“Rain’s coming” tại Việt Nam chính thức phát hành vé

(Dân trí) - Còn một tháng nữa live show “Rain’s coming” tại Việt Nam mới chính thức diễn ra, nhưng hiện đã có khá nhiều người săn lùng tìm mua vé của chương trình, đặc biệt gần 2/3 số vé 2,5 triệu đồng xem live show này của Bi (Rain) đã có chủ.

Chuyến lưu diễn thế giới Rain Wold Tour 06-07 của Rain (Bi) - nam ca sỹ đang “hot” nhất châu Á được xem là một sự kiện quan trọng nhất trong làng giải trí, biểu diễn của châu Á vào đầu năm 2007.

 

Rain’s coming kéo dài 6 tháng bắt đầu từ ngày 15/12/2007 tại Hàn Quốc đến tháng 05/2007 với 35 show diễn qua các quốc gia : Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Nhật, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Philippines và Đài Loan.

 

Hiện nay vé của chương trình Rain’s coming  tại Việt Nam đã được phát hành đồng loạt trên hệ thống bán vé tại khắp các tỉnh và thành phố lớn như : TPHCM, Cần Thơ, Vũng tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... với bảy loại mệnh giá từ 250.000đ đến 2.500.000đ.

 

Đặc biệt bắt đầu từ ngày 12/2/2007 cho đến ngày 3/3/2007, tại Công ty D&D sẽ phát hành loại vé giảm giá 30% cho các bạn sinh viên học, sinh ở hai hạng vé 250.000đ và 500.000đ. Khi đăng ký mua vé phải mang theo thẻ sinh viên, học sinh vì với loại vé ưu tiên này mỗi người chỉ được mua duy nhất một vé.

 

“Rain’s coming” tại Việt Nam chính thức phát hành vé  - 1
 

So với giá vé tại các điểm diễn khác của Bi trong khu vực thì mức giá tại VN là rẻ nhất: giá vé cao nhất tại Nhật Bản khoảng 800 USD, tại Hong Kong 400 USD, Hàn Quốc 300 USD và Malaysia 250 USD. Do vậy, rất nhiều fan hâm mộ tại các quốc gia châu Á khác đã quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến để thưởng thức live show hoành tráng của ngôi sao nhạc pop hàng đầu Hàn Quốc này.

 

Ngoài ra, sau hai đêm diễn, fan club của Bi sẽ tổ chức một buổi họp mặt tại TPHCM trong đêm 10/3. Đây là một cơ hội thuận lợi để các fan Việt giới thiệu luôn với bạn bè thế giới về văn hóa Việt Nam.

 

Theo thông tin từ ban tổ chức thì hiện nay hơn 2/3 loại vé giá cao nhất trong tổng số 4000 vé loại này đã được mua hết. Lượng fan hâm mộ của các nước cũng dự định sẽ ồ ạt đến xem chương trình, trong đó lượng fan Nhật đã đăng ký vé lên tới hơn 1000 người, và họ cũng đã đặt phòng ngay tại khách sạn New World, nơi dự kiến Bi sẽ ở lại. 

 

Tổng chi phí đầu tư cho hai đêm diễn tại Việt Nam là 2,8 triệu đô la, với hệ thống âm thanh, ánh sang hiện đại tầm cỡ, cùng với các chuyên gia, đạo diễn, biên đạo nổi tiếng hàng đầu của thế giới đã từng dàn dựng nhiều live show cho các ca sỹ và nhóm nhạc lừng danh trên thế giới như: Madonna, Ricky Martin, Britney Spears…

 

“Rain’s coming” tại Việt Nam chính thức phát hành vé  - 2

 

Cấu trúc chương trình live show Rain’s coming tại Việt Nam sẽ được giữ nguyên như chương trình ở tại các quốc gia khác, sân khấu được thiết kế độc đáo, hoành tráng với 5 màn hình LED chính và hai màn hình phụ 300 inch. Bi sẽ hát sống cùng với hai ban nhạc khoảng 1 giờ 40 phút với 19 ca khúc nằm trong các album đã phát hành trong thời gian qua.

 

Nhà tổ chức mà cả giới showbiz Việt Nam kỳ vọng, live show của Bi tại Việt Nam sẽ thành công và tạo điều kiện cho Việt Nam gia nhập thị trường giải trí khu vực. Đến nay, Việt Nam đã đón khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực và thế giới, nhưng hầu hết vẫn mang tính “giao lưu” hoặc là khách mời của những nhà tài trợ và các khách mời này chưa nhìn nhận Việt Nam là một thị trường đối với họ.

 

Những địa chỉ bán vé live show của Bi tại Việt Nam

 

TPHCM

 

1. Công ty TNHH Quảng cáo D&D

322-324 Cao Thắng, P.12, Q.10

Điện thoại: 08.8 630 180 - 08.8 621 490

 

2. Công ty THNN GOL

89 Điện Biên Phủ, Quận  I

Điện thoại: 08.8 298 117 - 08.2 910 856

 

3. SVĐ Quân khu 7

02 Phổ Quang, P.12, Q. Tân Bình

Điện thoại: 08.9 973 812

 

4. Volcano Club

148 Cống Quỳnh, Q.1

Điện thoại: 08. 9 201 589

 

5. Diamond Cinema

Tầng 13, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q.1

Điện thoại: 08.8 257 749

 

6. Café Grammy

40A Trần Cao Vân, P.6, Q.3

Điện thoại: 08.9 225 226

 

7. Công ty DV & TM Thiết bị Âm thanh và Ánh sáng Tân Hữu Tài

49/6 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 08. 433 439 - 08. 418 395

 

Cần Thơ

 

8. 77C Trần Phú, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều , TP. Cần Thơ

Điện thoại: 071.762 393

 

Vũng Tàu

 

9. 16/18 Bình Giã, Phường 8, Vũng Tàu

Điện thoại: 064.854 585

 

Hà Nội

 

10. 71 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.9 423 395

 

Hải Phòng

 

11. 34 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 031. 3 551 166

 

Đà Nẵng

 

12. 3 Phan Thành Tài, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 051.1 631 550 - 051. 1 631 551

 

Trung Thành