"Quách Tỉnh" Lý Á Bằng lại chìm trong nợ nần, làm ăn thua lỗ

Mi Vân

(Dân trí) - Theo Sohu, công việc làm ăn của Lý Á Bằng lại rơi vào khủng hoảng nợ nần. Năm ngoái, anh và anh trai bị tòa xử phải bồi thường cho đối tác hơn 6,1 triệu USD (gần 139 tỷ đồng).

Lý Á Bằng, sinh năm 1971, là nam diễn viên được biết đến rộng rãi qua các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất... Từ năm 2011, anh chuyển sang kinh doanh, điều hành quỹ từ thiện dành cho trẻ mắc dị tật hở hàm ếch. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công việc làm ăn của Lý Á Bằng thua lỗ. Việc sản xuất phim, phát hành tạp chí, kinh doanh nhà hàng, phim trường, kinh doanh bất động sản của anh đều không thuận lợi. Tài sản của Lý Á Bằng bị đóng băng và bất động sản bị niêm phong khiến ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ phải sống dựa vào số tiền tích cóp từ thời còn đóng phim.

Quách Tỉnh Lý Á Bằng lại chìm trong nợ nần, làm ăn thua lỗ - 1

Lý Á Bằng là một nghệ sĩ tài năng nhưng lại bị xem là một doanh nhân kém khi liên tục rơi vào cảnh nợ nần, phá sản (Ảnh: Sina).

Năm 2012, công ty Thái Hòa (Trung Quốc) ký hợp đồng hợp tác và góp vốn 60 triệu nhân dân tệ (khoảng 200 tỷ đồng) xây dựng thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang cùng anh em Lý Á Bằng. Song, sau 3 năm, dự án xây dựng "dậm chân tại chỗ", khiến công ty Thái Hòa yêu cầu Lý Á Bằng hoàn trả tiền. 

Theo Daily Business News, trong ba năm từ 2012-2015, Lý Á Bằng đầu tư số tiền khoảng 25 triệu USD để mua khu đất rộng 27,256 ha. Tài tử dự định xây dựng 130 căn biệt thự, hình thành nên khu du lịch, nghỉ dưỡng mang tên thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn muốn xây nhà để rao bán với giá thấp nhất là 4 triệu nhân dân tệ, cao nhất 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu USD). Tuy nhiên, trong hai năm đầu, chỉ có 30 căn biệt thự được bán ra, trong đó, mới có 7 hoặc 8 người thanh toán tiền đầy đủ cho Lý Á Bằng.

Lý Á Bằng và Vương Phi đoàn tụ trong tiệc sinh nhật con gái (Video: QQ).

Giấc mộng ông trùm bất động sản tan vỡ, Lý Á Bằng phải bán lại khoản đầu tư của mình cho công ty Sunshine 100. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nơi này chỉ bán được 26 m2, bằng khoảng 1/1.000 diện tích. Hiện tại, việc xây dựng thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang của Lý Á Bằng chưa hoàn thành và nam diễn viên còn nhiều khoản nợ liên quan đến dự án này.

Các chuyên gia bất động sản tại Trung Quốc nhận định, bất động sản nghỉ dưỡng ở vùng núi không phải là bất động sản có lợi thế khi bán và khó có thể sang tay với giá cao, lưu lượng khách hàng không lớn. Do vậy, anh em nhà Lý Á Bằng sẽ còn chịu cảnh thua lỗ và gánh khoản nợ nần phát sinh từ sự đầu tư sai lầm này.

Từ năm 2015, Lý Á Bằng đối mặt với vụ kiện 6,1 triệu USD với công ty Thái Hòa và bị xử thua kiện. Tới năm 2018, anh em Lý Á Bằng tiếp tục bị Tòa án Bắc Kinh, Trung Quốc triệu tập vì chưa hoàn trả số nợ như đúng cam kết cho đối tác, công ty Thái Hòa. 

Tháng 3/2021, tài tử và anh trai Lý Á Vỹ bị xử thua kiện, phải bồi thường hơn 6,1 triệu USD kèm tiền lãi cho công ty Thái Hòa. Tổng số tiền đền bù hợp đồng ước tính lên tới hàng chục triệu USD.

