Tác giả Lý Tứ - người tiếp cận Phật đạo như một nền giáo dục

Hồng Anh

(Dân trí) - Vừa qua, tại Hà Nội, tác giả Lý Tứ đã tổ chức lễ ra mắt 2 cuốn sách "Rồng rắn lên mây", "Chuyện bên lề" cùng buổi tọa đàm “An vui nhờ giáo dục và thay đổi nhận thức”.

Ứng dụng Phật pháp để sống an lạc

Tác giả Lý Tứ (71 tuổi, quê ở Quảng Nam, hiện sinh sống ở TP Long Xuyên, An Giang) được nhiều độc giả biết đến với 10 đầu sách về Phật đạo. Đây là các tác phẩm hệ thống hóa những tinh hoa, phương pháp và nhận thức sâu sắc mà ông đã đúc kết trong quá trình khám phá, chia sẻ và ứng dụng Phật pháp trong đời sống.

Điều tạo nên sức hấp dẫn trong các tác phẩm của Lý Tứ là lối dẫn dắt mang tính đời thực, không nặng hàn lâm. Ông sử dụng cách viết mang tính ứng dụng, ai cũng có thể tiếp cận được và hiểu được giá trị tinh thần, giáo dục của Phật pháp.

Những cuốn sách của tác giả không chỉ mang đến cho người đọc tri thức mà còn giúp thay đổi cuộc đời mỗi người khi biết ứng dụng Phật pháp để sống an lạc.

Hai cuốn sách mới nhất của tác giả là Chuyện bên lề, xuất bản tháng 3 và Rồng rắn lên mây, xuất bản tháng 4 vừa qua.

Chuyện bên lề tiếp tục tập hợp những câu trả lời của tác giả Lý Tứ trong chuyên mục "Bạn đọc hỏi – Lý Tứ trả lời". Đây được coi là cẩm nang hỏi – đáp toàn bộ những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến Phật pháp ứng dụng đã được tác giả Lý Tứ trả lời trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024.

Tác giả Lý Tứ - người tiếp cận Phật đạo như một nền giáo dục - 1

Tác giả Lý Tứ chia sẻ về những tác phẩm tâm huyết (Ảnh: Thu Hường).

Rồng rắn lên mây tập hợp những bài viết mang tính triết lý sâu sắc, khắc họa rõ nét về giá trị của nền giáo dục Phật đạo, giúp người đọc hiểu về vai trò của học tập và thay đổi nhận thức. Từ đó có được cách tư duy mới mẻ trong việc lý giải và giải quyết các vấn đề thuộc về thế giới nội tâm.

Cuốn sách nêu bật được triết lý giáo dục Phật đạo, đó là sử dụng Phật pháp như một phương tiện tối ưu, giúp người học khai thác triệt để sức mạnh trí tuệ trong mỗi cá nhân, để chính bản thân người học tự khai phóng tâm thức.

Tại buổi ra mắt sách, tác giả Lý Tứ xúc động cho biết, Phật đạo được ông tiếp cận thông qua nhãn quan giáo dục. Từ ấu thơ, ông đã tiếp xúc với Phật đạo một cách hồn nhiên giống như bao người khác. Khi lớn lên, ông bắt đầu ý thức hơn về việc tìm hiểu và nghiên cứu về Phật đạo.

Tuy nhiên, sau một thời gian ông nhận thấy mình không có nhiều thành tựu. Kiến thức tăng lên nhưng tâm thức không thay đổi nhiều như bản thân mong muốn.

“Với kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục, tôi đã hệ thống lại toàn bộ những hiểu biết của mình thành một hệ thống và chia sẻ lại với bạn bè. Việc làm này đã đem lại nhiều lợi ích cho các bằng hữu và củng cố hơn cách tiếp cận Phật đạo dưới góc độ một nền giáo dục.

Do vậy, những cuốn sách tôi cho ra đời cũng dựa trên nền tảng này, bất kỳ ai, thuộc tôn giáo, tầng lớp nào cũng có thể tiếp cận và ứng dụng được, miễn là người đó chịu học tập và ứng dụng đúng những lời Phật dạy”, tác giả Lý Tứ cho biết.

Tác giả Lý Tứ - người tiếp cận Phật đạo như một nền giáo dục - 2

Một số tác phẩm của tác giả Lý Tứ (Ảnh: Thu Hường).

