Quốc Thái: “Càng bị áp lực càng đam mê”

"Cũng nhờ vai Phát được đạo diễn tin tưởng và người xem đón nhận mà Thái đã nuôi dưỡng được lòng đam mê và giữ lửa cho đến bây giờ", Quốc Thái nói về vai diễn ấn tượng của mình trong Người đàn bà yếu đuối.

Bước đường đến nghề diễn viên

 

Người xem thật sự nhớ đến Quốc Thái qua vai Phát trong bộ phim truyền hình nhiều tập Người đàn bà yếu đuối của đạo diễn Đinh Đức Liêm, công chiếu trên màn ảnh nhỏ vào năm 2002. Đây cũng là vai diễn dài hơi đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên đã mang đến cho anh giải thưởng Mai Vàng của Báo Người Lao Động vào năm 2003. Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn, khích lệ Quốc Thái đi vào con đường không chọn trước - anh đăng ký thi tuyển diễn viên điện ảnh triển vọng năm 1997 của Hội Điện ảnh TPHCM theo lời rủ rê của bạn bè và kết quả là... đoạt ngay giải nhất.

 

Từ vai phụ Hòa trong phim truyền hình Đồng tiền xương máu, gương mặt nam góc cạnh của Quốc Thái đã được đạo diễn Đinh Đức Liêm "nhớ đến", để có một Quốc Thái chín chắn, trưởng thành hơn qua vai Phát trong Người đàn bà yếu đuối.

 

Rồi từ Phát, anh tiếp tục với những vai diễn khác trong các phim Công ty thời trang (đạo diễn Đinh Đức Liêm), Bẫy tình (đạo diễn Lê Cung Bắc), Người Bình Xuyên (Tường Phương - Phương Nam), Hương phù sa (đạo diễn Tất Bình)…

 

Ngoài thời gian đóng phim, Quốc Thái còn tham gia các hoạt động nghệ thuật khác như làm người mẫu, đi hát và đóng kịch. Qua thời gian, Quốc Thái quyết định đồng hành cùng sân khấu kịch với sự đỡ đầu của bà bầu Hồng Vân - Sân khấu kịch Phú Nhuận và hằng đêm anh xuất hiện đều đặn trong các vở Bóng đá, Tượng đá thủy chung, Mưa rừng, Người mẫu nhí, Cưới dùm, Em và ngôi sao...    

 

Mỗi vai diễn một tính cách

 

Từ anh chàng Phát thời hiện đại trong phim Người đàn bà yếu đuối, vai lớn thứ hai của Quốc Thái là Bảy Viễn - nhân vật trong tác phẩm văn học Người Bình Xuyên của nhà văn Nguyên Hùng được đạo diễn Tường Phương - Phương Nam viết kịch bản. Phim truyền hình Người Bình Xuyên dài 78 tập/30 phút 1 tập, do Hãng phim Truyền hình TPHCM sản xuất.

 

Bảy Viễn là một nhân vật có thật trong bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ 19 đầu 20, được nhiều người cùng thời biết đến và là nhân vật trong văn học đã gây xôn xao dư luận một thời nên vai diễn này gây áp lực rất lớn cho một diễn viên mới bước vào nghề cách đây vài năm - thời điểm chính thức khởi quay Người Bình Xuyên là khi bộ phim Người đàn bà yếu đuối chưa công chiếu.

 

Để vào vai Bảy Viễn, Quốc Thái đã học võ cổ truyền ròng rã một năm. Quốc Thịnh - người đảm nhận phần võ thuật trong phim này đã hướng dẫn Quốc Thái đọc thêm tài liệu, xem băng hình để hiểu thêm về cách nói, xưng hô, cách dùng ngôn từ và cách ăn mặc, đi đứng của người thời đó. Nói về nhân vật Bảy Viễn, Quốc Thái tỏ ra hào hứng khi cho biết: "Càng tìm hiểu, phân tích về Bảy Viễn, Thái càng thấy thích thú với một nhân vật có tính cách khá lạ này. Bảy Viễn là một con người phức tạp về tâm lý nên đòi hỏi diễn viên phải lột tả được tính cách ấy, nhưng chính tính cách nhân vật này đã mang đến cho Thái một sự háo hức, niềm hứng khởi và dù có bị áp lực, Thái vẫn rất muốn được thể hiện mình thông qua nhân vật".

