Phương Thanh và Lam Trường “ôn lại tình xưa”

(Dân trí) - Chị Chanh và anh Hai Lam Trường đã có những khoảnh khắc đáng yêu khi bày tỏ tình cảm dành cho nhau trong buổi gặp gỡ fans hâm mộ để chia sẻ về album Người đàn bà lúc nửa đêm của nữ ca sĩ Phương Thanh.

Sau đúng một tuần ra mắt album Người đàn bà lúc nửa đêm, nữ ca sĩ có biệt danh dễ thương là chị Chanh - Phương Thanh đã có một buổi gặp gỡ với fans hâm mộ tại TPHCM và chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc trước sự đón nhận của khán giả dành cho đứa con tinh thần mới của mình.

 

Mặc dù vừa mới tham gia xong chương trình Tuổi Thần Tiên trong buổi sáng tại nhà hát Hòa Bình nhưng chị vẫn không để các fans hâm mộ đợi lâu. Sự xuất hiện của chị đã nhận được những tràng vỗ tay chào đón nồng nhiệt từ rất nhiều khán giả ở những độ tuổi khác nhau. Trong đó không thể thiếu những khán giả trung thành đã dõi theo chị trong suốt chặng đường âm nhạc từ những ngày chị mới vào nghề đến giờ.

 


Đông đảo người hâm mộ đã đến chia vui cùng Phương Thanh

Đông đảo người hâm mộ đã đến chia vui cùng Phương Thanh

 

Đông đảo khán giả đã đến để cùng gửi tặng những bó hoa và lời chúc mừng dành cho chị Chanh. Không chỉ hát theo thần tượng của mình, khán giả còn sẵn sàng ngồi yên và lắng nghe những lời tâm sự của chị. Từ việc nhớ lại những ngày tháng còn là một cô bé đen đúa, xấu nhất nhà, chỉ biết đá bóng và tinh nghịch, chạy điền kinh giỏi như dân thể thao thứ thiệt cho đến khi trở thành một nữ ca sĩ thành danh.

 

Vẫn với trang phục giản dị quần jean, áo thun và phong cách gần gũi với fans nhưng trong một phong thái đằm thắm hơn, chị đã ngồi lại cùng những khán giả thân thương của mình và chia sẻ về quá trình thực hiện album mới cũng như những câu chuyện của một người phụ nữ đã trải qua nhiều hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời và sự nghiệp.

 

Bắt đầu bằng một ca khúc chủ đề Người đàn bà lúc nửa đêm dành tặng cho người hâm mộ, bao nhiêu năm ca hát cảm xúc mà chị dành cho từng câu từng chữ trong những ca khúc mà mình thể hiện vẫn không bao giờ thay đổi. Vẫn là một Phương Thanh da diết, nồng nàn và khiến cho những ai khi nghe chị hát đều như tìm thấy đâu đó là hình ảnh của chính mình. Có khác hay chăng chính là sự đằm thắm và nữ tính đã được chị tăng thêm chút gia vị cho mặn mà ở độ tuổi của một nữ ca sĩ đang thời chin chắn.

 

Phương Thanh đầy cảm xúc với các ca khúc trong album mới
Phương Thanh đầy cảm xúc với các ca khúc trong album mới

 

Vốn bận rộn với nhiều dự án và công việc khác nhau, mỗi lần gặp gỡ fans hâm mộ như thế này là một điều không phải dễ dàng. Vậy nên, chị đã nói như chưa bao giờ được nói, nói một cách say sưa mà đôi lúc quên luôn công việc chính của mình là hát tặng cho khán giả. Nhưng đối với những khán giả thân thương thì đó lại là một nét duyên đáng yêu của chị. Họ cũng mải mê nghe chị nói và bị cuốn theo những câu chuyện mà chị “tung hoành ngang dọc”.

