"Sao" bất bình khi bị chê già

Dung Nhi

(Dân trí) - Tuổi tác luôn là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với nữ giới. Trong ngành công nghiệp điện ảnh thì câu chuyện tuổi tác lại càng trở thành một gánh nặng bất công đến khó tin.

Maggie Gyllenhaal quyến rũ trên thảm đỏ
Sao bất bình khi bị chê già - 1

Maggie Gyllenhaal từng có một kỷ niệm bị từ chối vai diễn chỉ vì quá… già.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng: “Khi tôi 37 tuổi, tôi đã được nói là mình đã quá già để diễn vai bạn gái của một người đàn ông 55 tuổi. Điều đó khiến tôi sững sờ. Nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ, và rồi khiến tôi cảm thấy tức giận, rồi tôi lại thấy thật buồn cười”.

Chris Evans và Anne Hathaway nổi bật trên thảm đỏ
Sao bất bình khi bị chê già - 2

Anne Hathaway cũng từng phải cảm thán rằng chuyện tuổi tác đã thực sự gây ảnh hưởng tới các lựa chọn diễn xuất của mình.

Ngôi sao sinh năm 1982 chia sẻ thành thực rằng: “Khi mà tôi mới ngoài hai mươi tuổi, các vai diễn mà viết cho phụ nữ ở độ tuổi 50 thì tôi sẽ có thể diễn chúng. Còn bây giờ, tôi đang ở độ tuổi ngoài ba mươi và tôi thấy là, tại sao một cô gái mới 24 tuổi lại đi diễn mấy vai đó?”.

Sao bất bình khi bị chê già - 3
Emma Thompson đã thể hiện rất thành công vai diễn Elinor Dashwood trong phim Sense and Sensibility. Khi ấy, nữ diễn viên 36 tuổi và đã từng phải nhận về khá nhiều hoài nghi do tuổi tác của mình.

Emma Thompson kể lại rằng: “Tôi nhớ là có người đã nói với tôi rằng tôi trông quá già so với Hugh Grant, trông anh ấy như thể là trẻ hơn tôi cả một tuổi”.

Thật may mắn là cả đạo diễn Lý An lẫn ê-kíp sản xuất đều “ngó lơ” định kiến tuổi tác này và kiên quyết chọn Emma Thompson cho vai nữ chính. Sau cùng, chính màn tương tác ăn ý tuyệt vời giữa Emma Thompson và Hugh Grant đã góp phần làm nên thành công cho Sense and Sensibility.

Sao bất bình khi bị chê già - 4

Câu chuyện của Catherine Zeta-Jones sẽ thực sự gây sốc cho người hâm mộ khi nữ diễn viên phim The mask of Zorro bị từ chối một vai diễn khi chỉ mới… 19 tuổi.

Michael Douglas đẹp đôi bên Catherine Zeta-Jones

“Trevor (đạo diễn phim lúc đó) thì lúc nào cũng tỏ ra dễ chịu và ông ta nói với tôi là tôi chỉ có một chút lớn tuổi, rồi lại có một chút quá là xinh đẹp”, Catherine Zeta-Jones kể lại, “Tôi lúc đó thậm chí còn chưa đầy 20 tuổi và tôi nhớ là mình đã nói với ông ta rằng nếu ông ta muốn thì tôi có thể trông không xinh đẹp nữa và cũng sẽ trông không nhiều tuổi nữa, nhưng mà nói vậy cũng chẳng được ích gì”.

Sao bất bình khi bị chê già - 5
Ở tuổi 28, Elizabeth Banks từng cay đắng khi “trượt” thử vai vai diễn Mary Jean trong phim Spider-Man hồi năm 2002. Đoàn làm phim sau đó đã lựa chọn Kirsten Dunst, khi ấy mới 18 tuổi, để thể hiện vai diễn này. Lý do được đưa ra là vì trong truyện tranh, Mary Jean vẫn đang ở độ tuổi thiếu nữ nên Elizabeth Banks đã bị đánh giá là… quá già.

Ngôi sao tóc vàng sau đó đã chia sẻ rằng: “Chuyện ổn cả thôi. Tôi lớn tuổi hơn Kirsten Dunst nhiều, nên là tôi hiểu. Nhưng tôi không có già hơn Tobey nhiều đâu”.

Sự thật là Tobey Maguire, người thủ vai nam chính Peter Parker, khi đó đã 27 tuổi và cũng đã vượt quá độ tuổi thanh thiếu niên như miêu tả trong truyện tranh. Vậy nhưng, nam diễn viên này lại không hề bị chuyện tuổi tác ảnh hưởng.