Rapper 9X quyên góp 1 triệu đô la Mỹ cho trường học

(Dân trí) - Chance the Rapper, ngôi sao trẻ tuổi vừa giành giải Grammy, đã khiến cho công chúng phải xôn xao kinh ngạc khi quyết định “móc hầu bao” quyên tặng một triệu đô la Mỹ cho một trường công tại Chicago, nước Mỹ.

Chance the Rapper vừa quyên tặng 1 triệu đô la Mỹ
Chance the Rapper vừa quyên tặng 1 triệu đô la Mỹ

Đầu tuần này, Chance the Rapper đã khiến rất nhiều người phải thán phục khi quyết định ủng hộ một triệu đô la Mỹ cho ngôi trường Chicago Public Schools. Chàng rapper 9x cũng cho biết thêm rằng nghĩa cử này là “một lời kêu gọi hành động” hướng đến các doanh nghiệp và đơn vị từ thiện khác.

Theo kế hoạch thì Chicago Public Schools đang gặp khủng hoảng nặng nề và ngôi trường này cần tới 215 triệu đô la Mỹ (gần 5 nghìn tỉ đồng) để có thể cân bằng cán cân tài chính trong năm nay. Và thậm chí, việc thiếu hụt ngân sách của trường học còn có thể khiến cho niên khoá của 400.000 học sinh phải kết thúc sớm.

Ngôi trường Chicago Public Schools đang gặp khủng hoảng
Ngôi trường Chicago Public Schools đang gặp khủng hoảng

Trước tình hình đó, vào hôm thứ sáu tuần trước, Chance the Rapper đã có một cuộc gặp gỡ với Thống đốc bang Illinois Bruce Rauner để thảo luận về việc tuyên truyền ủng hộ cho Chicago Public Schools. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa hai bên lại không thu về một kết quả khả quan và dường như, chính quyền địa phương sẽ không cam kết tài trợ cho ngôi trường Chicago Public Schools nếu không có những cảnh báo và giới hạn rõ ràng.

Hành động đẹp của Chance the Rapper được nhiều người tán dương
Hành động đẹp của Chance the Rapper được nhiều người tán dương

Sau cuộc gặp với Thống đốc bang Illinois, Chance the Rapper đã quyết định tự mình quyên góp cho trường Chicago Public Schools cũng như tích cực lên tiếng vận động các đơn vị bảo trợ giáo dục khác.

Tuy con số 1 triệu đô la của Chance the Rapper chỉ như “muối bỏ biển” nếu so với tổng số kinh phí cần thiết là 215 triệu đô la Mỹ nhưng nghĩa cử cao đẹp của ngôi sao 9x này vẫn khiến cho rất nhiều người cảm thấy “ấm lòng”.

Dung Nhi

Theo BI