Quốc Trung: “Không cần thiết phải thổi phồng chuyện giữa tôi và Đàm Vĩnh Hưng”

(Dân trí) - Trước những ầm ĩ xung quanh màn “tranh luận” căng thẳng giữa mình và Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Giọng hát Việt diễn ra vào tối 17/11, huấn luyện viên Quốc Trung đã lên tiếng để bảo vệ quan điểm của mình và cũng mong muốn câu chuyện được nhanh chóng khép lại.

Có thể nói, sau nhiều tuần “ngủ quên” trong biển yên gió lặng thì chương trình Giọng hát Việt bỗng như “nổi sóng” sau liveshow thứ 6 diễn ra vào tối 17/11 vừa qua. Nếu như sự kịch tính đến từ các tiết mục của thí sinh là vừa đủ để khán giả có thể chú ý trở lại sau nhiều tuần khá mờ nhạt thì sự căng thẳng đến từ các vị huấn luyện viên lại góp phần đưa đêm thi lên mức cao trào.

Đặc biệt ngay sáng hôm sau, khi đêm liveshow 6 đã kết thúc, hàng loạt các trang báo đều tập trung vào đề tài “tranh luận” giữa nhạc sỹ Quốc Trung và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã xảy ra trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả trên truyền hình. Tất nhiên, không thể thiếu bóng dáng đâu đó của “hai người đàn bà đẹp” trên hàng ghế nóng là Hồng Nhung và Mỹ Linh được bổ sung vào câu chuyện với vai trò như những người hòa giải cộng với anh chàng “trọng tài” MC Phan Anh. Tuy vậy, cuộc "tranh luận" vẫn diễn ra căng thẳng ngay trên sóng truyền hình kể từ tiết mục của thí sinh Ngọc Trâm, đội Mr.Đàm.

Cuộc tranh luận được đẩy lên cao sau tiết mục của Ngọc Trâm
Cuộc tranh luận được đẩy lên cao sau tiết mục của Ngọc Trâm

Một ngày sau khi “cơn bão” thông tin xuất hiện trên các trang báo với các tiêu đề từ mức độ vừa như Quốc Trung tranh cãi căng thẳng - chỉ trích - phản pháo với Mr.Đàm cho đến các cấp nặng hơn như  Quốc Trung vỗ mặt - chặt chém - đá xoáy Đàm Vĩnh Hưng… Tất cả những thông tin trên tuy cùng phản ánh về một nội dung nhưng lại nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả, đặc biệt là trên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Đó cũng là chuyện không còn xa lạ với nhiều người mỗi khi có một sự việc “ồn ào” nào đó xảy ra giữa những người nổi tiếng.

Với các fan của Mr.Đàm, họ cho rằng HLV Quốc Trung đã quá khắt khe và có phần “nặng lời” trong cách ứng xử trên ghế nóng. Thậm chí, một số ý kiến quá khích còn đặt ra nghi vấn, liệu HLV Quốc Trung đang dùng sự việc này để nói một cách “ẩn ý” về ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi đó, những khán giả ủng hộ nhạc sỹ Quốc Trung thì lại tỏ ra đồng tình với quan điểm của vị huấn luyện viên này và còn không ngại ngần bảo rằng, dường như Mr.Đàm đã đi ngược lại những gì mà anh đã dạy các học trò của mình là phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người.

Quốc Trung: Không cần phải thổi phồng chuyện giữa tôi và Mr.Đàm
Quốc Trung: "Không cần phải thổi phồng chuyện giữa tôi và Mr.Đàm"

Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả, PV Dân trí đã liên lạc với HLV Quốc Trung và nhận được những lời chia sẻ chân thành ngắn gọn của anh, cùng với mong muốn sự việc sẽ nhanh chóng được khép lại. Anh giải thích rõ hơn về quan điểm còn dở dang của mình trong đêm liveshow 6: “Quan điểm nghệ thuật hay lựa chọn lối sống là của riêng mỗi người. Những xã hội nào dù văn minh cởi mở đến mấy cũng luôn phải có những định hướng về giáo dục văn hoá cho lớp trẻ. Đó là những điều mà ai cũng như các huấn luyên viên sẽ phải có quan điểm giống nhau”.

Về một số ý kiến cho rằng, phần nhận xét dành cho tiết mục của Ngọc Trâm với những câu nói đầy “ẩn ý” của nhạc sỹ Quốc Trung trong đêm liveshow vừa rồi không nằm ngoài việc “đá xoáy” Mr.Đàm, nhạc sỹ Quốc Trung đã khẳng định: “Mọi lời phát biểu của tôi chỉ nhằm vào tiết mục của Ngọc Trâm và trong chương trình Giọng hát Việt, hoàn toàn không nhằm vào Đàm Vĩnh Hưng hay bất cứ ai. Tôi nghĩ đây là việc hết sức bình thường, không cần thiết phải thổi phồng lên và đưa nó ra ngoài phạm vi công việc của các huấn luyện viên mà bàn tán thêm nữa”.

Quốc Trung: Mọi lời phát biểu của tôi không nhằm vào Đàm Vĩnh Hưng
Quốc Trung: "Mọi lời phát biểu của tôi không nhằm vào Đàm Vĩnh Hưng"

Việc không đồng quan điểm trên hàng ghế nóng có thể gọi là “chuyện thường ngày ở huyện”, đặc biệt đối với các chương trình truyền hình thực tế ở nước ngoài. Tuy nhiên, ở Việt Nam, dường như mọi sự “tranh luận” đều có thể được đưa lên mức “căng thẳng” nhất để được gọi là những màn “chặt chém”. Vì vậy, việc “xét xử” thắng thua trong một cuộc “tranh cãi” giữa những người nổi tiếng chưa bao giờ là một kết thúc có lời đáp thỏa đáng. 

Trong khi những người trong cuộc thường chọn cách im lặng hoặc chính thức lên tiếng lần cuối cùng để sự việc trôi qua nhanh chóng thì dư âm của những “ồn ào” này dường như vẫn hiện diện từ phía các fans. Dẫu vậy, xét về một khía cạnh nào đó, nên chăng cần phải cảm ơn HLV Quốc Trung và Mr.Đàm vì ít nhất, câu chuyện của hai người cũng đã tạo nên một chút “gợn sóng” góp  phần đánh thức “giấc ngủ quên” của chương trình Giọng hát Việt trong suốt nhiều tuần qua.

Cao Trí Hòa