1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Sophie Marceau - Vẻ đẹp phi thời gian

Phỏng vấn người đẹp nổi tiếng của nước Pháp cũng không có gì là khó khăn, vì cô là người phụ nữ cởi mở và luôn mong muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Điều mà các phóng viên cảm thấy khó khăn nhất là không thể nghe trực tiếp Sophie Marceau trả lời bằng thứ ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới.

 Được thế giới công nhận là đệ nhất mỹ nhân của Pháp, cô có thấy phụ nữ châu Á xinh đẹp không? Đã là người phụ nữ 39 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ, bí quyết nào để cô vẫn giữ được nét thanh xuân như hiện nay?

Thực ra đánh giá một người phụ nữ đẹp không phải nhìn từ hình thức bên ngoài mà phải nhìn từ yếu tố nội tâm bên trong. Trên thế giới này mọi người đều bình đẳng với nhau, không có chỗ cho sự phân biệt xấu đẹp.

14 tuổi cô đã là một diễn viên nổi tiếng, nhưng mấy năm gần đây cô đã bắt đầu thử làm đạo diễn. Cảm nhận của cô về sự khác nhau giữa đạo diễn và diễn viên?

Từ năm 14 tuổi tôi đã bắt đầu đóng phim, vậy là đã gần 25 năm rồi. Tới đây tôi vẫn sẽ tham gia đóng phim, kể cả khi đã về già, chỉ cần khán giả còn muốn xem thì tôi vẫn lao động nghệ thuật hết mình, vì cuộc sống luôn vận động không ngừng, đâu biết trước điều gì sẽ xảy ra. Điện ảnh giống như một con đường cao tốc với rất nhiều ngả rẽ dẫn đến nhiều nơi. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đi trên một con đường là đạo diễn, đường khác là diễn viên, đường khác nữa lại là sáng tác. Tôi cảm thấy mỗi con đường đều có ý nghĩa riêng của nó.

Sophie Marceau - Vẻ đẹp phi thời gian - 1
 


Cô rất thích sáng tác, cô có viết về những chuyện tình của chính mình không?

Phải nói là tôi rất thích viết, cũng là nhu cầu cần phải viết nếu không tôi sẽ thấy bứt rứt không yên. Tôi luôn mong làm những việc mình thích, không thích làm theo sự sắp đặt của người khác, vì vậy tôi bắt đầu viết kịch bản, trong đó có nhiều câu chuyện của chính tôi. Sau này tôi làm đạo diễn, bắt đầu từ phim ngắn rồi đến phim dài hơi hơn, bộ phim thứ ba đang quay, hy vọng rằng bộ phim này sẽ ra mắt khan giả vào một ngày gần đây.

Những bộ phim mà cô đóng để cho người ta cảm giác phim mang tính triết lý hay hơn phim tình cảm nam nữ đơn thuần?

Tôi làm nghệ thuật đã 25 năm rồi, tôi đã đóng những bộ phim khán giả thích và cả những bộ phim khán giả không thích, nhưng tôi cũng không biết phim nào hay và phim nào không hay. Với một người nghệ sỹ thì điều quan trọng nhất là tự do để phát biểu quan điểm của mình. Nếu không có được tiếng nói của mình, tuổi nghề của diễn viên đó sẽ rất ngắn.

Cô cảm thấy điều gì là khó khăn nhất khi làm một đạo diễn?

Đạo diễn và diễn viên là những công việc không thể tách rời nhau. Tôi làm đạo diễn không có nghĩa là tôi không muốn diễn nữa, trừ khi là tôi già đến mức không ai muốn xem tôi diễn. Thực ra làm đạo diễn cũng giống như viết sách, đều muốn thể hiện câu chuyện của mình cho người khác xem. Ngoài ra với nền tảng diễn viên nhiều năm đã giúp tôi không ít kinh nghiệm khi làm đạo diễn.

Tình yêu với Sophie được quan niệm thế nào?

Trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện tình yêu, nhưng mỗi người lại có một câu chuyện khác nhau, có người rất giống chuyện của tôi, có người chuyện lại hoàn toàn khác. Trong mỗi giai đoạn cuộc sống thì yêu một thứ, có thể không phải tình yêu của ai cũng đẹp như ai, nhưng có người cả đời chỉ yêu một người. Tôi thì sao nhỉ?! (Cười)

Đôi điều về gia đình?

Tôi đã có hai con, thực ra quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất quan trọng. Có con rồi mới thấy yêu chúng, thấy cần phải chăm sóc cho chúng vì con trẻ quá ngây thơ, chúng không hề suy nghĩ gì. Với trẻ con tình yêu thực sự cần thiết, vì chúng ta không thể đối đãi với chúng như người lớn. Hãy nhớ rằng khi còn nhỏ chúng ta đã như thế nào, vì trước khi là một người lớn chúng ta đã từng là những đứa trẻ. Tôi rất yêu con và tự hào về chúng.

Nam diễn viên nào có sức hút với cô nhất khi diễn chung?

Pierce Brosnan trong vai điệp viên 007 và Mel Gibson trong "Trái tim dũng cảm" là những diễn viên rất đàn ông, nhưng bản thân họ cũng có lúc lại dịu dàng như phụ nữ. Họ thật tuyệt!

 

Theo Vietnamnet/Sina