Quách Tỉnh Lý Á Bằng lại chìm trong nợ nần, làm ăn thua lỗ - 2

Từ khi chuyển hướng làm doanh nhân, Lý Á Bằng liên tục rơi vào cảnh nợ nần và phải tuyên bố phá sản tới 5 lần (Ảnh: Sohu).

Mới đây, ngày 9/2, công ty Lệ Giang Tuyết Sơn của Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án bổ sung thêm món nợ mới trị giá 2 triệu nhân dân tệ (gần 314 nghìn USD). Tổng số tiền công ty do tài tử Tiếu ngạo giang hồ làm chủ phải thi hành là hơn 713 nghìn USD.

Đầu năm 2022, Lý Á Bằng đã bị ghi nợ thêm gần 300 nghìn USD. Từ tháng 8/2021, toàn bộ cổ phiếu có tổng giá trị hơn 11 triệu USD của nam diễn viên ở công ty Lệ Giang Tuyết Sơn bị đóng băng trong 3 năm. Do trả nợ chậm, một số tài khoản ngân hàng cá nhân của Lý Á Bằng cũng bị cưỡng chế.

Từ khi gia nhập thị trường kinh doanh, Lý Á Bằng có không dưới 5 lần kinh doanh phá sản. Dẫu vậy, nam nghệ sĩ vẫn kiên trì theo đuổi công việc này. Năm ngoái, Lý Á Bằng quyết định trở thành một Vlogger khi bắt tay thực hiện loạt video giới thiệu món ăn và cuộc sống thôn quê để tăng độ phủ sóng hình ảnh và kiếm thu nhập. 

Các video của nam diễn viên thế hệ 7X bị nhận xét copy phong cách của "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất, YouTuber hàng đầu Trung Quốc. Sau một số clip trình làng và gặp phản ứng dữ dội từ công chúng, Lý Á Bằng tạm dừng thực hiện. 

Quách Tỉnh Lý Á Bằng lại chìm trong nợ nần, làm ăn thua lỗ - 3

Lý Á Bằng và vợ cũ, Vương Phi, tuyên bố ly hôn vào năm 2013 sau gần 8 năm bên nhau (Ảnh: Sina).

Lý Á Bằng từng gây sốc vì định giá một tảng đá trị giá hàng trăm triệu đồng. Theo đó, anh đăng một đoạn video nói rằng mình đã tìm được một viên đá và mua lại nó với giá 150.000 nhân dân tệ (535 triệu đồng), sau khi giám định, giá trị thực của nó là 180 triệu nhân dân tệ (642 tỷ đồng). Tuy nhiên, viên đá có hình ảnh khá bình thường nên nhiều người không tin nam diễn viên.

Thời gian gần đây, anh lại "lỡ miệng" khoe câu đối Tết thư pháp của mình viết có giá trị lên tới 7 tỷ đồng khiến cho dân mạng cũng ngờ vực. Tuổi tác không còn trẻ và sức hút không còn như trước, Lý Á Bằng cũng khó có thể quay lại làm việc trong làng giải trí. 

Bạn bè của Lý Á Bằng cho biết, dù liên tiếp gặp khó khăn trong công việc kinh doanh hay tài sản bị đóng băng tạm thời, nhưng chồng cũ của "thiên hậu" Vương Phi vẫn nhận được sự ủng hộ và động viên của bạn gái trẻ, Hải Hà Kim Hỷ. Cặp đôi được cho rằng sắp tổ chức đám cưới sau hơn một năm hò hẹn, tìm hiểu. 

Tháng 1/2022, họ bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một tiệm chụp ảnh cưới và Lý Á Bằng còn khoe nhẫn cưới với đồng nghiệp. Hải Hà Kim Hỷ là một người mẫu kiêm diễn viên của Trung Quốc, kém nam diễn viên họ Lý 19 tuổi. 

Quách Tỉnh Lý Á Bằng lại chìm trong nợ nần, làm ăn thua lỗ - 4

Lý Á Bằng đang hò hẹn với người đẹp kém 19 tuổi, Hải Hà Kim Hỷ (Ảnh: Sina).

Theo Sohu/Sina