Quán quân Đồ Rê Mí 2012 hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc

(Dân trí) - Cũng như Trí Dũng - Quán quân Đồ Rê Mí 2011, năm nay Nhật Tiến là một khách mời đặc biệt của chương trình Carols By Daylight.

Nhật Tiến cùng với những ca sỹ, nhạc công, ban nhạc quốc tế danh tiếng khác như ca sỹ da màu Wylie J. Miller, Ruth Rogers-Wright, Chile Idol – Celeste Gibbons, ban nhạc La Prima Opera, nghệ sĩ kèn Jack Howard… và hơn 100 bạn nhỏ trong dàn nhạc và dàn hợp xướng của CLB Hello Music Land sẽ hát mừng Giáng sinh trên truyền hình Australia

 

Carols By Daylight là chương trình biểu diễn mừng Giáng sinh nổi tiếng tại Australia do CLB Hello Music Land tổ chức thường niên từ năm 2002. Chương trình sẽ được tổ chức tại quảng trường Federation của thành phố Melbourne và sẽ phát sóng trên những kênh truyền hình lớn của Úc như C31, C44, WTV Perth… phục vụ hàng triệu khán giả Australia vào đúng đêm Giáng sinh. Nhật Tiến sẽ biểu diễn đơn ca một ca khúc tiếng Anh rất vui nhộn và quen thuộc với thiếu nhi quốc tế “Frosty The Snowman”.
 
Nhật Tiến hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc


Nhật Tiến hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc


Nhật Tiến hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc


Nhật Tiến hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc


Nhật Tiến hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc


Nhật Tiến hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc
Nhật Tiến hát mừng Giáng sinh trên Truyền hình Úc
 

Ca khúc có tiết tấu nhanh, nhiều luyến láy và toàn “từ mới” là một thử thách không nhỏ đối với một cậu bé có vốn tiếng Anh ít ỏi như Nhật Tiến. Nhưng chỉ sau ba buổi tập ngắn ngủi với Giảng viên âm nhạc Huyền Nga tại Hà Nội, Nhật Tiến đã khá tự tin bước vào các buổi tập cuối cùng tại CLB Hello Music Land, Melbourne. Cậu bé Quán quân nhỏ bé này ngay lập tức chinh phục được những các chuyên gia âm nhạc và vũ đạo tại đây bằng “chất giọng tuyệt vời”, “nhạc cảm, tai nghe nhạc cực tốt” và “sự tự tin” đặc biệt.

 

Hãy theo dõi clip để xem Nhật Tiến sẽ chinh phục khán giả Australia như thế nào nhé!
 
 
 
Nhật Tiến biểu diễn ca khúc "Frosty the Snowman" và "Về ăn cơm" trong chương trình Carols By Daylight:
 
 
 
VN