Sài Gòn cuối tuần... Mua sắm cho ngày Tết

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm sẽ tăng rất cao. Tuần này, Dân Trí sẽ giới thiệu đến các bạn một số địa điểm mua sắm “cực chất” dành cho các bạn trẻ chuẩn bị cho mình một năm mới với diện mạo mới nhé!

Sài Gòn cuối tuần... đi shopping

Saigon Holiday Market

Tọa lạc tại khu trung tâm quận 1, nhà thi đấu Phan Đình Phùng, hội chợ thường diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, 2 tuần sẽ mở cửa 1 lần. Nhưng trong dịp gần Tết hội chợ sẽ được diễn ra hàng tuần. Điểm thú vị tại đây chính là một trong những nơi có sự xuất hiện thường xuyên của những người nổi tiếng, đến tham quan và mua sắm.

 

Sài Gòn cuối tuần... Mua sắm cho ngày Tết - 1

 

Hàng tuần còn có các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ khách mời, và bạn sẽ được giao lưu ngay tại hội chợ. Những mặt hàng được bán tại chợ cũng khá đa dạng và phong phú về chủng loại, tất các quần áo, giày dép, phụ kiện..., đảm bảo sẽ thỏa mãn nhu cầu mua sắm của các bạn trẻ. Hội chợ này có khu vực ăn uống riêng biệt, đa dạng món ăn và giá vừa phải, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

The New District

Hội chợ nằm ở vị trí đắc địa nhất quận 4, thường được tổ chức vào cuối tuần của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng.

 

Sài Gòn cuối tuần... Mua sắm cho ngày Tết - 2

 

Quần áo, giày dép bày bán tại chợ đa số đều là các shop thời trang có tiếng nên kiểu dáng, mẫu mã khá bắt mắt. Giá cả cũng nhỉnh hơn các hội chợ khác nhưng đảm bảo các bạn sẽ có được những trang phục với kiểu dáng và mẫu mã cập nhật xu hướng mới nhất.

Hội chợ ấn tượng hơn khi thường mời các DJ có tiếng đến chơi nhạc, nhằm giúp mọi người được mua sắm trong tâm trạng hào hứng và thoải mái. Ngoài ra, hội chợ còn có khu vực chụp hình OOTD được trang trí bằng bóng bay trắng, khiến cho một không gian trong nhà vốn hơi tối tăm trở nên lung linh hơn rất nhiều và các bạn trẻ rất yêu thích.

Saigon Urban - Flea Market

Saigon Urban Flea Market nằm khá xa khu trung tâm, tọa lạc quận 7 nhưng cũng khá thu hút vì đây là một không gian mua sắm mở. Tại đây, khách hàng có thể mua và bán những đồ đạc, sản phẩm cũ và mới. Ở đây, bạn có thể tìm kiếm cho mình những sự kết hợp thú vị của trang phục nhiều phong cách, những món đồ sưu tầm và đồ lưu niệm lạ mắt, cũng như những sự chọn lựa kỹ càng của các món đồ trang sức, nghệ thuật và đồ thủ công tinh xảo từ những nghệ sĩ, nghệ nhân địa phương và các nhà thiết kế.

 

Sài Gòn cuối tuần... Mua sắm cho ngày Tết - 3

 

Ngoài ra, những món ăn mang phong cách tây, bữa tiệc nhạc sống được chơi bởi các ban nhạc, ẩm thực trong và ngoài nước cực phong phú... Bạn còn có thể kết bạn được với rất nhiều những người bạn Tây thú vị đó, vì lượng khách chủ yếu của hội chợ là chính những người nước ngoài sinh sống quanh đó. Một sự khác biệt hẳn so với các hội chợ khác.

Hội chợ có thu phí vào cổng với mức giá VND 20.000/người.

VietS Corner Flea Market - Góc nhà Việt

VietS Corner Flea Market - Góc nhà Việt tọa lạc trong một con hẻm rộng trên đường Sương Nguyệt Ánh. Chương trình mở cửa bán mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ 10 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối. Mỗi tuần lại có những gian hàng khác nhau nên dù đến đây hàng tuần, bạn vẫn tìm được những đồ dùng ưng ý.

 

Sài Gòn cuối tuần... Mua sắm cho ngày Tết - 4

 

Viet’s Corner có nhiều gian hàng được “gói gọn” trong một ngôi nhà lớn ba tầng lầu. Tại đây được lắp đặt máy điều hòa, quạt trần khắp nơi nên cũng có thể chọn làm nơi “tránh nắng” cho các bạn trẻ trong những ngày thời tiết nóng bức.

Vì không gian trong nhà nên các bạn có thể thoải mái chọn đồ, thử đồ. Mặt hàng cũng vô cùng đa dạng và phong phú với đủ loại quần áo thời trang, đồ si, mĩ phẩm, giầy dép, phụ kiện... phù hợp với người trẻ. Bên cạnh mua sắm, tại đây còn dành riêng lầu 3 làm khu vực ăn uống, bán nhiều món ăn vặt đang được yêu thích như trà sữa, bánh tráng nướng, mì xào... để khách nghỉ chân.

Sài Gòn... xem gì?