 

Chị cũng không kém hài hước khi nói đùa với khán giả rằng, từ trước đến giờ bất cứ thể loại nào Phương Thanh cũng thi hết rồi: ca hát, điện ảnh, kể cả người mẫu thời trang nhưng đều rớt từ “vòng gửi xe” và có lẽ chỉ có duyên với những giải thưởng mà khán giả dành tặng cho. Thế mới hiểu vì sao lại có danh xưng đáng yêu “Diva bình dân” mà mọi người vẫn hay nhắc đến khi nói về Phương Thanh. Chị tiếp tục chọc cười khán giả: “Thi cái gì Phương Thanh cũng thi hết, dù không có giải nhưng thấy vui, chỉ duy nhất thi hoa hậu là không dám thi thôi”. Có lẽ chính tính cách đó mà công việc sau này của chị cũng được trời phú cho một khả năng đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau: từ ca sĩ, đóng phim, diễn kịch cho đến hát cải lương và dù ở mảng nào, chị cũng để lại một ấn tượng khó quên trong lòng công chúng.

 

Nghẹn ngào khi nhắc về mẹ và con gái
Nghẹn ngào khi nhắc về mẹ và con gái

 

Cười nói huyên thuyên là thế nhưng mỗi lần nhắc về gia đình, nhất là mẹ và bé Gà thì Phương Thanh lại trở nên suy tư và không kìm được xúc động. Đó cũng là 2 người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của chị bây giờ. Sau một lúc chia sẻ buồn vui cùng fans, chị vẫn không quên hát tặng khán giả những ca khúc có mặt trong album mới như Hoàng hôn tháng 8, Ngày mới, Làm sao để quên một người…

 

Hài hước cùng danh hài Minh Béo
Hài hước cùng danh hài Minh Béo

 

Đến chia vui với chị Chanh còn có danh hài Minh Béo, người em thân thiết trong nghề của chị. Cả hai đã có những màn tung hứng hài hước mang lại tiếng cười cho khán giả và cùng song ca với nhau bài hát Con ốc bươu. Chị Chanh còn hứa hẹn sẽ mời Minh Béo tham gia một vai trong bộ phim về cuộc đời của Phương Thanh do chính mình sản xuất và dựng kịch bản trong tương lai.

 

Và nồng nàn với Lam Trường trong Tha lỗi cho nhau
Và nồng nàn với Lam Trường trong Tha lỗi cho nhau

 

Sự xuất hiện bất ngờ của nam ca sĩ Lam Trường, “người tình” trong âm nhạc của Phương Thanh từ những ngày cả hai mới định hình tên tuổi đã làm cả khán phòng nóng hẳn lên. Dù vừa mới bay về từ Mỹ, nhưng Lam Trường cũng đã kịp ghé đến chúc mừng Phương Thanh. Sau khi gửi tặng khán giả màn song ca Tha lỗi cho nhau và Lỗi lầm, anh Hai Lam Trường đã “trách yêu” chị Chanh bỏ quên mình trong lần ra mắt album tuần trước và cả hai còn tranh thủ “ôn lại tình xưa” khiến khán giả không khỏi thích thú. Hai anh chị còn hẹn với khán giả sẽ tái hợp nhiều lần nữa trong những ca khúc sắp tới. Đặc biệt, Lam Trường còn sáng tác một nhạc phẩm riêng dành cho hai người.

 

Buổi gặp gỡ fans của Phương Thanh đã kết thúc tốt đẹp trong không khí ấm áp, gần gũi và xóa tan khoảng cách giữa một ngôi sao với hàng ghế khán giả bên dưới. Cuối giờ, chị cũng đã dành thời gian ký tặng cho người hâm mộ. Mọi người ra về với một cảm xúc hạnh phúc khi được giao lưu cùng thần tượng của mình và không quên hẹn nhau vào một buổi gặp gỡ khác gần nhất để bù đắp cho những khán giả đã không đến được do bận rộn mùa thi cử.

 

Cao Trí Hòa