Sao mai điểm hẹn áp lực vì có quá nhiều “đối thủ”

(Dân trí) NSƯT Huyền Thanh, Trưởng BTC cuộc thi không giấu được sự lo lắng, áp lực khi Sao mai điểm hẹn 2012 không được kênh phát sóng tốt nhất; đồng thời phải cạnh tranh với hai sân chơi âm nhạc đang được quảng bá rầm rộ là Thần tượng âm nhạc Việt Nam và Giọng hát Việt.

“Thật sự là chúng tôi gặp khá nhiều áp lực. Chính vì thế, khi thực hiện chương trình Sao mai điểm hẹn năm nay, chúng tôi đều phải nỗ lực rất nhiều để làm mới chương trình và đưa thêm nhiều thay đổi nhằm thu hút khán giả hơn”, NSƯT Huyền Thanh, Phó Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam, Trưởng BTC cuộc thi Sao mai điểm hẹn chia sẻ trước thực tế có rất nhiều sân chơi về âm nhạc bùng nổ như Vietnam Idol, The Voice, Ngôi nhà âm nhạc…
 
Sao mai điểm hẹn áp lực vì có quá nhiều “đối thủ” - 1

NSƯT Huyền Thanh, Trưởng BTC Sao mai điểm hẹn 2012

Không chỉ lo lắng trước áp lực cạnh tranh, tại buổi họp báo chiều ngày 29/5 tại Hà Nội, Trưởng BTC Sao mai điểm hẹn cũng thể hiện sự…kém vui khi được coi là “con đẻ” của nhà Đài nhưng Sao mai điểm hẹn không được phát sóng trên kênh VTV3, thay vào đó là kênh VTV2, VTV6, VTV4.

“Đây là vấn đề mà chúng tôi trăn trở rất nhiều. Lịch lên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam khá kín, đặc biệt trên kênh VTV3 các chương trình gối nhau liên tục. Năm trước, chúng tôi đã phải lên sóng vào giờ khá muộn (21 giờ). Năm nay, chúng tôi cũng được xếp vào những giờ không được như ý muốn và lại vào thời điểm không thuận lợi cho tổ chức một giọng thi hát. Vì thế, tôi là người đã quyết định xin chuyển chương trình phát sóng ở kênh khác. Tôi hy vọng, không vì sự thay đổi này mà chương trình sẽ ít người xem hơn, bởi VTV2 có độ phủ sóng khá nhiều, VTV6 là kênh dành cho giới trẻ, VTV4 được phát ở nước ngoài”, NSƯT Huyền Thanh nói.

Bà Huyền Thanh cho biết, vòng chung kết toàn quốc Sao mai điểm hẹn sẽ diễn ra từ ngày 9/6 – 11/8 tại Trung tâm Thể thao Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế. 12 thí sinh chính thức lọt vào vòng này đã được công bố bao gồm: Đoàn Thuý Trang, Lê Việt Anh, Nguyễn Huy Quyết, Nguyễn Trần Trung Quân, Lưu Thanh Thanh, Vũ Hà Anh, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Vũ Duy Khánh, Phạm Nam Hùng, Nguyễn Đông Hùng, Vũ Hồng Nhật Trang, Nguyễn Bá Phú Quý. Hầu hết các thí sinh đều ở phía Bắc.
 
Sao mai điểm hẹn áp lực vì có quá nhiều “đối thủ” - 2

Ca sĩ Tùng Dương, nhà thơ Phan Huyền Thư, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tham gia Hội đồng nghệ thuật

Giải thích cho sự chênh lệch lượng thí sinh giữa ba miền Bắc, Trung, Nam bà Huyền Thanh cho biết, khi lựa chọn thí sinh vào vòng chung kết BTC không có sự cào bằng về vùng miền mà dựa vào chất lượng thí sinh. BTC đã tiến hành thi sơ loại ở các vùng, miền sau đó lấy điểm từ cao xuống thấp. “Tôi nghĩ, bất cứ cuộc thi âm nhạc nào thì giọng thí sinh vẫn là quan trọng nhất, và khán giả chắc chắn sẽ vì chất lượng thí sinh mà yêu mến chứ không phải vì tính khu vực của thí sinh. Còn chương trình có thu hút hay không, phần nhiều là do công tác truyền thông”, bà Huyền Thanh chia sẻ.

Bà Huyền Thanh cũng giải đáp thắc mắc của báo giới khi địa điểm diễn ra vòng chung kết Sao mai điểm hẹn không diễn ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà diễn ra tại Huế là vì năm nay là năm Du lịch Quốc gia, việc tổ chức Sao mai điểm hẹn cũng nằm trong chương trình quảng bá của sự kiện này.

Format của chương trình năm nay về cơ bản không có gì thay đổi. Về giải thưởng, mỗi đêm thi đều có bình chọn của khán giả. Trong giai đoạn 1 (4 đêm thi), khán giả là người quyết định lựa chọn 4 ca sĩ vào vòng trong, Hội đồng nghệ thuật chọn 2. Vào giai đoạn 2, khán giả cũng sẽ quyết định thí sinh đi tiếp. Khi đến đêm thi cuối cùng còn 3 ca sĩ, lẽ thường sẽ có 3 giải: Giải khán giả bình chọn; Giải Hội đồng nghệ thuật và giải triển vọng. Nhưng nếu ca sĩ nào vừa được khán giả bình chọn và Giải Hội đồng thì chúng tôi sẵn sàng chỉ trao 1 giải cao nhất cho người đó. Hai ca sĩ còn lại sẽ đồng giải Triển vọng.
 
Sao mai điểm hẹn áp lực vì có quá nhiều “đối thủ” - 3

MC Mỹ Lan và MC Danh Tùng đảm nhận vai trò người dẫn tại chung kết Sao mai điểm hẹn 2012

Hai giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng, giải Triển vọng trị giá 30 triệu đồng. Bắt đầu từ tuần thi thứ 5, mỗi thí sinh bị loại sẽ được nhận số tiền từ 5 – 20 triệu đồng.

Theo bà Huyền Thanh, điểm mới năm nay là “hậu cuộc thi”, hai ca sĩ đoạt giải cao nhất sẽ được BTC đầu tư thực hiện 2 MV ca nhạc chất lượng cao để dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Đặc biệt, tham gia Hội đồng nghệ thuật năm nay là: Ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và nhà báo Phan Huyền Thư. Nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ làm Giám đốc âm nhạc của chương trình

Nguyễn Hằng