Tài sản của Amy Winehouse chỉ có 2 triệu bảng Anh

(Dân trí) - Khi qua đời vào tháng 7 vừa rồi, nữ ca sĩ đoản mệnh Amy Winehouse để lại khối tài sản trị giá hơn 2 triệu bảng Anh, chỉ bằng 1/5 tổng số tài sản mà người ta ước tính trước đó.

2 triệu bảng Anh là con số được đưa ra sau khi tổng kết tài khoản của hai công ty Cherry Westfield và CW Touring thuộc sự quản lý của Amy Winehouse vào ngày hôm qua 5/9.
 
Amy Winehouse qua đời tại nhà riêng vào cuối tháng 7, và tới nay, nguyên nhân cái chết của cô vẫn là một ẩn số. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, họ đã tìm thấy rượu trong máu nhưng không phát hiện ra chất gây nghiện lạ nào trong mẫu máu của Amy Winehouse.

 

Con số 2 triệu bảng Anh này khiến không ít người hoài nghi bởi con số có phần khiêm tốn này với một ca sĩ luôn có tên trong danh sách những nghệ sĩ giàu nhất nước.
 
Tài sản của Amy Winehouse chỉ có 2 triệu bảng Anh - 1
Tài sản để lại của Amy Winehouse ước tính là 2 triệu bảng Anh.

 

Công ty kiểm toán chỉ ra rằng, tài sản của công ty Cherry Westfield ước tính khoảng 2 triệu bảng Anh vào tháng 11 năm ngoái, giảm gần 20 nghìn bảng Anh so với năm 2009. Cùng thời điểm trên, tài sản của công ty CW Touring cũng giảm từ 142 nghìn bảng Anh xuống còn hơn 8 nghìn bảng Anh. Những con số này khiến người ta hoài nghi, chuyện gì đã xảy ra với tài sản của Amy Winehouse.

 

Còn nhớ, vào năm 2008, khi Amy Winehouse lần đầu ghi tên mình vào danh sách những người giàu có nhất nước Anh của tạp chí Sunday Times, tài sản ước tính của cô là hơn 10 triệu bảng Anh. Cô có xếp vị trí thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất nước, cùng với những ngôi sao tên tuổi như Will Young và Craig David.
 
Tài sản của Amy Winehouse chỉ có 2 triệu bảng Anh - 2
Một nguồn tin cho biết, Amy Winehouse đã giao 15 triệu bảng Anh nhờ cha ruột quản lý hộ vào năm 2009.

 

Một năm sau đó, tài sản của cô giảm tới một nửa, xuống còn 5 triệu bảng Anh. Theo nguồn tin của tờ Sunday Mirror, vào tháng 1/2009, Amy đã yêu cầu cha ruột, ông Mitch Winehouse, quản lý giúp cô số tài sản trị giá 15 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, sự việc này chưa bao giờ được xác minh. Do vậy, con số 5 triệu bảng Anh vẫn được xem là con số tài sản chính xác vào thời điểm năm 2009.

 

Trong danh sách những người giàu có nhất nước vào năm ngoái, Amy Winehouse vẫn có tên và tổng tài sản của cô là 5 triệu bảng Anh. Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi có mặt trong danh sách những người giàu có nhất nước, tổng tài sản của nữ ca sĩ Rehab đã giảm gần 8 triệu bảng Anh.

 

Nguyên nhân của sự sụt giảm này được lý giải là do thói quen tiêu dùng đắt tiền và thoải mái quá mức của Amy Winehouse. Ngoài ra, Amy cũng nổi tiếng là người hào phóng với bạn bè và các đồng sự.

 

Tài sản của Amy Winehouse bắt nguồn chủ yếu từ doanh thu của album Back to Black, một trong những album bán chạy nhất nước Anh vào năm 2007 với hơn 1,85 triệu bản. Album này cũng mang về cho nữ ca sĩ 28 tuổi 5 giải Grammy và nổi tiếng khắp thế giới.
 
Sau khi Amy Winehouse qua đời vào ngày 23/7 vừa rồi, album Back to Black bất ngờ được các fan tìm kiếm lại và nhanh chóng có mặt trong danh sách những album bán chạy nhất nước Anh trong thế kỷ này.

 

Mi Vân

Theo Mail