Seohyun bị chỉ trích vì "lăn giường" táo bạo trong phim 18+

Mi Vân

(Dân trí) - Chấp nhận phá nát hình ảnh trong sáng quen thuộc trên sân khấu, nữ ca sĩ Seohyun của nhóm SNSD nhận lời góp mặt trong "Tình yêu và trói buộc", một bộ phim nóng về tình dục chốn công sở.

Seohyun, sinh năm 1991, là thành viên nhỏ tuổi của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn SNSD. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô còn đảm nhận vai trò diễn viên trong một số bộ phim và nhạc kịch. Seohyun cũng phát triển sự nghiệp ca hát riêng và chính thức đầu tư cho diễn xuất từ năm 2013. 

Seohyun sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng. Đây cũng là hình tượng cô nỗ lực gây dựng suốt 10 năm qua khi hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Seohyun gây chú ý khi quyết định tham gia bộ phim Tình yêu và trói buộc (Love and Leashes). Đây là một bộ phim khá cởi mở về đề tài tình dục với những cảnh quay và câu thoại gắn mác 18+. 

Seohyun bị chỉ trích vì lăn giường táo bạo trong phim 18+ - 1

Bộ phim "Tình yêu và trói buộc" của Seohyun và Lee Jun Young vừa ra mắt trong tháng 2/2022 (Ảnh: Netflix).

"Tôi đã tắt bộ phim ngay từ giây phút đầu tiên", "Tôi thực sự không thể xem cảnh nam chính sủa", "Hình ảnh trong sáng của Seohyun đã đi luôn sau bộ phim này", "Tôi thích hình ảnh trưởng thành của cô ấy nhưng theo cách này thì không giống sự tưởng tượng của tôi", "Nghiêm túc mà nói, quyết định lần này của Seohyun quá mạo hiểm. Tôi thích hình ảnh xinh xắn, trong trẻo của cô ấy"… là những ý kiến của khán giả về tạo hình và nhân vật của Seohyun trong phim. 

Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim, Seohyun giải thích lý do cô nhận lời tham gia Tình yêu và trói buộc: "Đó là một vai diễn khiến tôi muốn thử thách với tư cách một diễn viên. Bằng cách nhìn sâu vào cuộc sống tiềm ẩn của nhân vật Ji Woo, tôi đã có thể đồng cảm với nhân vật. Tôi nghĩ những người khác cũng sẽ đồng cảm với nhân vật".

Seohyun bị chỉ trích vì lăn giường táo bạo trong phim 18+ - 2

Seohyun và Lee Jun Young vào vai một cặp tình nhân đầy nhục cảm trong "Tình yêu và trói buộc" (Ảnh: Netflix).

Tình yêu và trói buộc được xây dựng quanh đề tài tình dục chốn công sở trong xã hội hiện đại Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên màn ảnh xứ Hàn khai thác đề tài táo bạo và gây tranh cãi này. 

Câu chuyện phim xoay quanh hai nhân vật Jung Ji Woo (Seo Hyun đóng) và Jung Ji Hoo (Lee Jun Young đóng), vốn hai là hai đồng nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ đồng nghiệp của họ phát triển dần thành đối tác tình dục khi họ tình cờ phát hiện ra những sở thích và tâm tư thầm kín của đối phương.  

Cặp đôi sẵn sàng "lên giường" để bộc lộ sở thích kỳ lạ của bản thân chỉ sau một bản hợp đồng. Phim lấy bối cảnh công sở để khai thác góc tối về ham muốn tình dục kỳ lạ của mỗi người. 

Seohyun bị chỉ trích vì lăn giường táo bạo trong phim 18+ - 3

"Tình yêu và trói buộc" không đạt được hiệu quả như mong đợi (Ảnh: Netflix).

Tình yêu và trói buộc không có quá nhiều cảnh nóng nhạy cảm nhưng khán giả vẫn khó tiếp thu vì chủ đề tình dục khá cởi mở của phim. Khán giả cho rằng việc nhập vai bằng cách giả làm thú cưng, nói những câu thoại khiêu khích, hành động kỷ luật bạn đời… làm người xem nổi da gà. 

Ngoài ra, đạo diễn của phim cố gắng cân bằng giữa tính "sex" của phim và sự lãng mạn của tình yêu. Do đó, khán giả nhận xét, Tình yêu và trói buộc làm không tới so với những bộ phim nhạy cảm của châu Âu hay châu Mỹ khác. Phim cũng không có những cảnh quay bạo liệt mà chủ yếu là những câu thoại và sự tương tác khá mờ nhạt của hai diễn viên chính. 

Seohyun từng thử thách khả năng diễn xuất trong Private Lives (2020) hay vào vai nữ giáo viên đồng tính trong Hello Dracula. Vai Ji Woo của cô trong Tình yêu và trói buộc là một phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, tài giỏi, rất biết cách đùa giỡn với bạn tình và khơi gợi đam mê xác thịt.

Seohyun bị chỉ trích vì lăn giường táo bạo trong phim 18+ - 4

Seohyun chấp nhận phá bỏ hình tượng ngây thơ, trong sáng để vào vai một phụ nữ thông minh và khát khao tình dục trong "Tình yêu và trói buộc" (Ảnh: Netflix).

Ngoại hình trong sáng và kinh nghiệm diễn xuất còn "non" của Seohyun khiến nhân vật Ji Woo trở nên mờ nhạt và chưa đạt. Bạn diễn của cô - Lee Jun Young cũng bị chê trách bởi lối diễn xuất đơ cứng.

Cảnh nóng của bộ đôi cũng không đủ tạo nên sức cuốn hút cả về tình dục lẫn tình yêu. Nụ hôn thiếu tính kết nối của hai người ở gần cuối phim bị đánh giá không đủ sức tạo nên một bộ phim tình yêu gắn mác 18+. 

Tuy nhiên, một số người hâm mộ vẫn lên tiếng bênh vực Seohyun khi cho rằng nữ ca sĩ thần tượng đã rất nỗ lực làm mới mình và vẫn trên đường học hỏi, hoàn thiện khả năng diễn xuất. Cô xuất thân là một ca sĩ thần tượng và diễn xuất chỉ là tay ngang. 

Theo Pop/Naver