Paris Hilton bị toà án can thiệp

(Dân trí) - Đại diện cuả toà án từ chối đưa ra ý kiến về một quyết định bất thường chống lại người mẫu, diễn viên điện ảnh Paris Hilton, yêu cầu cô tránh xa nhà sản xuất Brian Quintana.

Nhà sản xuất Brian Quintana có được quyết định của toà án sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng Paris Hilton quấy rầy và đe doạ anh ta sau khi tình bạn của họ tan vỡ. Quyết định có hiệu lực từ hôm thứ Hai và kéo dài trong 3 năm. 

 

Cũng một phần do Brian, 37 tuổi, và Paris, 25 tuổi, thỉnh thoảng được mời đến dự những bữa tiệc của bạn bè, nên luật sư của họ trình lên toà án một điều khoản cho phép cô nàng xuất hiện “gần” nhà sản xuất này trong những dịp như vậy.

 

Theo văn bản của toà án, “nếu hai người cùng được mời đến dự một bữa tiệc hay những buổi lễ trọng đại, Paris Hilton có trách nhiệm phải giữ một khoảng cách tối thiểu là 25 feet với Brian Quintana”.

 

Người đại diện của Paris Hilton phát biểu rằng cô không muốn tiếp xúc với Brian và lấy làm vui mừng khi toà án tạo điều kiện giúp cô tránh xa anh ta.

 

Brian Quintana cho biết anh gặp Paris Hilton trong một bữa tiệc cách đây vài năm và sau đó giới thiệu cô với Stavros Niarchos III, bạn trai hiện nay của Paris. Nhà sản xuất này cho rằng quan hệ của họ đổ vỡ chỉ vì anh yêu cầu người bạn Stavros của mình xem xét lại mối quan hệ với Paris Hilton.

 

Vũ Cường

Theo AP