Sài Gòn cuối tuần... Du lịch ngày hè cực kỳ thú vị gần Sài Gòn

(Dân trí) - Những cánh rừng xanh dịu dàng, bạt ngàn, vùng trời nước mênh mông hay thưởng thức những món hải sản tươi sống... Không xa Sài Gòn luôn có những điểm du lịch thú vị chờ các bạn khám phá.

Những ngày hè đã dần đến, cũng là thời gian để các bạn học sinh, sinh viên có thể nghỉ ngơi, dành thời gian vui chơi bên bạn bè và gia đình. Thế nhưng không phải ai cũng có thời gian đi du lịch xa nhiều ngày. Tuần này, xin giới thiệu đến các bạn một số điểm du lịch xung quanh Sài Gòn có thể đi về trong ngày nhưng vẫn đủ sức thỏa mãn niềm vui bất tận trong ngày nghỉ.

Núi Chứa Chan (Xuân Lộc, Đồng Nai)

Xung quanh núi Chứa Chan chính là những cánh đồng lúa bao la
Xung quanh núi Chứa Chan chính là những cánh đồng lúa bao la

Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là núi Gia Lào cách Sài Gòn khoảng 110km. Bạn có thể đi theo tuyến đường bằng xe máy trên Quốc lộ 1A, hướng đi Phan Thiết. Khi đến thị xã Long Khánh thì di chuyển chừng 30km nữa sẽ thấy núi Chứa Chan. Từ đường Quốc lộ bạn quẹo vào Tỉnh lộ 766 và đi chừng 15km nữa mới đến núi.

Núi Chứa Chan còn có tên gọi khác là núi Gia Lào nằm trên vùng đất thuộc huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Nam Bộ (sau núi Bà Đen - Tây Ninh) với độ cao 837m so với mực nước biển.

Cây đa 3 gốc nổi tiếng nhất tại vùng núi này
Cây đa 3 gốc nổi tiếng nhất tại vùng núi này

Trên ngọn núi này, bạn sẽ vượt lên hàng ngàn bậc thang để có thể ngắm cây đa 3 gốc, uống nước suối Da Lào trong vắt và tham quan Đức Phật tại chùa Bửu Quang. Ngôi chùa được xem là khá linh thiêng tại đây.

Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức các loại đặc sản được làm từ chuối, chế biến tại chỗ. Người dân xung quanh trồng rất nhiều chuối, trên núi cũng có rừng chuối bạt ngàn. Ngoài việc bán cho thương lái thì những đặc sản làm từ chuối thường bán cho khách du lịch đến tham quan tại đây.

Biển - rừng Cần Giờ

Lá phổi xanh của Sài Gòn
"Lá phổi xanh" của Sài Gòn

Cần Giờ được biết đến với "lá phổi xanh" của Sài Gòn với những bờ biển bình yên, những hòn đảo hoang sơ, nhiều khu chợ hải sản giá rẻ và còn có những cánh rừng ngập mặn độc đáo... Vị trí cũng khá gần với trung tâm thành phố.

Để đến Cần Giờ, bạn có thể chọn phương tiện là xe máy hoặc xe buýt. Qua một chiếc phà khá lớn để có thể chạm chân đến biển Cần Giờ cũng là một cách thưởng ngoạn không gian thú vị.

Đặt chân lên đất liền, chạy trên những cung đường lộng gió, rừng xanh bạt ngàn sẽ làm bạn hoàn toàn bị cuốn hút. Vui chơi ở Cần Giờ, bạn có thể tham quan đảo khỉ, đầm dơi, rừng ngập mặn Vàm Sát hay khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo Thạnh An hoặc thử nghiệm câu cá, câu cua, chèo thuyền... Thưởng thức hải sản tươi ngon tại Cần Giờ cũng là một điểm rất thú vị.

Một ngày đến với Cần Giờ sẽ mang đến cho bạn cảm giác rất tươi mới và trong lành thú vị.
Một ngày đến với Cần Giờ sẽ mang đến cho bạn cảm giác rất tươi mới và trong lành thú vị.

Hồ Trị An (Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai)

Sài Gòn cuối tuần... Du lịch ngày hè cực kỳ thú vị gần Sài Gòn - 5

Hồ Trị An cách Sài Gòn khoảng 80 km, nạn sẽ mất hơn 2 giờ để di chuyển đến hồ Trị An. Có nhiều phương tiện đến đây như: xe buýt, xe máy. Tuy nhiên hành trình phượt thì xe máy chính là phương tiên ưu tiên hàng đầu vì sự thuận tiện.

Nước tại vùng hồ này được xem là oxy nguyên chất, nếu bạn chưa biết đến "vị" của nó thì hồ Trị An sẽ cho bạn thử. Trong lành, mát lạnh từ hương cỏ cây cho đến làn gió thổi gợn giữa lòng hồ rộng mênh mông.

Sài Gòn cuối tuần... Du lịch ngày hè cực kỳ thú vị gần Sài Gòn - 6

Trải nghiệm tai Hồ Trị An cũng sẽ mang đến cho bạn cảm giác khó quên. Lênh đênh trên mặt hồ khi mặt trời chưa lên, hay buổi đêm cùng những người dân chài bắt tôm. Cảm nhận rất chân thật từ cuộc sống yên bình và nhàn nhã.

Ngoài ra, khi đến Hồ Trị An bạn đừng bỏ lỡ dịp tham quan những hòn đảo tuyệt đẹp trong lòng Trị An với đảo Ó, đảo Đồng Trường... và cùng thưởng thức các món đặc sản ở đây như: cá cơm chiên bột, khô cá kìm, lẩu cá lăng...

