Tạ Đình Phong thừa nhận con trai thứ hai bị thừa cân

(Dân trí) - Trong buổi trò chuyện mới đây với báo giới, nam diễn viên Tạ Đình Phong thổ lộ rằng, anh rất lo lắng về cân nặng của cậu nhóc thứ hai Quintus. So với anh trai, Quintus dường như tăng cân quá nhanh.

Tạ Đình Phong thừa nhận con trai thứ hai bị thừa cân  - 1
Con trai Lucas (trái) và Quintus của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi.

 

Tạ Đình Phong thừa nhận rằng, bác sĩ đã khuyên anh nên giảm bớt lượng ăn của con trai Quintus sau khi cậu bé có biểu hiện thừa cận. Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi rất lo lắng cho sức khỏe của con và muốn cậu nhóc gần 1 tuổi này bắt đầu “ăn kiêng”.

 

“Tôi đã phải áp dụng  một chế độ ăn uống đặc biệt cho Quintus. Thằng bé còn chưa được một tuổi mà đã nặng 14kg. Bác sĩ khuyên chúng tôi nên cho cháu ăn ít hơn”, ông bố tận tụy Tạ Đình Phong chia sẻ.

 

Tạ Đình Phong tiết lộ, cậu con trai thứ hai của anh và Trương Bá Chi “mê” tất cả các loại thức ăn và sẽ khóc rất to bất kỳ lúc nào cảm thấy đói bụng hoặc phần ăn của cậu khá khiêm tốn.

 

“Cả hai anh em Lucas và Quintus đều ăn rất tốt nhưng Lucas thì không tăng cân dễ dàng và nhanh chóng như em trai. Có lẽ bởi Lucas hiếu động hơn”, Tạ Đình Phong kết luận.

 

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi kết hôn vào năm 2006 và một năm sau, họ chào đón cậu con trai đầu lòng Lucas. Ngay từ khi mới chào đời, bé Lucas đã rất nổi tiếng và được giới săn tin săn đón. Năm 2010, cặp đôi nổi tiếng này đã đón thêm thành viên thứ tư trong gia đình là bé Quintus. Lúc mới chào đời, bé Quintus trông đã bụ bẫm hơn anh trai.

 

Cả Lucas và Quintus đều được mẹ ruột chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo. Trương Bá Chi đã quyết định giảm bớt hoạt động trong làng giải trí để dồn hết tâm huyết cho hai con trai. Nhưng so với anh trai Lucas, bé Quintus phải xa mẹ nhiều hơn bởi không lâu sau khi sinh bé, Trương Bá Chi đã nhận lời tham gia một bộ phim nhựa và chụp hình quảng cáo.

 

Mi Vân

Theo Sina