Rơi nước mắt với bài nhảy "Xin con đừng bỏ mẹ" của Angela Phương Trinh

(Dân trí) - Một lần nữa, Angela Phương Trinh đã chạm đến trái tim của nhiều người xem khi thể hiện xuất thần vai chị Dậu trong tiết mục múa được xây dựng từ kịch bản Tắt đèn, diễn ra tại đêm liveshow 8 của Bước nhảy hoàn vũ tối qua 14/3.


Dựa trên nội dung tác phẩm văn học nổi tiếng
Dựa trên nội dung tác phẩm văn học nổi tiếng Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, được sáng tác từ trước năm 1945, cặp đôi Angela Phương Trinh và Kristian đã xây dựng một bài nhảy vô cùng xúc động trong đêm liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ.

Dựa trên nội dung tác phẩm văn học nổi tiếng
Chọn điểm nhấn là đoạn cao trào lúc giằng xé tột cùng khi phải bán con để có tiền nộp sưu cứu chồng đang bệnh nặng, bài nhảy đã đẩy cảm xúc người xem lên đến tận cùng.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 Linh Hoa.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Sự đan xen giữa những bước nhảy của Múa đương đại cùng với Rumba và phần hoạt cảnh chân thật, tái hiện cuộc sống nghèo khổ cùng cực của gia đình chị Dậu, đã khiến cho hầu hết người xem không khỏi chạnh lòng.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Và một lần nữa, Angela Phương Trinh đã khẳng định tài năng diễn xuất của mình trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ khi hóa thân một cách xuất sắc vào vai chị Dậu. Trước đó, nữ diễn viên đã từng gây ấn tượng mạnh khi thể hiện vai chị Dần trong tác phẩm Áo lụa Hà Đông và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tần tảo vất vả qua tiết mục Con Cò đầy xúc động ở các liveshow trước.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Những bước nhảy được phối hợp đầy ăn ý giữa Angela Phương Trinh và bé Linh Hoa càng đẩy mạnh phần cảm xúc của khán giả khi xem tiết mục này.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Khó có thể phủ nhận, biểu cảm gương mặt là một trong những thế mạnh của Angela Phương Trinh tại cuộc thi. Giám khảo Hồng Việt đã phải thốt lên rằng, anh thật sự ngưỡng mộ trước tài năng diễn xuất của Phương Trinh. Trong khi đó, Khánh Thi cũng dành cho Phương Trinh không ít lời khen về khoản này và còn khẳng định, Phương Trinh là một trong số ít thí sinh giữ được sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc rất tốt trong suốt bài nhảy của mình.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Riêng giám khảo Trần Ly Ly lại tỏ ra hoang mang một chút mặc dù rất xúc động trước màn trình diễn của Angela Phương Trinh. Nữ giám khảo nhận xét, "Tôi nghĩ em đã thể hiện xuất sắc bài nhảy của mình. Dường như, em rất phù hợp với vai những người phụ nữ Việt Nam khốn khổ. Tuy nhiên, nếu không có nhiều đoạn hoạt cảnh thì em sẽ có nhiều đất diễn hơn, em thể hiện Múa đương đại tốt hơn Rumba. Và một điều nữa khiến tôi băn khoăn, nếu vào vòng sau em nghĩ em sẽ đi theo hướng nào? Vì dường như bây giờ đang đi vào lối mòn và trong nhảy múa thì yếu tố bất ngờ rất quan trọng".

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Dẫu vậy, Angela Phương Trinh cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và cổ vũ từ khán giả khi xem cô trình diễn. Cả khán phòng dường như lặng thinh đi để lắng lòng với tiết mục đầy xúc động của Phương Trinh. Nhưng ngay sau khi bài nhảy vừa kết thúc, những tràng vỗ tay và tiếng hò reo liên tục vang lên dành tặng cho cô nàng.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Chọn cho mình một hướng riêng khi thường xuyên sử dụng chất liệu từ các tác phẩm văn học ý nghĩa để đưa vào bài nhảy, có thể nói Angela Phương Trinh đã phát huy được thế mạnh diễn xuất rất tốt của mình.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Càng về cuối, bài nhảy "Xin con đừng bỏ mẹ" lại càng được đẩy lên cao trào về mạch cảm xúc, đặc biệt là những phân đoạn đặc tả cảnh phải lìa xa đứa con gái 7 tuổi của chị Dậu.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Nỗi thống khổ tột cùng của thân phận người phụ nữ Việt Nam, thông qua nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn đã được Phương Trinh thể hiện trọn vẹn và lấy không ít nước mắt của khán giả. Vì vậy, số điểm của ban giám khảo dành cho cô cũng rất cao với 39 điểm, cùng lượng tin nhắn bình chọn cao của khán giả, cặp đôi của Phương Trinh cũng giành luôn giải thưởng Cặp thí sinh xuất sắc nhất trong liveshow 8.

Với chủ đề Nhảy cùng vũ công nhí, tiết mục này còn nhận được sự hỗ trợ của quán quân
Trong khi đó, Liveshow 8 cũng là đêm thi phải nói lời chia tay với cặp thí sinh Vương Khang - Anna. Nhận được số điểm quy đổi thấp nhất từ giám khảo và tin nhắn khán giả, cả hai đã phải dừng chân, mặc dù tuần trước họ đã để lại ấn tượng mạnh trong tiết mục Dạ cổ hoài lang và nhận số điểm tuyệt đối 40 từ ban giám khảo. Như vậy, liveshow 9 của Bước nhảy hoàn vũ tuần sau sẽ chỉ còn lại 5 cặp thí sinh tranh tài cùng nhau.

T.H
Ảnh: Phạm Thế Danh