Sài Gòn cuối tuần: Khám phá bất ngờ những món ăn ngon lạ của giới trẻ

(Dân trí) - Với sự sáng tạo và tìm tòi không ngừng, nhiều món ăn vô cùng mới, lạ vừa xuất hiện đã thu hút giới trẻ. Tuần này, bạn hãy thử khám phá xem nhé, thay đổi một chút để cuộc sống luôn tươi mới.

Sài Gòn... Thưởng thức món ăn mới lạ

Bánh mì muối ớt

Đây là một món ăn xuất phát từ người Khmer sống ở khu vực Bảy núi, An Giang. Mới du nhập vào TPHCM trong mùa nắng nóng này nhưng đã thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên bởi giá cả, ăn ngon miệng, no bụng mà không hề ngán. Bánh mì mua qua lò, sau đó đem đi ép dẹt, khi bắt đầu nướng bánh mì dược thoa lên 2 bề mặt một hỗn hợp gồm dầu ăn, sa tế, muối ớt.


Ngoài bánh mì nướng muối ớt thì người bán còn pha trộn thêm nhiều hương vị như chà bông, phô mai. Bánh có độ giòn vị cay, mặn, rất lạ miệng.

Ngoài bánh mì nướng muối ớt thì người bán còn pha trộn thêm nhiều hương vị như chà bông, phô mai. Bánh có độ giòn vị cay, mặn, rất lạ miệng.

Mòn này thường bán vào buổi chiều trên các cung đường Tô Hiến Thành, đường 3 Tháng 2, quận 10, giá cả dao động từ 5-10k một phần.
Mòn này thường bán vào buổi chiều trên các cung đường Tô Hiến Thành, đường 3 Tháng 2, quận 10, giá cả dao động từ 5-10k một phần.

Trà sữa kiểu mới

Cụm từ trà sữa chưa bao giờ là hết hot của giới trẻ Sài Gòn. Để thu hút “tín đồ trà sữa”, không ít cửa hàng đã nghiên cứu và sáng tạo ra nhiều biến thể mới lạ của trà sữa. Điểm đầu tiên, thay đổi về hình thức với vẻ ngoài bắt mắt phần nào nắm bắt được thị hiếu của các bạn teen.

Trà sữa bông gòn công thức làm rất đơn giản, chỉ là một tách trà hay cà phê đùng trên miệng ly kẹo bông gòn trắng muốt. Bạn có thể vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm những đám mây bay lãng mạn. Nếu muốn thử món trà sữa bông gòn bạn hãy đến Nguyễn Huệ, Quận 1 hoặc chung cư Đoàn Văn Bơ quận 4.

Sài Gòn cuối tuần: Khám phá bất ngờ những món ăn ngon lạ của giới trẻ - 3

“Trà sữa 6 múi” thực chất là dạng trà sữa bình thường nhưng để thu hút giới trẻ, chúng được đựng trong chiếc bình body. Nằm trên cung đường Cao Thắng, chỉ vài tiếng đồng hồ mở cửa đã bán gần 100 suất. Ngoài tên gọi trà sữa 6 múi, trà sữa “nam thần”, trà sữa hotboy cũng là tên gọi được bạn trẻ dành tặng cho món ẩm thực quyến rũ này.

Sài Gòn cuối tuần: Khám phá bất ngờ những món ăn ngon lạ của giới trẻ - 4

Snack khói

Những ngày gần đây, giới trẻ Sài Gòn đang chao đảo với món ăn vặt vừa mới ra đời mang tên: Snack khói. Vị mặn, béo, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt rất giòn và siêu lạnh khá phù hợp trong thời tiết oi bức như thế này. Thoạt đầu, nhìn sơ qua những viên snack khói bạn cảm giác nó nóng hổi nhưng khi đưa vào miệng cắn một miếng thì khói phà ra nghi ngút kèm theo hơi lạnh lan tỏa khắp người mang lại cảm giác thích thú. Chính điều đó, từ khóa snack khói gây tò mò cho nhiều người nên không khó để hiểu vì sao chúng đang được tìm mua cũng như những chia sẽ trên mạng xã hội cực kì hấp dẫn. Với 27k một phần nằm, món này được bán tại chung cư Ấn Quang quận 10, ngoài ra món snack khói đã có mặt ở nhiều quận lân cận.

Và còn có nhiều loại topping tha hồ lựa chọn theo sở thích.
Và còn có nhiều loại topping tha hồ lựa chọn theo sở thích.

Sài Gòn... Xem gì?