Tuần này, nổi bật trên các kênh giải trí là các chương trình hài kịch đang được đông đảo các khán giả yêu thích. Dàn trưởng phòng của chương trình gồm có các danh hài: Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Chí Tài và Tự Long. 4 khách mời tham gia thử thách tuần này bao gồm: Diệp Lâm Anh, ca sĩ Ngô Kiến Huy, MC Đình Hiếu và diễn viên Mai Thu Huyền.

 


Tập 12 của chương trình Ơn giời, cậu đây rồi! sẽ lên sóng trên kênh VTV3 tối thứ 7 tuần này, ngày 16/1.

Tập 12 của chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi!" sẽ lên sóng trên kênh VTV3 tối thứ 7 tuần này, ngày 16/1.

 

Ở phần chào sân tập này, dàn trưởng phòng đã cùng nhau mang đến cho khán giả xem truyền hình phần nhạc cảnh ấn tượng, đầy sôi động. Tạo hình khác lạ với trang phục nhiều màu sắc theo phong cách thổ dân, các đấng mày râu “quẩy” tưng bừng theo nhịp điệu âm nhạc đậm chất mùa lễ hội. Trong lúc Trấn Thành, Trường Giang, Chí Tài và Tự Long đang hòa mình vào điệu múa thì danh hài Việt Hương xuất hiện sau đó với phong thái của một nữ hoàng càng khiến khán giả tại trường quay thêm phấn khích.

“Bà Sáu Bảnh” ngồi trên vai hai nam vũ công, đầu đội chiếc mấn được thiết kế cầu kỳ cùng với trang phục theo phong cách người ngoài hành tinh màu ánh bạc, càng khiến không ai có thể rời mắt nhìn. Sau đó, Việt Hương cùng với các nam trưởng phòng đã cùng nhau nhảy múa trên nền nhạc sôi nổi để mở màn thật ấn tượng cho tập phát sóng tuần này.

Trên HTV7, chương trình “Hội ngộ danh hài” sẽ lên sóng vào tối thứ 7 và chủ nhật tuần này. Chương trình có sự tham gia của các danh hài, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả xem truyền hình như: Phan Mạnh Quỳnh, nhóm 365, nhóm Mây Trắng, Trấn Thành, Hoàng Phi, Lê Giang, …. Danh hài Chí Tài sẽ ghép đôi cùng diễn viên Nhật Kim Anh trong vai trò MC của tập 7 và bắt cặp cùng Hari Won trong tập 8 của chương trình.

 

Phần trình diễn của Phan Mạnh Quỳnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả tại trường quay.
Phần trình diễn của Phan Mạnh Quỳnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả tại trường quay.

 

Trong tập 7 của “Hội ngộ danh hài”, tác giả của ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2015 “Vợ người ta” - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã mang đến cho khán giả xem truyền hình một tiết mục ấn tượng. Lần đầu tiên nam ca sĩ thể hiện ca khúc với vũ đoàn. Đứng giữa vòng vây của 8 cô dâu xinh đẹp đến từ nhóm múa Phương Việt, chàng trai gốc Bắc tỏ ra khá “bối rối”.

Các tín đồ mê phim trong tuần qua đang bàn luận khá sôi nổi về bộ phim Cô gái Đan Mạch. Rất lâu rồi tại thị trường phim Việt có một bộ phim nước ngoài được mang ra “mổ xẻ” và bàn luận khá sôi nổi. Bộ phim thật sự để lại ấn tượng đẹp và rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Nội dung phim dựa trên câu chuyện có thật của người đầu tiên trên thế giới chuyển giới từ nam sang nữ. Bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Trang phục, ánh sáng, màu sắc, bối cảnh... và đặc sắc nhất có lẽ chính là phần diễn xuất tinh tế của hai diễn viên chính, đã mang lại nhiều xúc động cho người xem.

 

Bộ phim hiện đang được chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trong cả nước.
Bộ phim hiện đang được chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trong cả nước.

 

Bộ phim "Cuộc đời của Yến" Lấy bối cảnh một làng quê Bắc Bộ, Việt Nam từ giữa thế kỷ trước, bộ phim bắt đầu khi Yến - một cô bé nông thôn xinh xắn - phải về nhà chồng khi mới 11 tuổi. Kể từ đó, cuộc đời cô gắn liền với những thăng trầm của gia đình nhà chồng, gắn liền với Hạnh - người chồng kém cô 1 tuổi. Họ lớn lên cùng nhau với những trò chơi, giận hờn tuổi thơ, những tình cảm e ấp đầu tiên.

 

Phim Việt ra rạp tạo được hiệu ứng khá tốt từ khán giả là Cuộc đời của Yến.
Phim Việt ra rạp tạo được hiệu ứng khá tốt từ khán giả là Cuộc đời của Yến.

 

Bộ phim thể hiện sự hy sinh âm thầm và sức mạnh vươn lên trong mọi nghịch cảnh của người phụ nữ Việt Nam truyền thống, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn luôn có những nỗi đau giấu kín và niềm khao khát cháy bỏng được yêu thương.

Ngoài ra còn có các phim khác đáng chú ý như: Diệp Vấn 3, Sóc chuột du hí, Em là bà nội của anh, Điệp vụ chân dài, Đợt tấn công thứ 5, Váy đỏ đẫm máu...

 

Đồng Hoa

Sài Gòn cuối tuần... Mua sắm cho ngày Tết - 9