Quách Thu Phương trở lại cùng “Âm mưu & Tình yêu”

(Dân trí)- Sau thời gian nghỉ sinh em bé, diễn viên Quách Thu Phương đã trở lại sàn tập của nhà hát Tuổi trẻ. Ngay khi nhà hát quyết định đầu tư một tỷ đồng để dàn dựng vở kịch kinh điển Âm mưu & Tình yêu, vai nàng Luydơ trong sáng đã thuộc về Quách Thu Phương.

Sau những năm tháng nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai với hài kịch, nhà hát Tuổi trẻ đã cảm thấy “thèm” được làm nghề đích thực với những vở chính kịch kinh điển. Ngày 3/3 vừa qua, giám đốc- NSND Lê Hùng và đông đảo nghệ sỹ của nhà hát Tuổi Trẻ đã chính thức khởi công xây dựng vở kịch kinh điển hàng đầu của thế giới mang tên Âm mưu & Tình yêu (Schiller). Vở kịch dự tính sẽ được đầu tư tới một tỷ đồng- con số lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử nghệ thuật sân khấu phía Bắc.

Đây là vở diễn đầu tiên nằm trong kế hoạch “100 kiệt tác sân khấu thế giới” của nhà hát Tuổi Trẻ. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, mỗi năm nhà hát sẽ cố gắng dàn dựng từ 3 đến 4 vở kịch kiệt tác của sân khấu thế giới để khán giả hiểu hơn, biết hơn và yêu hơn bộ môn nghệ thuật sang trọng này. Kế hoạch “100 kiệt tác sân khấu thế giới” đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
 
Quách Thu Phương trở lại cùng “Âm mưu & Tình yêu” - 1

Một cảnh dàn dựng thử nghiệm đầu tiên của Âm mưu & Tình yêu

 

Bắt đầu từ ngày 3/3/2008, những lớp diễn đầu tiên của Âm mưu & Tình yêu chính thức khởi dựng, dự kiến vở diễn sẽ hoàn tất vào ngày 15/4/2008. Những vai chính đã được “chọn mặt, gửi vàng”. Nàng Luydơ xinh đẹp, trong trắng được giao cho nữ diễn viên Quách Thu Phương đảm trách. Vai Ferdinand thuộc về Quang Ánh. Đồng thời, vở diễn sẽ quy tụ đông đảo các nghệ sỹ nhà hát Tuổi trẻ tham gia.

Hy vọng, sắp tới sân khấu sẽ trở về đúng vị trí sang trọng của nó, với những vở kịch kinh điển, điều ấy còn phải trông chờ nhiều vào tài năng của các nghệ sỹ!

H.H