Hương vị tình thân:

Phương Oanh lên tiếng khi bị "ném đá" thời trang trong "Hương vị tình thân"

(Dân trí) - Sau Shark Long, Nam là nhân vật tiếp theo hứng chịu "gạch đá" của một bộ phận khán giả về phong cách thời trang trong "Hương vị tình thân". Diễn viên Phương Oanh đã lên tiếng về tạo hình nhân vật.

Sang tới phần 2, nhân vật Nam do Phương Oanh thủ vai để tóc dài, tạo hình nữ tính hơn phần 1. Tuy nhiên, cô vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả khi diện một loạt áo gile với màu sắc khác nhau nhưng kiểu dáng thì y chang. 

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 1

Nhân vật Nam trong phần 2 rất chuộng trang phục áo gile.

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 2

Một số khán giả cho rằng, họ bội thực, ngán khi Nam diện đi diện lại một phong cách: "Sao cứ phải vài chục cái gile thay nhau thế nhỉ. Mình không có ý chê nhân vật Nam xấu vì không được ăn mặc "lồng lộn".

Nhà nghèo đi xuất khẩu lao động về chứ có đi du học về đâu mà đòi tiểu thư bánh bèo. Quan trọng là phong cách cá tính nhưng vẫn phải hài hòa". 

"Phim thì nghiện mà thời trang của em Nam thì chưa tìm ra lời giải. Gile đủ màu nhìn phát mệt. Sao không cho Nam diện đa dạng lên một chút, ở phần 1 Nam còn có tập mặc váy bó cơ mà", một khán giả bình luận.

"Ít nhất nữ chính cũng phải có một thay đổi ngoạn mục về thời trang sau khi quay lại chứ phong cách hiện tại chưa thể "nuốt trôi" được", một khán giả khác bày tỏ.

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 3

Nam có một loạt áo gile đủ màu sắc.

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 4

Một số khán giả không hài lòng trước loạt trang phục của nhân vật Nam trong phần 2.

Trước màn tranh cãi nảy lửa của khán giả, nữ diễn viên Phương Oanh đã chính thức lên tiếng:

"Gile ok mà nhỉ? Nam bản chất không phải là người thích diện, không cầu kỳ nên là ăn mặc có thể không được đẹp nhưng đâu đến nỗi thảm họa đâu mà mọi người cứ làm quá thế nhỉ? Nam của tôi mà có cơ hội được bung xõa thì "chết" với bà ấy".

"Còn cá nhân Oanh nghĩ, chúng ta thay vì cứ chăm chăm "soi" vào loạt gile đủ màu của Nam thì sao không tập trung vào câu chuyện, vào nội dung phim để thấy được đủ vị tình người mà bộ phim muốn truyền tải, đúng với ý nghĩa "Hương vị tình thân" của nó ạ? Yêu thương". 

Phương Oanh cho rằng, quan điểm về thời trang của mỗi người khác biệt là chuyện bình thường. Người này thấy đẹp, người kia lại không, tùy thuộc vào gu thẩm mỹ của mỗi người.

"Với một cô kỹ sư điện nước (công việc vốn của hầu hết đàn ông nhé) thì mặc vậy là gọn gàng, sạch sẽ lắm rồi. Vậy nên mọi người sao lại phải khắt khe quá vậy? Sao phải hỏi: tại sao lại thế là vì sao lại thế? Sao không thế này mà lại thế kia?".

Cô mong khán giả hãy nhìn thoáng ra và ngừng áp đặt tư duy của mình lên nhân vật.

Trước ý kiến của một số khán giả cho rằng, không thiếu các nhãn hàng thời trang tài trợ cho phim, tại sao Phương Oanh không tận dụng, cô đáp: "Nếu chúng tôi cái gì cũng nhận PR rồi bê lên phim thì liệu lúc đấy các bạn có để yên không? Oanh nói thật nhé, không phải cứ muốn tài trợ là chúng tôi đồng ý đâu ạ".

Phương Oanh cũng khẳng định lý do cô thẳng thắn lên tiếng, bất chấp việc có thể bị một bộ phận khán giả tiếp tục "ném đá": "Mọi người có biết vì sao Oanh hay chọn cách nói ra không? Mỗi người sẽ có cách giải quyết tâm lý riêng.

Với Oanh, Oanh thấy việc nói ra được sẽ tốt hơn. Chứ giờ nếu cứ để chất chứa trong lòng, lâu dần thành trầm cảm.