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Mai Văn Sách – quản lý nhà sách Ngân Nga (Đinh Lễ, Hà Nội), đồng thời là thành viên Câu lạc bộ Những người yêu mến sách Lý Tứ - chia sẻ, ông tìm thấy được nguồn giá trị, tri thức rất lớn từ các tác phẩm của tác giả Lý Tứ.

Những tác phẩm của Lý Tứ chia sẻ Phật đạo dưới góc nhìn một hệ thống giáo dục, trong đó các vấn đề Phật pháp được thể hiện rất minh triết. Mọi luận điểm đưa ra được phân tích cụ thể, minh bạch, các thuật ngữ được giải thích rõ ràng, dễ hiểu.

Ông Mai Văn Sách cho hay, đã nghiền ngẫm những tác phẩm của tác giả và nhận ra, tri thức khoa học sẽ giúp chúng ta có nền văn minh về vật chất, còn tri thức Phật đạo chính là chất liệu giúp mỗi người có được văn minh về tinh thần.

Là người trực tiếp phân phối các tác phẩm của tác giả Lý Tứ tới độc giả, ông Sách nhận thấy, sách của tác giả Lý Tứ không chỉ được đón nhận bởi các độc giả trong nước, mà thời gian qua còn được độc giả ở nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ đặt mua.

Di chuyển từ miền Nam ra Hà Nội, độc giả Phương Thúy – một người yêu thích sách của Lý Tứ - tâm sự, gia đình chị rất biết ơn tác giả. Nhờ biết đến sách của tác giả, cuộc sống của gia đình chị đã thay đổi, các thành viên nhận được rất nhiều giá trị quý giá.

"Tôi hiểu hơn những kiến thức về Phật đạo, qua đó hiểu nguyên nhân của mọi khổ đau để loại bỏ tận gốc những khổ đau ấy để đem đến cho mình và gia đình cuộc sống an vui. Một lần nữa cho tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tác giả Lý Tứ”, chị Thúy nói.

Tác giả Lý Tứ - người tiếp cận Phật đạo như một nền giáo dục - 3

Không gian tọa đàm trưng bày các trích dẫn ấn tượng trong sách của tác giả Lý Tứ (Ảnh: Thu Hường).

Một số tác phẩm của tác giả Lý Tứ

Vô Đối Môn, xuất bản tháng 6/2019: Cuốn sách trình bày dưới dạng các câu hỏi - đáp nâng dần từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu nhằm phục vụ tìm hiểu Phật pháp, giúp người đọc sáng tỏ những khái niệm trong Phật đạo, dễ dàng ứng dụng vào đời sống thực tế.

Phật giáo và Thiền, xuất bản năm 2019: Cuốn sách có cấu trúc như một luận văn khoa học mô tả bức tranh toàn cảnh về tu tập trong Phật đạo từ tổng quan đến chi tiết, qua các thời kỳ, từ đó nhận ra thế nào là hệ thống giáo dục chân thực của Phật đạo.

Tâm pháp, xuất bản năm 2019: Đây là một tác phẩm văn học hư cấu. Thông qua các nhân vật và bối cảnh lịch sử, từ những tâm tư nguyện vọng và mong cầu tìm được đời sống an vui, tác giả lần lượt làm rõ các vấn đề nội tâm mà nhân vật phải đối diện, sử dụng chính những tri thức Phật đạo giúp nhân vật nhận ra vấn đề.  

Anh lạc luận tập 1, xuất bản năm 2020 và Anh lạc luận tập 2: Hai cuốn sách giống như một bộ từ điển bách khoa Phật đạo, người đọc có thể tìm thấy hầu hết các chủ đề ứng dụng Phật pháp trong 2 cuốn sách này.

Chuyện Chi Đây, xuất bản năm 2021 và Chuyện Trên Mây, xuất bản năm 2021: Hai cuốn sách tập hợp các câu hỏi độc giả gửi về cho tác giả thông qua chuyên mục “Bạn đọc hỏi – Lý Tứ trả lời” từ năm 2019 đến năm 2021.

Trong cuốn sách có rất nhiều vấn đề bạn đọc quan tâm, các chủ đề thường gặp trong Phật đạo được tiếp cận một cách thú vị, hóm hỉnh mà vẫn vô cùng sâu sắc. 

Tâm TôngTrò chơi trí tuệ, xuất bản năm 2022: Cuốn sách được trình bày dưới hình thức một sân chơi Phật pháp với các đề tài Tâm Tông và khai mở trí tuệ. Ngoài ra, tác phẩm cũng cho thấy những hoa trái mà các học trò của tác giả Lý Tứ đã gặt hái được khi áp dụng những lời Phật dạy.