NSND Lê Khanh và Ngô Nhật Huy làm giám khảo cuộc thi hoa hậu

Kiều Minh

(Dân trí) - NSND Lê Khanh đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu còn Ngô Nhật Huy đồng hành cùng thí sinh từ vòng sơ khảo đến đêm chung kết.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 21/5 tại Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 sẽ nhận vương miện cùng với tiền mặt và quà tặng với tổng giá trị lên tới 4 tỷ đồng.

Á hậu 1 và Á hậu 2 cùng nhận vương miện trị giá 500 triệu đồng. Đồng thời, Á hậu 1 nhận thêm bộ trang sức 150 triệu đồng và Á hậu 2 nhận bộ trang sức 100 triệu đồng và quà tặng. Đặc biệt, Top 3 chung cuộc còn có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2022.

NSND Lê Khanh, diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Việt đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo cuộc thi này. Cô chia sẻ: "Thí sinh phải có vẻ đẹp về ngoại hình, vẻ đẹp trí thức, đặc biệt là vẻ đẹp về văn hóa. Khả năng về ngoại ngữ cũng là một trong những tiêu chí quan trọng. Vẻ đẹp trí tuệ là một trong những tiêu chí hàng đầu trong bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Ban giám khảo chúng tôi sẽ cố gắng trao đổi, giúp các thí sinh tự tin, khơi gợi cho các em tỏa sáng theo cách của mình".

NSND Lê Khanh và Ngô Nhật Huy làm giám khảo cuộc thi hoa hậu - 1

NSND Lê Khanh (Ảnh: Nhật Huy).

Không chỉ đơn thuần là người chấm điểm thí sinh trên sân khấu, chính thành viên ban giám khảo sẽ là những người đồng hành và theo sát thí sinh trong các hoạt động, các vòng thi chính thức của cuộc thi.

Từng làm giám khảo chấm thi nhiều cuộc thi sắc đẹp, tuy nhiên với vai trò phó ban giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, NTK Ngô Nhật Huy cũng khá lo lắng và áp lực khi lựa chọn người đăng quang xứng đáng nhất tại cuộc thi năm nay.

Dàn giám khảo cuộc thi gồm NSND Lê Khanh, Ngô Nhật Huy, Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh, Hoa hậu Lại Hương Thảo, Hoa hậu Diễm Hương... cho biết họ sẽ làm việc công tâm để tìm ra thí sinh xứng đáng nhất với danh hiệu cao quý.

Ngô Nhật Huy, người từng đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, cho biết, lần đầu đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban giám khảo nên anh cảm thấy khá áp lực. Ngô Nhật Huy nói: "Điều Huy mong muốn nhìn thấy là năng lượng, sự bền bỉ, sự nỗ lực của các thí sinh. Tôi khá áp lực khi được chọn vào vai trò này bởi đây là cuộc thi rất lớn.

NSND Lê Khanh và Ngô Nhật Huy làm giám khảo cuộc thi hoa hậu - 2

Ngô Nhật Huy (Ảnh: Nhật Huy).

Theo quan điểm của tôi thì Hoa hậu phải là một người dung hòa các yếu tố về nhan sắc, trí tuệ và nhân cách, đặc biệt là sự chân thành trong giao tiếp, thông minh và khéo léo trong xử lý tình huống. Hoa hậu cũng phải là người có tiềm năng phát triển sau khi bước ra từ cuộc thi này".