Quán quân X-Factor khóc nức nở nhớ tuổi thơ 22 lần chuyển nhà trốn nợ

(Dân trí) - Ít ai biết, đằng sau một Giang Hồng Ngọc thành công như ngày hôm nay là một tuổi thơ đẫm nước mắt, từng phiêu dạt theo ba mẹ chuyển nhà 22 lần vì trốn nợ. Sau đó, cú sốc tinh thần khi anh trai đột ngột qua đời đã tưởng chừng khiến cô khép lại đam mê âm nhạc.

Giang Hồng Ngọc không cầm được nước mắt nhớ lại tuổi thơ nhiều biến cố.

Là khách mời của chương trình Bữa trưa vui vẻ số đặc biệt tháng 10 trên kênh VTV6, Giang Hồng Ngọc không cầm được nước mắt trải lòng về 12 năm đi hát với những khúc ngoặt, biến cố gia đình khiến MC và khán giả vô cùng xúc động.

Giang Hồng Ngọc bùi ngùi khi hồi tưởng lại những kí ức buồn.
Giang Hồng Ngọc bùi ngùi khi hồi tưởng lại những kí ức buồn.

Giang Hồng Ngọc là con gái út trong gia đình có 5 chị em. Gia đình cô từng có tiệm may lớn trên đường Bùi Viện (TP HCM). Làm ăn thuận lợi nên ba mẹ cô có điều kiện lo cho các con đầy đủ. Nhưng sau đó không may, chuyện làm ăn bất ngờ khó khăn, gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, phải chuyển nhà đến 22 lần để trốn nợ.

Cuộc đời Giang Hồng Ngọc sau đó là những tháng ngày buồn nhiều hơn vui, cô theo ba mẹ trôi dạt đến quận 2, TP HCM. Cô phụ giúp gia đình trông nom quán khi ba mẹ mở một quán café có karaoke. 12, 13 tuổi cô đã đi làm MC đám cưới, cát-xê lúc đó được 20.000đ - 30.000đ/buổi.

Âm nhạc đến với Ngọc như một cái duyên, tình cờ Ngọc hát karaoke và được một người thầy lắng nghe. May mắn, người thầy tốt bụng đó lại dạy nhạc miễn phí cho các học trò trên cả nước. Cái duyên âm nhạc bắt đầu với Ngọc từ đó và cô nuôi dưỡng đam mê của mình.

Gia đình cô từng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, phải chuyển nhà đến 22 lần để trốn nợ.
Gia đình cô từng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, phải chuyển nhà đến 22 lần để trốn nợ.

Rồi, không may tiếp khi một hôm Ngọc bị sốt. Cơn sốt tưởng chừng vô hại khiến cô phải ngừng hát trong vòng 1 năm.

Không từ bỏ đam mê, 15 tuổi Giang Hồng Ngọc đã đạt giải Tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Năm cô đạt giải, biến cố lại ập xuống, cú sốc anh trai đột ngột qua đời khiến Ngọc gục ngã, đau đớn, tưởng chừng đứt gánh đam mê nhưng rồi cô tự gắng gượng, vừa bán café phụ giúp gia đình, vừa nhận lời đi hát phòng trà.

“Thời điểm đó được hát đã là một hạnh phúc. Ai cũng hỏi, tại sao đạt giải Tư Tiếng hát truyền hình mà Ngọc chưa bứt phá nhưng ở thời điểm đó, Ngọc chỉ có thể lặng lẽ đi hát mà không có tiền ra sản phẩm âm nhạc”, Giang Hồng Ngọc trải lòng.

Những hình ảnh về tuổi thơ của Giang Hồng Ngọc bên gia đình.
Những hình ảnh về tuổi thơ của Giang Hồng Ngọc bên gia đình.

Chính tình thương và sự ủng hộ của ba mẹ đã giúp Giang Hồng Ngọc vững vàng hơn, niềm hạnh phúc vỡ òa khi cô trở thành Quán quân X-Factor 2014. Cũng từ đây, nhiều cơ hội và cả sự nổi tiếng dần đến với cô.

Trên sân khấu, BTC chương trình Bữa trưa vui vẻ cũng bất ngờ sắp xếp để Giang Hồng Ngọc đoàn tụ với mẹ. Nữ ca sĩ òa khóc trong lòng mẹ và xúc động đọc tấm thiệp ba dành tặng cho dịp sinh nhật tuổi 28 sắp đến.

Nữ ca sĩ hát tặng ba mẹ và các khán giả ca khúc “Con sẽ sống vì mẹ”, đây cũng là ca khúc đã đưa Giang Hồng Ngọc đến với danh hiệu cao nhất tại X-Factor. Ca khúc do một fan yêu quý đã sáng tác dành riêng cho cô.

Giang Hồng Ngọc khóc nức nở trong lòng mẹ.
Giang Hồng Ngọc khóc nức nở trong lòng mẹ.
Quán quân X-Factor khóc nức nở nhớ tuổi thơ 22 lần chuyển nhà trốn nợ - 5

Nhìn lại chặng đường đã qua, Quán quân X-Factor chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc và tạm hài lòng ở thời điểm hiện tại, nhưng cô không cho mình ngừng cố gắng mà luôn vạch ra những mục đích tiếp theo, nỗ lực để khán giả không thất vọng.

Khi được hỏi về tiêu chí kiếm tìm một nửa của mình, Giang Hồng Ngọc bật mí, đó phải là người cho cô có cảm xúc từ ánh nhìn đầu tiên, cô tin vào tình yêu sét đánh.

"28 tuổi, những mối tình đến và đi trong đời Ngọc đều là tự nhiên, giúp Ngọc có sự trải nghiệm. Khi gặp được nhau là một cái duyên, đến được nhau là một cái nợ. Ngọc mong người ở bên cạnh là người sẽ hiểu mình nhất, quan tâm, yêu thương Ngọc", Giang Hồng Ngọc bày tỏ.

Nữ ca sĩ hát tặng ba mẹ và các khán giả ca khúc “Con sẽ sống vì mẹ”.
Nữ ca sĩ hát tặng ba mẹ và các khán giả ca khúc “Con sẽ sống vì mẹ”.
Quán quân X-Factor khóc nức nở nhớ tuổi thơ 22 lần chuyển nhà trốn nợ - 7
Quán quân X-Factor khóc nức nở nhớ tuổi thơ 22 lần chuyển nhà trốn nợ - 8

Giang Hồng Ngọc tên thật là Giang Thụy Ngọc, cô sinh 27/10/1989 tại Đồng Nai. Cô bắt đầu ca hát từ nhỏ, với chất giọng trời phú, cô bắt đầu tham gia thi hát từ năm 16 tuổi, thời gian này cô đã giành được giải 4 về cuộc thi tiếng hát thành phố Hồ Chí Minh năm 2005.

Trở thành quán quân cuộc thi X-Factor 2014 và giải vàng The Remix đã giúp Giang Hồng Ngọc khẳng định được vị trí của bản thân trên thị trường âm nhạc.

Phương Nhung
Ảnh: BTC