Sự khác thường của Mariah Carey

"Sự trở lại của một giọng ca" (The return of the voice) là chiến dịch quảng bá rầm rộ, nhưng khác thường cho album mới nhất mang nhan đề “The emancipation of Mimi” (Sự giải phóng của Mimi) của nữ danh ca Mariah Carey.

Khác thường là vì Mariah đã bắt đầu chiến dịch này tại Nhật, rồi tới châu Âu trước khi đánh vào thị trường ở quê nhà (Mỹ). Hôm nay, 13/4, The emancipation of Mimi mới chính thức có mặt trên các kệ băng đĩa ở Mỹ. Và sau đó sẽ là những tour diễn quảng bá cho album này trên toàn nước Mỹ.

Mariah Carey sinh ngày 27/3/1970 tại Long Island, New York.

 

Một số album đã phát hành:

1990 CD Mariah Carey; 1991 CD Emotions; 1997 CD Butterfly; 1998 CD 1's; 1999 CD Rainbow...

Sở dĩ có sự ngược đời trong chiến lược quảng bá cho The emancipation of Mimi là vì Mariah hơi... thiếu tự tin khi các album trước đó của cô như Rainbow (1999), Glitter (2001), Charmbracelet (2002) liên tục thất bại về mặt doanh thu (từ năm 1990 đến 1999 Mariah là nữ ca sĩ có ca khúc dẫn đầu các bảng xếp hạng nhiều nhất).

 

Sự xuống dốc của Mariah cũng bắt nguồn từ chuyện muốn giải phóng bản thân, khi cô quyết định ly dị với ông chồng Tommy Mottola, chủ tịch Hãng băng đĩa Columbia Records. Chính ông là người biến cô vịt xấu xí Mariah thành thiên nga, rực sáng trên sân khấu với giọng hát ngân nga tuyệt vời. Những album sau ngày chia tay của Mariah kém hẳn vì cô cứ loay hoay trong cách thể hiện, cách chọn phong cách, thể loại, dẫu có táo bạo hơn về ý tưởng và gợi cảm hơn nhiều về hình thức.

 

Với sự trở lại lần này, Mariah tung ra hai đĩa đơn It's like thatWe belong together trước khi tung ra album vài tháng để đo "độ hút" của mình với bạn yêu nhạc. Và may mắn là cả hai đĩa này đều được chú ý. Cộng với sự nhiệt tình của khán thính giả Nhật và châu Âu trong đợt quảng bá cho The emancipation of Mimi đã khiến Mariah tự tin hơn rất nhiều trước khi trở về Mỹ.

 

Theo Quỳnh Nguyễn

Tuổi Trẻ