Huyền thoại âm nhạc Prince đột tử vì sốc thuốc

(Dân trí) - Giống như nhiều ngôi sao đoản mệnh khác tại Hollywood, Prince cũng bị cho rằng đột tử bởi sốc thuốc. Anh ra đi trong sự cô đơn, không một người thân bên cạnh giữa một ngôi biệt thự sang trọng rộng lớn trị giá 10 triệu đô la Mỹ.

Huyền thoại âm nhạc Prince đột tử ở tuổi 57

Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đã khiến người hâm mộ, đồng nghiệp choáng váng khi ra đi đột ngột ở tuổi 57 vào ngày 21/4 (giờ Mỹ) dù mới xuất hiện mạnh khỏe và tươi tỉnh trong một show diễn vào cuối tuần trước.

Sáu ngày trước khi qua đời, Prince được đưa đi cấp cứu với lý do bị bệnh cúm khá nặng. Vào tuần trước, chiếc phi cơ riêng của ngôi sao nổi tiếng buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Moline, Illinois ngay sau show diễn của anh tại Atlanta để anh có thể tới bệnh viện cấp cứu.


Một nguồn tin thân cận cho hay, Prince chết vì sốc thuốc.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Prince chết vì sốc thuốc.


15 tiếng trước khi qua đời, Prince đã ghé vào một hiệu thuốc để mua thuốc.

15 tiếng trước khi qua đời, Prince đã ghé vào một hiệu thuốc để mua thuốc.

Người đại diện của Prince khẳng định, anh đang bị cúm và căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của ngôi sao nổi tiếng nhưng nhiều nguồn tin thân cận tin rằng, Prince đột tử bởi sốc thuốc, một loại thuốc do bác sĩ kê đơn cho anh.

Dù được yêu cầu không được rời khỏi nhà và qua đêm ở đâu đó, Prince vẫn bướng bỉnh rời khỏi nhà 3 tiếng trước khi chết vì không tìm được một căn phòng riêng tư một mình. Một nguồn tin cho hay, thứ tư vừa rồi, hai ngày trước khi qua đời, họ đã thấy Prince tại một hiệu thuốc với gương mặt nhợt nhạt và lo lắng cùng một nhóm bạn và đồng nghiệp. Đây là lần thứ tư Prince ghé vào hiệu thuốc trong tuần này.

Theo thông tin mới nhất, ngôi sao ca nhạc 57 tuổi đã ra đi mãi mãi sau khi được người ta tìm thấy bất tỉnh trong thang máy vào lúc 9 giờ 43 sáng ở Minnesota. Cảnh sát đã được nhận được điện thoại thông báo của một ai đó và nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào khoảng 10 giờ sáng.


Người hâm mộ tụ tập quanh nhà của Prince, hiện đã bị phong tỏa để cảnh sát điều tra, để bày tỏ tình cảm với ngôi sao đoản mệnh.

Người hâm mộ tụ tập quanh nhà của Prince, hiện đã bị phong tỏa để cảnh sát điều tra, để bày tỏ tình cảm với ngôi sao đoản mệnh.


Một khán giả không ngăn được những dòng nước mắt tiếc thương huyền thoại âm nhạc.

Một khán giả không ngăn được những dòng nước mắt tiếc thương huyền thoại âm nhạc.

Huyền thoại âm nhạc Prince đột tử vì sốc thuốc - 5


Hoa và những dòng tâm sự dành cho Prince, ngôi sao từng giành 7 giải Grammy, là tình cảm cảu khán giả dành cho anh.

Hoa và những dòng tâm sự dành cho Prince, ngôi sao từng giành 7 giải Grammy, là tình cảm cảu khán giả dành cho anh.

Vào thứ bảy tuần trước, huyền thoại âm nhạc còn khiến nhiều người choáng váng và ngạc nhiên khi bất ngờ nói trên sân khấu: “Chỉ vài ngày nữa các bạn sẽ được cầu nguyện cho tôi”.

Huyền thoại âm nhạc thế giới từng mắc chứng động kinh và các bác sĩ cho rằng, chứng bệnh này có thể dẫn tới những hậu quả không mong muốn khi bệnh cúm trở nên nặng hơn. Bản thân Prince không che dấu việc anh bị động kinh và căn bệnh này đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của anh khi anh còn nhỏ. Anh từng có quãng thời gian thơ ấu không vui vẻ khi thường xuyên bị bắt nạt tại trường học.