 

Khác với những gì về nhân vật Bảy Viễn, vai Việt trong bộ phim truyền hình dài 32 tập Hương phù sa (TFS sản xuất) lại là một anh chàng lãng tử, phiêu bạt. Việt là một họa sĩ phong trần, dám nghĩ, dám yêu và dám làm, một con người bị cuộc đời đẩy đưa... Với vai diễn này, Quốc Thái lại hóa thân vào một người có cá tính, tâm lý khác.

 

Vào trung tuần tháng 8/2005, sau 5 năm trời thực hiện, bộ phim Người Bình Xuyên sẽ công chiếu trên HTV và chắn chắc sẽ có sự tranh luận, Quốc Thái chờ đợi trong tâm trạng thế nào? "Về vai diễn, Thái rất hài lòng khi thể hiện đúng theo tinh thần của đạo diễn, còn cảm nhận của khán giả về nhân vật Bảy Viễn thế nào thì còn phải đợi... Thái tin rằng sẽ được khán giả ủng hộ vì đạo diễn Tường Phương - Phương Nam là người có tiếng kỹ tính, "khó tính" trong từng chi tiết một; và trong quá trình thực hiện Người Bình Xuyên, đạo diễn và đoàn phim đã rất tập trung, hết lòng với công việc".

 

Như vậy, từ một Phát "công tử" đến một Bảy Viễn phiêu bạt giang hồ và một anh chàng Việt đa tài, đa cảm... quả là Quốc Thái có nhiều đất diễn để có thể... dụng võ.

 

Trăn trở với nghề

 

Theo nghề diễn viên, Quốc Thái không được sự ủng hộ của ba vốn là một người làm nghề y, chính vì thế anh càng phải phấn đấu để không phụ lòng cha cũng như không muốn khán giả thất vọng về mình. Trong thời gian không đóng phim, Thái lại trở về với sân khấu kịch - đó là nơi để nuôi sống, là môi trường để học hỏi kinh nghiệm, vốn sống, là trường học để Thái rèn luyện về kiến thức, kỹ năng diễn xuất, đài từ... Quốc Thái cho rằng sân khấu kịch đòi hỏi diễn viên phải bản lĩnh, biết làm chủ bản thân khi diễn viên luôn luôn trực diện với khán giả.

 

Còn với điện ảnh, Quốc Thái cho biết: "Thái lại càng phải phấn đấu hơn khi đạo diễn đặt hết niềm tin vào mình để giao vai. Thái tin rằng diễn viên sẽ sống được bằng nghề khi phim điện ảnh, truyền hình ngày càng được sản xuất nhiều, được thực hiện theo công nghệ mới... Nhưng Thái cũng rất lo khi gần đây khá nhiều phim có quá nhiều "hạt sạn". Khán giả đã tin vào phim Việt thì không nên để họ thất vọng nếu như người làm nghề (trong đó có diễn viên) làm ẩu, không tâm huyết với tác phẩm như với chính đứa con của mình".

 

Nghề diễn viên đã cho Quốc Thái thỏa mãn niềm đam mê, Thái luôn muốn tìm sự đồng cảm của khán giả để làm việc tốt hơn, “trong vai trò diễn viên không nên dễ dãi với mình khi ham nhận đóng nhiều phim mà phải biết chọn lọc, phải có sự nghiêm khắc với chính nghề nghiệp của mình và làm việc hết lòng với vai diễn” - đó là những lời rất chân tình của diễn viên Quốc Thái.

 

 

Theo Trâm Anh

Thanh Niên