Chương trình truyền hình trong tuần này với Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 3 lên sóng bắt đầu từ ngày 7/5 trên sóng VTV3 sau khi khép lại hành trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2. Trước khi theo dõi hành trình đầu tiên của 4 cặp bố con, khán giả đã được xem những hình ảnh nô đùa của 4 ông bố trong giờ phút thư giãn.

Những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu trong cuối tập 2 cho thấy các ông bố nổi tiếng - diễn viên Hồng Đăng, ca sĩ Phạm Anh Khoa, diễn viên Hải Anh, diễn viên Thành Được - còn hồn nhiên, vô tư hơn cả các con.

Diễn viên Thành Được và con gái - bé Bell sẽ tham gia hành trình Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 3
Diễn viên Thành Được và con gái - bé Bell sẽ tham gia hành trình Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 3

Nhạc kịch Cây sáo thần

Vở kịch kinh điển này lần đầu tiên sẽ được trình diễn hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ gốc tại nhà hát TP. Hồ Chí Minh, với sự hợp tác Đức - Việt dưới sự chỉ đạo của đạo diễn opera David Hermann và chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh.

Câu chuyện tình yêu trong Cây sáo thần nói về Papageno muốn có Papagena – Tamino muốn có Pamina. Nhưng con đường dẫn tới tình yêu thật không dễ dàng! Tất cả đều phải vượt qua những thử thách khó khăn, buộc phải quyết định chống lại âm mưu ám sát và tự sát, từ bỏ đồ ăn thức uống và thậm chí đôi khi phải từ bỏ cả lời nói và giọng hát của mình. Chỉ có cây sáo thần và chiếc chuông ma thuật hỗ trợ họ trên con đường chông gai.

Sài Gòn cuối tuần: Khám phá bất ngờ những món ăn ngon lạ của giới trẻ - 7

Cây sáo thần công diễn lần đầu tại Vienna năm 1791, là một trong những vở kịch nổi tiếng nhất thế giới. Cho đến nay, vở kịch thu hút cả những nghệ sĩ mới vào nghề lẫn các nghệ sĩ opera chuyên nghiệp. Âm nhạc được soạn bởi người con nổi tiếng nhất Salzburg Wolfgang Amadeus Mozart, kịch bản được viết từ ngòi bút của diễn viên kiêm nhà thơ Vienna Emanuel Schikaneder.

Phim Lật Mặt 2

Lật mặt 2 là bộ phim tiếp theo từ đạo diễn Lý Hải sau phần 1 khá thành công. Nếu phần đầu tiên đi theo phong cách hài hành trình với át chủ bài là Trường Giang, phần 2 lại thay đổi hoàn toàn, không liên quan tới phần 1 và đi theo hướng hài hành động.

Sài Gòn cuối tuần: Khám phá bất ngờ những món ăn ngon lạ của giới trẻ - 8

Phim xoay quanh hành trình bất đắc dĩ của Trung (Lý Hải) một cascadeur chuyên nghiệp. Vì nghĩa khí nên anh nhận một nhiệm vụ nguy hiểm để kiếm tiền giúp đạo diễn Thuần đang quay dở phim thì bị nhà đầu tư xù vốn. Hỗ trợ Trung là Thành (Hứa Minh Đạt) - cậu em trai thiếu việc làm nhưng thừa hài hước và khôn lỏi. Chưa hoàn thành công việc, Trung và Thành đã phát hiện mình bị chơi xỏ và bọn anh đang vận chuyển hàng quốc cấm.

Lật Mặt 2 có phần hành động được đầu tư tốt. Ngay cả khi xử lý đại cảnh rất tốt dù nhiều nhóm đang hoạt động trong cùng một khung hình, không hề rối. Thêm nữa, phần hài hước của phim cũng mang lại nhiều yếu tố bất ngờ thú vị, khán giả sẽ có những pha cười nghiêng ngửa bởi sự thông minh và hài hước mà các tình huống được xây dựng đơn giản, vô cùng hiệu quả.

Ngoài ra, các bạn cũng đừng bỏ qua những bộ phim bom tấn từng được chờ đợi, như: Nội chiến siêu anh hùng, Bangkok 13, Cậu bé rừng xanh, Phẫn nộ... và những phim Việt Nam vẫn đang được trình chiếu là Bệnh viện ma, Truy sát...

Băng Châu - Thương Nguyễn
Ảnh: TL

Sài Gòn cuối tuần: Khám phá bất ngờ những món ăn ngon lạ của giới trẻ - 9