Rộ tin huyền thoại âm nhạc Prince chết vì nhiễm HIV

(Dân trí) - Một nguồn tin thân cận khẳng định, ngôi sao ca nhạc mới đột tử cách đây một tuần, Prince nhiễm HIV và luôn trong tâm trạng sẵn sàng nhận “án tử”. Prince phát hiện ra nhiễm HIV 6 tháng trước.

Huyền thoại âm nhạc Prince đột tử ở tuổi 57

Nam ca sĩ nổi tiếng Prince, 57 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong thang máy tại khu biệt thự anh đang sống vào thứ năm tuần trước. Sự ra đi đột ngột của Prince khiến người hâm mộ, bạn bè trong làng giải trí choáng váng và tiếc thương. Đầu tuần này, tang lễ của Prince đã diễn ra trước sự chứng kiến của bạn bè và người hâm mộ.


Bạn bè thân thiết tiết lộ, Prince phát hiện mình nhiễm HIV 6 tháng trước khi chết.

Bạn bè thân thiết tiết lộ, Prince phát hiện mình nhiễm HIV 6 tháng trước khi chết.

Hôm nay 28/4, một người bạn thân thiết của Prince bất ngờ chia sẻ với tờ The Enquirer rằng, Prince thực sự bị nhiễm HIV/AIDS. “Anh ấy trông thật tàn tạ”, người bạn này kể lại.

“Bác sĩ bảo Prince rằng, mức máu trong người anh ấy đang ở mức thấp bất thường và nhiệt độ cơ thể tụt mạnh, dưới mức bình thường cho phép. Anh ấy thiếu sắt, mệt mỏi, yếu đuối và không thể định hướng được. Anh ấy ăn ít và khi làm vậy, mọi chuyện tệ hại xảy ra ngay lập tức”, người này kể thêm.

Người này còn tiết lộ, Prince đã tới một hiệu thuốc gần nhà để mua một đống thuốc kê đơn nhằm chống lại những cơn đau mà anh đã phải chịu đựng vì nhiễm cúm. 6 ngày trước khi chết, Prince đã phải nhập viện cấp cứu.

Một nhân viên tại cửa hàng bán thuốc đã kể với tờ The Enquirer rằng: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy trong lần cuối cùng tôi gặp. Chúng tôi nói với anh ấy: “Chúng tôi cầu nguyện cho anh”. Và đáp lại, Prince nói bằng hơi thở: “Có lẽ các bạn nên cầu nguyện cho tôi từ một năm trước, thì mọi chuyện giờ đã khác. Rồi anh ấy vẫy tay và nói cảm ơn mọi người”.

Theo người này, Prince thường mua thuốc tại một hiệu thuốc gần ngôi biệt thự ở Paisley Park. Ngay từ thời điểm đó, những người trong hiệu thuốc đã cảm nhận được Prince đang có chuyện. “Một cô gái kể rằng, anh ấy mua thuốc ngoại và cho rằng, anh ấy nhiễm virus Zika nhưng bạn bè quen anh ấy đều biết, những loại thuốc đó để điều trị HIV”.

Nhân viên của huyền thoại âm nhạc kể rằng, họ luôn coi Prince như một thành viên trong gia đình vì khá thân thiết và ngôi sao nổi tiếng cũng rất gần gũi. Giờ, người hâm mộ đang chờ đợi kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của Prince khi kết quả khám nghiệm tử thi được công bố. Những thông tin mật về cuộc sống của Prince cũng sẽ dần được hé lộ với người hâm mộ trong thời gian tới.


Thông tin Prince chết vì nhiễm AIDS đang khiến người hâm mộ và cộng đồng mạng choáng váng.

Thông tin Prince chết vì nhiễm AIDS đang khiến người hâm mộ và cộng đồng mạng choáng váng.

Prince được xem là một trong những huyền thoại âm nhạc đương đại. Âm nhạc, phong cách, tài năng và cả lối trình diễn của Prince đều rất đặc biệt, cá tính. Cùng với sự nghiệp âm nhạc khá rực rỡ, cuộc sống tình cảm của Prince cũng trở thành chủ đề yêu thích của truyền thông.

Prince yêu nhiều và có vô số bạn tình. Ngôi sao ca nhạc kết hôn hai lần nhưng không có con. Đứa con duy nhất của anh mất sau 1 tuần chào đời vì bệnh bẩm sinh hiếm gặp.

Prince ra đi mà không để lại di chúc nên tài sản của anh sẽ được phân chia cho những người thân. Cha mẹ ruột của Prince đều đã qua đời, anh có 6 người anh chị em, trong đó chỉ có một chị gái cùng mẹ cùng cha. Bà Tyka, người đứng ra tổ chức và lo liệu tang lễ cho Prince, cho hay, bà và những người anh chị em còn lại của Prince là John, Norrine, Sharon, Alfred và Omarr sẽ hưởng khối tài sản trị giá ước tính 150 triệu đô la Mỹ.

Vy Vy