Sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Whitney Houston

(Dân trí) - Sau nhiều tuần điều tra, kết quả pháp y kết luận nguyên nhân cái chết của Whitney Houston là do chết chìm trong bồn tắm. Whitney Houston đột ngột qua đời hồi tháng 2 vừa rồi và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và người thân.

Kết quả điều tra pháp y cho biết, Whitney Houston bị lên cơn đau tim khi đang tắm trong bồn. Nguyên nhân cơn đau tim bất ngờ của diva da màu là do các động mạch bị xơ cứng vì sử dụng ma túy trong thời gian dài. Sau khi lên cơn đau tim, Whitney đã rơi vào tình trạng hôn mê và chìm dần trong bồn tắm của khách sạn Beverly Hilton.

 

Trước kết quả điều tra mới nhất của các chuyên gia pháp y, gia đình Whitney Houston đã ra tuyên bố: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết kết quả xét nghiệm độc tố. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mừng vì mọi việc đã được lý giải rõ ràng”.
 
Sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Whitney Houston
Whitney Houston vài giờ trước khi đột tử tại phòng khách sạn, tháng 2/2012.

 

Mẹ ruột của Whitney chia sẻ, bà rất sốc khi biết rằng cô con gái “cưng” của mình vẫn “làm bạn” với ma túy cho tới khi chết. Ma túy đã làm hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của nữ ca sĩ da màu này trong nhiều năm.

 

Tới năm 2010, sau nhiều lần ra vào trại cai nghiện, Whitney cho biết, cô đã khỏe mạnh và có thể nói “không” với “chất trắng gây nghiện”. Đồng thời, cô cũng trở lại với sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, trở lại với showbiz, Whitney cũng phải đối mặt với nhiều áp lực và sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Cô bắt đầu sử dụng lại ma túy và kết quả là chết trong cô đơn tại một khách sạn ở Mỹ hồi tháng 2 vừa rồi.

 

Trưởng nhóm điều tra, ông Craig Harvey tuyên bố trong cuộc họp báo về nguyên nhân cái chết của Whitney hôm 23/3 rằng họ đã tìm thấy một liều cocaine nhỏ trong cơ thể Whitney Houston khi cô chết. Các nhà điều tra cho biết, kết quả xét nghiệm chứng minh nữ ca sĩ nổi tiếng với nhữn bản tình ca bất hủ là một người sử dụng ma túy lâu năm. Các nhà điều tra cũng tìm thấy cần sa và thuốc kê đơn như Xanax, Flexiril, Benadryl trong cơ thể Whitney.
 
Sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Whitney Houston
Bồn tắm - nơi Whitney Houston bị chết chìm.

 

Kết quả xét nghiệm độc tố chính thức cũng chỉ ra rằng, không có lượng cồn nào trong cơ thể Whitney lúc cô qua đời, do vậy, họ loại trừ khả năng nữ ca sĩ này chết chìm trong bồn tắm vì “quá chén” sau một đêm tiệc tùng.

 

Cảnh sát xác nhận rằng, họ không tìm thấy ma túy trong phòng khách sạn nơi Whitney trú ngụ trước khi qua đời. Song, tờ TMZ cho hay, tất cả dấu vết về ma túy trong phòng của Whitney đã được xóa sạch trước khi các nhà chức trách có mặt. Và cũng có nguồn tin cho hay, người đã xóa sạch dấu vết ma túy trong phòng khách sạn chính là người đã bán ma túy cho cô. Ngoài ma túy, còn một vài vật dụng trong phòng cũng bị dọn đi, trong đó có cả tấm khăn trải giường.

 

Vào đầu tuần tới, kết luận cuối cùng của văn phòng điều tra về nguyên nhân cái chết của Whitney Houston sẽ được công bố.

 

Mi Vân

Theo DM