh viên ưu tú Việt Nam tham gia Tàu thanh niên Đông Nam Á 2012 tại Nhật, và đại diện Việt Nam tham dự Festival Thanh niên thế giới 2013 tại Ecuador…

Tân á hậu 2 sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động xã hội ấn tượng
Tân á hậu 2 sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động xã hội ấn tượng

Với những thành tích dày đặc đã đạt được, Diễm Trang nhanh chóng gây ấn tượng với ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngôi vị á hậu 2 cũng là một bất ngờ không nhỏ với nhiều người bởi những năm gần đây, cuộc thi này luôn tìm kiếm những ứng viên có chiều cao nổi bật. Tuy nhiên, với nền tảng kiến thức rất tốt, cùng khả năng ứng xử lưu loát bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, Diễm Trang đã vượt lên nhiều thí sinh để đạt ngôi á hậu 2. Đặc biệt, câu trả lời ứng xử về việc “thần tượng thái quá của giới trẻ ngày nay” trong đêm chung kết đã giúp Diễm Trang ghi thêm điểm cho mình tại cuộc thi này.

Trí Hòa