Ai hiểu thì vẫn luôn hiểu và sẽ yêu thương, ủng hộ chúng mình. Trân trọng lắm lắm".

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 5

Một số khán giả đồng tình ủng hộ, cho rằng, trang phục phù hợp với tính cách của nhân vật.

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 6

Nam là một người mạnh mẽ, quyết đoán, đầy tự trọng. Trang phục cũng phải toát lên nét tính cách có hơi "nam tính" so với những cô gái yểu điệu.

Trái ngược với một số khán giả "ném đá", nhiều người xem lại bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Phương Oanh.

"Sao mọi người cứ quan trọng cách ăn mặc thế nhỉ, nét diễn và cảm xúc mà nhân vật truyền cảm hứng đến khán giả mới là quan trọng nhất. Vẫn yêu Nam nhiều lắm".

"Chắc mọi người muốn nhân vật của Phương Oanh mặc váy body đi bó dây điện ạ".

"Nam thường hay mặc đồ cũ nên việc mặc lại là chuyện bình thường với một cô gái sống tiết kiệm đúng không nhỉ".

"Một cô gái nhà nghèo vất vả, gốc gác lại từ quê lên, lại làm kỹ sư điện thì ăn mặc như vậy có thể được coi là hợp lý rồi, chẳng nhẽ lại xúng xính váy áo suốt ngày như Thiên Nga. Sẽ không làm bật lên tính cách nhân vật ở giai đoạn này".

Một khán giả khác cũng đồng tình cho rằng, qua mỗi giai đoạn, ứng với sự thay đổi trong nội tâm nhân vật, Nam sẽ có sự điều chỉnh phong cách thời trang: "Mọi người cứ xem đi, kiểu gì Nam chẳng "tút tát" đồ hiệu trên người chứ. Vội gì". 

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 7

Các fan trong FC Phương Oanh thậm chí còn chế ảnh hài hước cho rằng, phải chăng Phương Oanh phải mặc đồ hiệu, xinh đẹp như thế này mới vừa lòng một số khán giả.

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 8

Một khán giả đưa ra góc nhìn bao quát, toàn diện hơn: "Trong "Hương vị tình thân, Oanh rất đẹp, đóng quá đỉnh, không chê được điểm nào, cứ xem đến đoạn của Nam đóng là khóc hết nước mắt.

Với trang phục của một cô kỹ sư mặc như vậy rất hợp. Cá tính mà. Khi nào lên bar với anh Phi lại bánh bèo luôn. Người đẹp mặc gì cũng đẹp. Quan trọng hợp vai diễn. Bên ngoài, Phương Oanh cũng bánh bèo đáng yêu lắm cơ.

Nhưng tôi muốn phần 2, nhân vật Nam nên có chút thay đổi rõ nét hơn về trang phục, để toát nên cá tính và sự trưởng thành hơn Nam phần 1, giản dị theo kiểu sang và mướt mượt hơn chút nữa thì rất tuyệt vời".

Có thể nói, "Hương vị tình thân" thu hút sự tranh luận nảy lửa của khán giả cũng thể hiện sức nóng, sự thành công của bộ phim.

Với Phương Oanh, đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Phương Oanh lên tiếng khi bị ném đá thời trang trong Hương vị tình thân - 9

Quỳnh búp bê và Phương Nam - hai vai diễn ghi dấu ấn của Phương Oanh.

Nhìn lại "gia tài" điện ảnh của mình, Phương Oanh tổng kết như sau:

"2012: Hoa bay - sự chập chững đầy nghị lực 

2015: Lặng yên dưới vực sâu - sự trưởng thành đầy cố gắng 

2018: Quỳnh búp bê - sự thành công nhiều gai góc 

2021: Hương vị tình thân - sự đột phá lắm gian nan 

Cứ 3 năm là một cột mốc đáng nhớ, sự trùng hợp này thật kỳ diệu, nó khiến Oanh cảm thấy đây thật sự là hành trình như được sắp xếp của số phận. Bởi Oanh luôn tin vào những gì được ấn định cho cuộc đời mình...

Cảm ơn cuộc đời - Cảm ơn số phận đã cho Oanh được trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, đủ hương vị cần phải nếm trên đời này. Trong cả nhân vật và cả trong Oanh".

"Hương vị tình thân" - Trailer tập 13 Phần 2