Sau khi gây rối trên máy bay vì say xỉn, tài tử Ai Len phủ nhận nghiện rượu

(Dân trí) - Nam diễn viên phim Nhiệm vụ bất khả thi Jonathan Rhys Meyers thừa nhận mình đã hành động không đúng mực và gây rối trên 1 chuyến bay gần đây nhưng phủ nhận thông tin mình là người nghiện rượu.

Jonathan Rhys Meyers điển trai trên truyền hình

Cách đây ít ngày, nam diễn viên nổi tiếng Jonathan Rhys Meyers đã bị cảnh sát tạm giữ tại sân bay Los Angeles vì gây rối trên máy bay. Nhiều hành khách có mặt trên chuyến bay kể lại, ngôi sao 41 tuổi xuất hiện trên máy bay trong tình trạng chếnh choáng, anh to tiếng với vợ vì đòi hút thuốc lá điện tử nhưng vợ không đồng ý dẫn tới nhân viên hàng không phải gọi cảnh sát tới can thiệp. Jonathan Rhys Meyers may mắn đã giải quyết vụ việc ổn thỏa sau đó.


Jonathan Rhys Meyers gặp rắc rối với cảnh sát Mỹ vì say rượu

Jonathan Rhys Meyers gặp rắc rối với cảnh sát Mỹ vì say rượu

Jonathan Rhys Meyers đã trở nên nổi tiếng với màn thể hiện các cảnh say xỉn trong các phim truyền hình như The Tudors và Elvis. Nhưng trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ Event, Jonathan Rhys Meyers nói anh không hề uống rượu cho tới khi 26 tuổi và không thực sự thích mùi của rượu. Nam diễn viên nổi tiếng thừa nhận trách nhiệm và sai lầm tại sân bay, anh không đổ lỗi cho người khác nhưng phủ nhận việc mình là người nghiện rượu.


Hình ảnh xuống cấp của Jonathan từng bị bắt gặp năm 2016

Hình ảnh "xuống cấp" của Jonathan từng bị bắt gặp năm 2016

Jonathan giải thích: "Tôi được biết đến như là một người tái nghiện với vấn đề uống rượu nhưng đó không phải là tôi nghiện rượu. Tôi không bị nghiện rượu - tôi bị dị ứng với rượu mỗi khi tôi uống rượu thì chính xác hơn."

"Khi tôi uống rượu, hậu quả rất tồi tệ, đến nỗi nó là một vấn đề. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy thèm uống rượu cả. Đó không phải là điều tôi khao khát."

Cũng như vụ việc gần đây ở Los Angeles, Jonathan từng bị bắt giữ vì say rượu tại các nhà ga ở Dublin năm 2007 và Paris vào năm 2011. Jonathan đang tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp từ các chuyên gia để giúp anh giải quyết vấn đề này. Nam diễn viên điển trai kể lại, khi anh gặp John Hurt, bạn diễn của anh trong phim Damascus Cover, người đã qua đời hồi tháng giêng năm ngoái, Hurt cũng nói với anh là: "Hãy từ bỏ việc uống rượu."


Jonathan bảnh bao tái xuất tại Mỹ hôm 26/7

Jonathan bảnh bao tái xuất tại Mỹ hôm 26/7

Rhys Meyers cố gắng giải thích những gì đã xảy ra trên chuyến bay gần đây rằng: "Trên máy bay trở về từ Peru, sau tám tháng không hề say rượu, tôi quyết định uống 1 ly. Vợ tôi bực bội với tôi và tôi đã rút ra được bài học của mình. Tôi xuống máy bay, quay trở lại cuộc họp và tỉnh táo ngay lập tức."

Nam diễn viên xin lỗi vì những gì đã xảy ra, anh nói: "Tôi đã về nhà, xin lỗi vợ tôi, gọi người tôi cần gọi và giải thích cho họ chính xác những gì đã xảy ra. Trách nhiệm của tôi là không nên lấy đồ uống nhưng tôi đã thất bại, tuy nhiên sau sai lầm, tôi đã đứng dậy và sửa chữa vấn đề."

Sau khi gây rối trên máy bay vì say xỉn, tài tử Ai Len phủ nhận nghiện rượu - 4

Jonathan Rhys Meyers khẳng định: "Tôi đã đến rất nhiều trung tâm phục hồi chức năng. Tôi tới đó ba năm một lần và tôi đã nói chuyện với chuyên gia trị liệu của mình. Tôi được biết đến như là một người tái phát với vấn đề uống rượu nhưng không có nghĩa là nghiện rượu. Tôi không bị nghiện rượu - tôi bị dị ứng với rượu mỗi khi tôi uống rượu nhưng một khi tôi dừng uống thì tôi không bao giờ nghĩ về nó nữa."

Sau khi gây rối trên máy bay vì say xỉn, tài tử Ai Len phủ nhận nghiện rượu - 5

Jonathan Rhys Meyers trong phim The Tudors

Vĩnh Ngọc

Theo DM