Quốc Thái: Nghèo!

Lịch lãm trên sàn catwalk, hào hoa trên sân khấu, cá tính trên màn ảnh. Về Quốc Thái, chỉ như thế thì chưa đủ! Thần tượng mẹ nên có xu hướng tìm cô gái có những đức tính như mẹ.

Nếu nói một cách hài hước thì ngoài một chút Danh, cả Tình và Tiền đều chưa "để mắt" đến Quốc Thái. Thế nhưng, chẳng thấy anh tỏ ra sốt ruột. Cuộc trò chuyện thân tình giữa anh và phóng viên sẽ cho bạn một cái nhìn mới về nam người mẫu - diễn viên này.

Dạo này nhiều người thấy Quốc Thái và diễn viên Vân Anh hay đi chung với nhau. Thái đã tìm được một nửa lý tưởng của mình rồi chăng?

Vân Anh và tôi là đôi bạn diễn ăn ý trên sân khấu kịch. Cô ấy cũng là người tôi có thể tâm sự nhiều chuyện buồn vui, chúng tôi rất thân nhau. Gần đây, Vân Anh bị tai nạn gãy tay, không thể tự lái xe nên tôi tình nguyện làm tài xế cho cô ấy. Sự thật là tôi vẫn đang tìm kiếm và hy vọng một tình yêu đẹp sẽ đến với mình.

Đến khi nào Thái mới tình nguyện lập gia đình? Người vợ lý tưởng trong suy nghĩ của bạn sẽ như thế nào?

Nhìn trên sân khấu và phim ảnh, chắc chắn nhiều người nghĩ tôi là công tử nhà giàu. Nhưng gần 10 năm theo nghề diễn, tôi vẫn là chàng "nhà nghèo" trong giới nghệ sĩ. Thu nhập từ phim, kịch, kể cả quảng cáo chỉ đủ để tôi sống với mức khiêm tốn. Thế  nên, tôi không biết khi nào mình đủ tiền để cưới vợ nữa (cười).

Tôi không đặt ra một tiêu chuẩn nào về người vợ tương lai vì tôi tin đây là duyên nợ. Tuy nhiên, tôi thần tượng mẹ nên có xu hướng tìm cô gái có những đức tính giống bà. Đó là mẫu phụ nữ dịu dàng, đôn hậu, luôn luôn biết lắng  nghe và thông cảm với chồng, con.

Ở sân khấu Phú Nhuận, những diễn viên trẻ như Đức Thịnh, Thái Hòa... đã được "bà bầu" Hồng Vân tạo điều kiện ngồi vào ghế đạo diễn, khi nào mới đến lượt Quốc Thái?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành đạo diễn. Tôi nhận thấy mình không có khiếu tổ chức và không đủ uy để khiến người khác làm theo ý mình.

Được biết Thái vừa nhận vai nam chính trong bộ phim truyền hình Thám tử tư của đạo diễn Trần Mỹ Hà, đóng chung với người mẫu Dương Yến Ngọc. Hẳn là cả kịch bản và người bạn diễn mới này đều hấp dẫn bạn?

Thám tử tư là bộ phim hành động - tâm lý. Phim hấp dẫn không phải ở những màn đấm đá mà là cách xử lý tình huống thông minh của các chàng thám tử. Đó là một vai diễn đầy thử thách vì tôi phải hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng chung với Ngọc, mà còn được làm người yêu của cô ấy. Hiện tại, mỗi ngày tôi đều... nghĩ về Ngọc để tạo cảm xúc gần gũi. Tôi vẫn thường làm như thế để đóng tốt hơn những cảnh yêu thương. Tôi tin chúng tôi sẽ làm nên một cặp đẹp đôi trong phim.

Là một trong những nam người mẫu ấn tượng, nhưng sao lâu rồi không thấy Quốc Thái xuất hiện trên sàn catwalk?

Hiện tại, hầu hết các nam người mẫu đều trẻ, đẹp và cao trên 1m80. Thời của tôi đã qua rồi, phải biết nhường lại sân chơi cho những người thích hợp hơn.

Người xưa có câu "Tam hợp nhị lập", thế mà đã ở tuổi ba mươi, Thái mới chỉ có chút Danh, còn chữ Tình và Tiền vẫn số không. Bạn có cảm thấy chạnh lòng?

Nhu cầu của tôi khá đơn giản nên tôi vẫn sống rất ung dung tự tại, chữ Tiền không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Thà chậm mà chắc trong Tình Yêu còn hơn hấp tấp rồi đổ vỡ, dẫn đến đau khổ. Còn Danh ư? Tôi đến với nghề diễn giống như mọi người phải chọn một công việc để sống, nên tôi cũng không quá quan trọng chữ này.

Dù nghèo và đôi khi hơi buồn vì chưa có người tri kỷ, nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với mọi thứ mà tôi đang có.

Cảm ơn Quốc Thái.

Theo Tam Giang
Thế giới Văn hóa