Sài Gòn... Xem gì?

Liveshow Nhân tố bí ẩn

Giám khảo Nhân tố bí ẩn mùa 2
Giám khảo Nhân tố bí ẩn mùa 2

Trong tuần này, chương trình Nhân tố bí ẩn sẽ lên sóng liveshow 1. Liveshow 1 là sự quay trở lại của các thí sinh đã bị loại ở vòng Tranh đấu và Lộ diện. Để có mặt trong liveshow này, họ đã phải trải qua cuộc cạnh tranh view khốc liệt bằng cách vận động lượt xem MV của mình trên trang web, kênh Youtube của chương trình hay qua qua ứng dụng V Live bằng hình thức tương tác “gửi tim”. Sau một thời gian bình chọn, 10 gương mặt có lượt vote cao nhất chính thức tham gia trình diễn trong liveshow “Tấm vé cuối cùng” để tìm ra 1 thí sinh xuất sắc nhất chính thức bước vào liveshow 2 cùng với 12 thí sinh đã được lựa chọn an toàn.

Trong chương trình còn có sự xuất hiện của các khách: ca sĩ Hương Tràm, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Vũ Cát Tường cùng một số khách mời khác.

“Thiên thần nhỏ của tôi” tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình và dấu ấn mới của Lan Phương trong vai trò đạo diễn. Thế giới tuổi thơ trong trẻo, ngập tràn cảm xúc này chính là “món ăn tinh thần” gởi đến các em nhỏ cũng như tất cả những ai muốn trở về và đắm chìm trong không gian của tuổi thơ.

Kịch Thiên thần nhỏ của tôi

Lan Phương cùng các thiên thần nhỏ của mình
Lan Phương cùng các thiên thần nhỏ của mình

Vở kịch Thiên thần nhỏ của tôi được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đang được công diễn tại sân khấu kịch Hồng Hạc. Tác phẩm này do đạo diễn Việt Linh biên kịch cùng bàn tay Lan Phương đảm nhận phần dàn dựng.

Câu chuyện tập trung khai thác câu chuyện tình bạn giữa Kha và Hồng Hoa, không chú ý nhiều vào những vấn đề tình cảm người lớn xung quanh, nhằm mang đến không gian đậm chất trẻ thơ và trong trẻo nhất. Chính vì thế, tác phẩm có thể chạm sâu vào trái tim trẻ em và cả người lớn.

Đó là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Kha và Hồng Hoa, giữa một Paris hoa lệ, trong tiếng nhạc du dương đã đưa khán giả trở về thời thơ ấu trong trẻo và hồn nhiên mà cả hai cùng trải qua bên nhau. Ở cảnh này, Lan Phương cùng diễn viên Huỳnh Trường Thịnh đảm nhận hai nhân vật chính lúc lớn. Và đây chính là chiếc cầu nối bắt những nhịp tìm về không gian tuổi thơ.

Ba diễn viên nhí: Trọng Khang (vai Kha), Hà Mi (vai Hồng Hoa) và Thuận Hưng (vai Khánh) trở thành trọng tâm của câu chuyện, mang khán giả tìm về tuổi thơ với những cảm xúc da diết khó tả. Đó chính là câu chuyện tại khu vườn tuổi thơ với tình bạn trong sáng cùng những gì gần gũi và thân thương nhất. Mạch nguồn cảm xúc cũng từ đây mà xuất phát, để lại những ấn tượng về không gian tuổi thơ, thật sự bình yên khi tìm về.

Phim Me before you

Sài Gòn cuối tuần... Du lịch ngày hè cực kỳ thú vị gần Sài Gòn - 9

Bộ phim Me before you được xem là “ngôn tình phương Tây”, vừa lãng mạn, vừa thực tế đã làm say lòng, thổn thức những người yêu phim cùng với thông điệp mà nó truyền tải.

Bộ phim kể về câu chuyện tình của cô gái 26 tuổi Louisa Clark sống ở một thị trấn cổ miền quê nước Anh. Louisa là cô gái có phong cách ăn mặc màu mè khác biệt, không có phương hướng và ước mơ cá nhân cụ thể nào cả, dù rất vui vẻ lạc quan nhưng Lousia lại phải vất vả làm việc để giúp đỡ gia đình khó khăn của mình. Công việc mới của Lousia làm chăm sóc cho Will Traynor, một chủ nhà băng trẻ tuổi giàu có bị liệt nửa người và phải gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn. Tai nạn thảm khốc 2 năm trước đã biến Will từ một chàng trai mạnh mẽ phóng khoáng trở thành một người cố chấp, đầu hàng số phận. Cuộc gặp gỡ đã trở thành bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời và trái tim của cả hai nhân vật...

Sau khi ra mắt, bộ phim cũng gây ra không ít tranh cãi bởi cái kết không phải là happy ending như nhiều người nghĩ. Bạn sẽ chọn cho mình cách nhìn nhận nào? Bạn có thể dành thời gian xem bộ phim mà nhiều người đã xem và cho mình một nhận định riêng phù hợp nhé. Đã hơn 1 tuần ra rạp nhưng vẫn còn nhiều suất chiếu vì sự thu hút của phim lần này.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều phim khiến khán giả phát cuồng vẫn đang có mặt trên các cụm rạp cả nước: Ám ảnh kinh hoàng 2, Đại chiến 2 thế giới, Phi vụ thế kỷ 2, Ninja Rùa, Bảo mẫu siêu quậy 2, Người dịch chuyển thời gian...

Băng Châu (Tổng hợp)

Sài Gòn cuối tuần... Du lịch ngày hè cực kỳ thú vị gần Sài Gòn - 10