Phạm Văn Phương bị quấy rối tình dục?

Mỹ nhân Singapore nói đạo diễn đã buộc cô phải đóng những cảnh da thịt nóng bỏng không có trong kịch bản và nhân đó diễn viên nam đóng cặp đã lợi dụng thân thể cô quá trớn.

Đang đóng phim Sai tâm diệu thử tại phim trường Vô Tích (Trung Quốc), bỗng dưng nữ diễn viên ngôi sao Phạm Văn Phương vốn nổi tiếng là người dễ chịu đã đùng đùng thu dọn hành lý ra sân bay mua vé trở về Singapore. 

Trước khi lên máy bay, Phạm Văn Phương đã tiếp xúc với báo giới Trung Quốc và nói rất chân thành rằng trước khi đến Vô Tích vào vai nàng công chúa yêu chàng thị vệ (do nam tài tử Trung Quốc Vương Dương đóng) trong phim Sai tâm diệu thử, cô đã đọc kỹ kịch bản và cả bản phân cảnh kỹ thuật. Cô cho biết trong đó không hề có những cảnh cô phải thân mật đến khoe da thịt nóng bỏng với chàng thị vệ. Thế mà đạo diễn cứ bắt cô liên tục phải đóng nhiều cảnh như vậy và Vương Dương đã nhân dịp này có những hành động quá trớn. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề nên không thể đóng tiếp được nữa.

Phạm Văn Phương cũng nói rõ cô chỉ trở lại phim trường Vô Tích đóng tiếp phim chừng nào nhà sản xuất phim chịu thay đạo diễn và nam diễn viên đóng vai thị vệ.

Trong khi đó, ban giám đốc hãng sản xuất phim Sai tâm diệu thử nói rằng, việc Phạm Văn Phương bỏ về Singapore đã gây thiệt hại cho hãng phim và hăm doạ sẽ kiện Phạm Văn Phương ra tòa.

Trước tình hình quá căng thẳng giữa Phạm Văn Phương và hãng phim, nam tài tử ngôi sao Singapore Lý Minh Thuận (hiện được xem là bạn trai của Phạm Văn Phương) đã vội vã bay sang Trung Quốc. Anh hứa sẵn sàng đền bù thiệt hại cho hãng phim nếu hãng chịu thay tài tử đóng vai thị vệ và đạo diễn để bạn gái anh có thể trở lại phim trường đóng tiếp.

Mặc dầu Lý Minh Thuận đã uốn ba tấc lưỡi làm thuyết khách nhưng hãng phim vẫn không chấp thuận. Người đại diện của hãng nói rằng hãng chỉ rút đơn kiện Phạm Văn Phương với điều kiệ duy nhất là cô phải trở lại ngay phim trường trong thời hạn 48 giờ và diễn đúng như chỉ đạo của đạo diễn, nếu không thì cứ chuẩn bị ra hầu tòa.

Trước thái độ quá cứng rắn của nhà sản xuất phim, tại Singapore. Phạm Văn Phương đã lên tiếng. “Tôi cho rằng mình có quyền ngưng đóng phim khi đạo diễn vi phạm hợp đồng trước vì đã bắt tôi đóng những cảnh không có trong kịch bản cũng như bản phân cảnh kỹ thuật, thậm chí tạo điều kiện cho vai nam lạm dụng bạn diễn. Tôi không những theo đuổi vụ kiện tới cùng mà còn nhờ luật sư kiện lại nhà sản xuất đã vi phạm hợp đồng và nam tài tử Vương Dương đã lợi dụng quấy rối tình dục”.

Hiện mọi chuyện giữa Phạm Văn Phương và hãng phim vẫn còn rất căng thẳng nhưng người nổi tiếng nhất lại là nam diễn viên Vương Dương. Từ chỗ chưa ai biết danh, anh chàng bỗng được xuất hiện liên tiếp trên các báo nhờ sự kiện này.

Theo Pháp luật thành phố