Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần

Mi Vân

(Dân trí) - Hơn 1 năm sau thông báo chia tay và huỷ hôn gây sốc với nam diễn viên Lý Thần, Phạm Băng Băng lần đầu tiên chia sẻ những cảm xúc và tâm trạng của cô về giai đoạn khó khăn đó.

Mới đây, Phạm Băng Băng đã thổ lộ những cảm xúc rất thật về mối tình tan vỡ với Lý Thần. Phạm Băng Băng và Lý Thần công khai tình cảm vào năm 2015, sau khi hợp tác chung trong bộ phim truyền hình “Võ Tắc Thiên”. Năm 2017, họ thông báo đính hôn và suốt giai đoạn yêu nhau, họ luôn cận kề như “hình với bóng” và cũng không ngại bày tỏ tình cảm dành cho đối phương trên mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông.

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 1

Phạm Băng Băng và Lý Thần đã từng có 4 năm hạnh phúc trước khi thông báo chia tay vào năm 2019.

Phạm Băng Băng chia tay Lý Thần

Năm 2018, khi Phạm Băng Băng bị điều tra vì trốn thuế và phải nộp phạt 130 triệu USD, gặp khó khăn trong sự nghiệp hay đối mặt với sức ép từ truyền thông, Lý Thần vẫn luôn ở bên bạn gái. Song, tới tháng 6/2019, cặp đôi thông báo chia tay và khẳng định vẫn luôn xem nhau là những người bạn đặc biệt trong cuộc đời.

Hơn 1 năm qua, kể từ khi thông báo chia tay, Phạm Băng Băng khẳng định, cô vẫn độc thân dù có khá nhiều tin đồn tình cảm quanh cuộc sống của “nữ hoàng giải trí”. Đầu mùa hè vừa rồi, Phạm Băng Băng còn bị đồn đính hôn với một đại gia giấu mặt giàu có khi đeo nhẫn kim cương to bự trên tay phải. Tuy nhiên, ngọc nữ họ Phạm mới đây đã chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tâm lý và khó khăn của cô khi chia tay Lý Thần.

Cô thừa nhận, trái với vẻ ngoài mạnh mẽ và vui vẻ mà cô thường thể hiện, Phạm Băng Băng đã rất đau khổ và thường xuyên khóc thầm trong đêm sau khi chia tay Lý Thần. “Tôi đã khóc trong sự cô đơn vào giữa đêm và cố gắng vượt ra ngoài cái bóng quá lớn từ việc chia tay Lý Thần”, Phạm Băng Băng thừa nhận.

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 2

Trong 4 năm yêu nhau, Phạm Băng Băng và Lý Thần gắn bó như "hình với bóng" và đồng hành cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. 

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 3

Cặp đôi từng đính hôn vào đúng sinh nhật của Phạm Băng Băng năm 2017. 

“Khóc luôn là cách giải toả cảm xúc tốt nhất. Nhưng sau khi khóc, tôi hiểu rằng, cuộc sống này vẫn tiếp diễn và tôi là người lạc quan luôn tin rằng: Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ đến”, Phạm Băng Băng nói.

Điều khiến Phạm Băng Băng đau lòng chính là giờ đây, tên cô và Lý Thần không còn gắn liền với nhau. “Phạm Băng Băng và Lý Thần đã tồn tại trong trái tim mọi người. Thậm chí hình ảnh đó đã trở thành thương hiệu của tôi. Chính vì thế, tôi đã rất đau lòng”, cô thổ lộ.

“Cuộc sống này chỉ là tạm thời, mọi chuyện đều rất bình thường. Mọi người đều có những sự hiểu biết và định nghĩa khác nhau về cuộc sống. Nhưng ai cũng hiểu rất rõ những khó khăn, thử thách mà mình thực sự đang phải đối mặt”, Phạm Băng Băng trả lời khi được hỏi về giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống.

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 4

Sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng thừa nhận cô đã khóc rất nhiều và sợ khi phải đối mặt với nỗi cô đơn. 

Nữ hoàng giải trí đã “đóng băng” hoạt động gần 2 năm qua sau scandal trốn thuế gây chấn động làng giải trí châu Á. Cô vẫn phải đối mặt với sự chỉ trích của một bộ phận công chúng, bị “cấm vận” trên truyền hình, không còn là khách VIP trong các sự kiện đình đám của làng giải trí nhưng với kinh nghiệm sống của một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong làng giải trí, Phạm Băng Băng hiểu rằng: “Cuộc sống này là từng bước đi một, vui vẻ có và tất nhiên không thiếu những khó khăn. Đừng để những suy nghĩ của người khác làm ảnh hưởng tới cuộc sống hay cảm xúc của chính bạn”.

Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn đang cố gắng tìm đường quay lại làng giải trí. Cô nhận lời tham gia tất cả các sự kiện nhỏ, tranh thủ cơ hội tiếp cận người hâm mộ qua mạng xã hội, hay các hoạt động thiện nguyện. Trong tháng 7 này, người đẹp được mời làm gương mặt trang bìa cho một số tạp chí thời trang của Trung Quốc, đây được xem là tín hiệu vui trong sự nghiệp ảm đạm của “nữ hoàng giải trí” gần 2 năm qua.

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 5

Sự nghiệp trong làng giải trí gần như "đóng băng" trong 2 năm qua nhưng Phạm Băng Băng vẫn đang cố gắng trở lại. 

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 6
Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 7

Ngọc nữ họ Phạm tham dự những sự kiện nhỏ lẻ. 

Sau thông báo chia tay, Phạm Băng Băng và Lý Thần từng vài lần bị bắt gặp đi ăn tối hay gặp gỡ. Song, họ luôn tránh nói về đối phương mỗi khi được hỏi. Trong khi Phạm Băng Băng nỗ lực quay lại làng giải trí thì Lý Thần cũng phải chịu sức ép không nhỏ. Trong 4 năm yêu nhau, anh luôn được gọi là “bạn trai của Phạm Băng Băng” và giờ đây, anh phải tiếp tục công việc trong làng giải trí và vượt qua cái bóng quá lớn mà bạn gái để lại.

Để vượt qua giai đoạn cô đơn khi kết thúc mối tình 4 năm, Phạm Băng Băng cố gắng giữ cho mình bận rộn bằng cách nghỉ ngơi, tập luyện, xem phim, tập yoga hay chơi cùng thú cưng... Khi được hỏi về điều quan trọng nhất với cô lúc này là gì, nữ hoàng giải trí khẳng định: “Từ trước đến nay và mãi sau này, gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất với tôi. Gia đình giúp tôi có sức mạnh và luôn cảm thấy mình được bảo bọc một cách ấm áp”.

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 8

Phạm Băng Băng khẳng định, gia đình là chỗ dựa vững chắc của cô trong giai đoạn khó khăn. 

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 9

Ngày 27/7, Phạm Băng Băng xuất hiện giản dị tại sân bay. 

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 10
Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 11

Nữ hoàng giải trí Hoa ngữ giờ không còn quá quan tâm tới ngoại hình khi xuất hiện ở những nơi đông người. 

Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 12
Phạm Băng Băng lần đầu nói về vụ chia tay Lý Thần - 13

Phạm Băng Băng đi xem một triển lãm nghệ thuật cùng mẹ ruột, tháng 7/2020. 

Phạm Băng Băng xinh đẹp và quyến rũ