Ngay trong chính ca khúc “The Sacrifice of Victor” của Prince, anh cũng đã kể lại câu chuyện cuộc đời mình về một cậu bé mắc chứng bệnh động kinh. Trong khi đó, người bạn Aretha Franklin lại suy đoán, Prince có thể mắc virus Zika.

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với người thân của Prince sau khi hay tin anh ra đi ở tuổi 57. Tổng thống Mỹ - Barack Obama cùng những ngôi sao như Madonna, Boy George, Mariah Carey và Ronnie Wood đều đã lên tiếng bày tỏ sự trân trọng với ngôi sao da màu.


Prince và người vợ thứ hai - Manuela Testolini đã có gần 6 năm chung sống trước khi ly dị vào năm 2006.

Prince và người vợ thứ hai - Manuela Testolini đã có gần 6 năm chung sống trước khi ly dị vào năm 2006.


Garcia - người vợ đầu tiên của Prince đau đớn và choáng váng khi hay tin chồng cũ đột tử tại nhà riêng.

Garcia - người vợ đầu tiên của Prince đau đớn và choáng váng khi hay tin chồng cũ đột tử tại nhà riêng.

Prince là một ngôi sao tài năng với khả năng ca hát, sáng tác và chơi nhạc cụ đáng ngưỡng mộ. Ngôi sao 57 tuổi sở hữu 7 giải Grammy trong tay và được xem là một trong những nghệ sĩ ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển của nhạc Pop tại Mỹ. Ngôi sao đoản mệnh từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực bởi những ca từ gợi dục và lối trình diễn nổi loạn. Chuyện tình cảm với cả phụ nữ và đàn ông của Prince cũng khiến truyền thông bận rộn.

Trong quá khứ, Prince từng hò hẹn với nhiều ngôi sao như Madonna, Sinead O'Connor, Kim Basinger, Kylie Minogue, Carmen Electra và nam ca sĩ 54 tuổi - Boy George từng khẳng định, anh đã “qua đêm” với Prince vào năm ngoái.

Ngôi sao nổi tiếng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh là với vũ công Mayte Garcia. Hai người kết hôn vào năm 1996 và có với nhau một cậu con trai, đặt tên là Boy Gregory chào đời vào tháng 10/1996. Cậu bé chỉ sống được 1 tuần vì hội chứng Pfeiffer, một chứng bệnh về rối loạn gen bẩm sinh hiếm gặp.


Prince và người vợ đầu tiên - Mayte Garcia từng có một cậu con trai nhưng cậu bé đã qua đời đúng 1 tuần sau khi sinh do một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp.

Prince và người vợ đầu tiên - Mayte Garcia từng có một cậu con trai nhưng cậu bé đã qua đời đúng 1 tuần sau khi sinh do một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp.


Prince và người bạn thân thiết trong âm nhạc - Bria Valente đã có gần 2 năm là tình nhân trước khi chia tay vào năm 2008.

Prince và người bạn thân thiết trong âm nhạc - Bria Valente đã có gần 2 năm là tình nhân trước khi chia tay vào năm 2008.

Garcia và Prince chia tay vào năm 2000. Ngay sau khi hay tin chồng cũ qua đời, cô lộ diện với gương mặt thất thần, mệt mỏi khi đang gọi điện thoại ở gần nhà riêng tại Los Angeles. Chia sẻ với tờ People, cô nghẹn ngào nói: “Tôi không biết phải nói gì lúc này. Người đàn ông này là tất cả những gì tôi có, chúng tôi đã có một gia đình. Tôi thực sự rất buồn và suy sụp. Tôi đã từng yêu và giờ vẫn yêu anh ấy và sẽ mãi mãi yêu anh ấy. Anh ấy giờ đã được ở bên con trai của tôi rồi”.

Năm 2001, Prince tái hôn với Manuela Testolini nhưng lại tiếp tục ly dị vào năm 2006. Chấm dứt cuộc hôn nhân thứ hai chưa được bao lâu, Prince công khai cặp kè với Bria Valente tới tận năm 2008. Dù không còn là tình nhân, nhưng cặp đôi vẫn thực hiện những sản phẩm âm nhạc chung tới tận bây giờ.

Mi Vân