Sharon Stone muốn hôn vì hòa bình

Sharon Stone tuyên bố, cô sẵn sàng hôn bất cứ ai nếu có thể chấm dứt cuộc xung đột Israel và Palestine. Sharon Stone tới Israel hôm 7/3 và ở lại đây 5 ngày, theo lời mời của Trung tâm hòa bình Peres.

Trong cuộc họp báo với sự góp mặt của cựu thủ tướng Israel Shimon Peres, Sharon nói, cô không thể giải quyết được cuộc xung đột này, nhưng có thể dùng danh tiếng của mình để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Cô nói: “Tôi sẽ hôn bất cứ ai, nếu nụ hôn ấy mang lại hòa bình cho Trung Đông”. Các phóng viên đã cười nghiêng ngả trước tuyên bố này.

Trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Sharon Stone cũng cho rằng, nữ giới nên tham gia vào những cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông, vốn đang được coi là lãnh địa riêng của giới mày râu.

Cô nói: “Phụ nữ biết cân nhắc và trọng tình cảm hơn nam giới. Tôi nghĩ cả 2 giới nên đoàn kết với nhau. Chúng ta sinh ra để đoàn kết mà”.

Sharon Stone sẽ tổ chức lễ sinh nhật thứ 48 (10/3) bằng một buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện cho giáo dục và y tế cho thiếu nhi. Bộ phim sắp tới của cô, Basic Instinct 2 (Bản năng gốc 2) sẽ được phát hành vào ngày 31/3.

Theo H.T
Vnexpress/AP