Quỳnh Hoa say sưa với các hoạt động từ thiện

(Dân trí) - “Để đánh thức lòng nhân ái của chính mình, làm cho tâm của chúng ta mở rộng và xích lại gần nhau hơn. Đó là ý nghĩa đích thực ở những gì tôi đang làm” - diễn viên Quỳnh Hoa đã chia sẻ đầy tâm huyết về các chuyến đi từ thiện.

Thời gian vừa qua, chị tham gia khá nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa. Có ý kiến cho rằng, chị đang chuyển hướng đề “xây dựng” một hình ảnh mới cho mình?

 

Tôi nghĩ rằng, mỗi người trong chúng ta đều có “kho tàng” lòng tốt. Nếu chúng ta biểu lộ, thể hiện nó ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ khám phá ra nó bấy nhiêu. Mà khám phá lòng tốt là khám phá ra chính con người mình. Đây là mục đích và ý nghĩa của đời người, là con đường của hạnh phúc, của hài hoà, với tất cả mọi người.

 

Đối với bản thân, tôi tự mình muốn làm từ thiện và “thiện tại tâm” tôi mà thôi. Tôi thực sự không muốn khoa trương hay “đánh bóng” tên tuổi từ câu chuyện này vì nó đáng được trân trọng.  
 

Quỳnh Hoa say sưa với các hoạt động từ thiện - 1

Quỳnh Hoa và hoạt động từ thiện tại Bình Thuận

 

Vậy lý do nào mà chị quyết định tổ chức và tham gia các hoạt động từ thiện như thời gian vừa qua?

 

Tôi đến với hoạt động từ thiện phần lớn là do tình cờ. Năm 2009, khi tham gia làm phim “13 nữ tù” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Tôi đã có cơ hội đến một huyện vùng cao tỉnh Tuyên Quang và chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đó. Từ trẻ con đến người già, nheo nhóc, đói khổ và nom thật yếu ớt. Những ngôi nhà thì xơ xác, xiêu vẹo và trống trải. Cảnh tượng ấy thực sự khiến tôi chạnh lòng và thương tâm. Sau rồi, tôi cùng đoàn làm phim quên góp, giúp đỡ cho các em nhỏ và một số gia đình khó khăn ở đó.

 

Rồi chuyến đi khảo sát bối cảnh quay ở Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất đáng nhớ. Lần đó, khi đặt chân đến địa bàn, tôi bắt gặp ngay một đám trẻ con đầu trần, chân đất lội dài trên những bãi cát nóng như lửa và đen xạm. Cảm động trước hoàn cảnh bọn trẻ thiếu thốn, một lần nữa anh chị em đồng nghiệp chúng tôi, thậm chí cả những người lúc bấy giờ đang ở Bắc, mỗi người đóng góp một ít rồi mua truyện sách, bánh kẹo, đồ chơi và tặng cho các em. Cũng trong dịp đó, địa phương đồng thời tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho một sô gia đình khó khăn nên câu chuyện của chúng tôi càng thêm ý nghĩa.

 

Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức đến thăm nhiều gia đình khó khăn ở Hà Tây (cũ), các em nhỏ ở bệnh viện Nhi Trung ương. Có thể nói, từ khi tham gia hoạt động đến nay, tôi liên tục tổ chức và tham gia hơn 10 chương trình từ thiện. Mỗi chương trình đều mang một ý nghĩa nhất định.
 
Quỳnh Hoa say sưa với các hoạt động từ thiện - 2

 

Chị khá tâm huyết với hoạt động từ thiện ngay từ khi bắt đầu. Liệu chị có ý định gắn bó lâu dài với hoạt động này không?

 

Tất nhiên, nếu có điều kiện về tài chính và thời gian. Dù hoạt động với quy mô nhỏ, nhưng tôi cũng cần có thời gian để kêu gọi các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè và gia đình ủng hộ có thể bằng tiền, hay hiện vật (như áo quần, sách vỡ)… để thực hiện chương trình. Vì mới hoạt động nên tôi chưa vận động được nhiều nguồn lực, chủ yếu là tự mình sử dụng tiền cá nhân để làm. Tuy nhiên, hàng năm, tôi vẫn dành riêng khoản tiền cho hoạt động ý nghĩa này.

 

Trong khi không đủ thời gian nhận vai, để chăm lo cho công việc kinh doanh bộn bề dịp cuối năm nhưng Quỳnh Hoa lại dành nhiều thì giờ cho hoạt động từ thiện đến vậy?

 

Tôi nghĩ, cuối năm là thời gian thích hợp cho các hoạt động từ thiện. Các em nhỏ cơ nhỡ cũng như gia đình nghèo cần được quan tâm nhiều hơn lúc nào hết. Tôi hy vọng những chương trình từ thiện sắp tới sẽ góp thêm niềm vui cho mọi người. 

 

Chị có thể chia sẻ một vài dự định về các hoạt động sắp tới?

 

Trong chương trình hoạt động của mình, tôi và các bạn sẽ hướng đến các gia đình nghèo có con nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh chưa có cơ hội phẫu thuật. Đặc biệt là tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ cho nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Và các cháu nhỏ ở làng trẻ em SOS.    

 

Cám ơn và chúc Quỳnh Hoa thành công.
 
Quỳnh Hoa say sưa với các hoạt động từ thiện - 3

 

Timi