NSND Lê Khanh thẳng thắn lên tiếng về chuyện ăn mặc của hoa hậu

Doãn Hào

(Dân trí) - "Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như chúng tôi thì nền tảng văn hóa phải thực sự chuẩn xác", NSND Lê Khanh thẳng thắn chia sẻ về vấn đề thiết kế trang phục cho hoa hậu.

Những ngày qua, vấn đề thiết kế trang phục cho hoa hậu đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận khi có ý kiến cho rằng: "Thiết kế trang phục cho hoa hậu không dễ. Đó là đại sứ nhan sắc của một quốc gia chứ không phải một kỹ nữ".

Chia sẻ này được nhiều người đồng tình bởi không ít người đẹp từng gây tranh cãi khi lựa chọn trang phục hở hang, phản cảm.

Xuất hiện trong buổi họp báo công bố 35 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021, NSND Lê Khanh với vai trò là trưởng ban giám khảo cuộc thi, không ngần ngại chia sẻ với PV Dân trí về vấn đề này. 

Bà nói: "Tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm với cái đẹp nhưng với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như chúng tôi thì nền tảng văn hóa phải thực sự chuẩn xác. Dù đòi hỏi sự sáng tạo nhưng tôi nghĩ mỗi thiết kế vẫn cần nằm trong khuôn khổ và tôn lên vẻ lịch lãm".

NSND Lê Khanh thẳng thắn lên tiếng về chuyện ăn mặc của hoa hậu - 1

NSND Lê Khanh tại buổi công bố top 35 thí sinh Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 (Ảnh: Doãn Hào)

Bàn về tiêu chí lựa chọn Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, NSND Lê Khanh cho rằng đối với bà, hoa hậu đương nhiên phải đẹp nhưng không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn về trí tuệ, trình độ… 

Đặc biệt, NSND Lê Khanh cho rằng ngoại ngữ cũng là một trong những tiêu chí quan trọng. "Ngôn ngữ chính là cửa ngõ đầu tiên. Thứ nhất, bạn phải hiểu mình nói gì. Thứ hai, bạn phải nói hay, đúng ngữ điệu và truyền cảm. Khả năng ngoại ngữ của bạn có thể không được như người bản xứ nhưng bạn phải làm sao đừng để ngôn ngữ cản trở hiểu biết của mình", NSND Lê Khanh bày tỏ với PV Dân trí.

Ngoài NSND Lê Khanh, dàn giám khảo cuộc thi còn có Hoa hậu Phương Khánh, Diễm Hương, Lại Hương Thảo, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, MC Phan Anh...

NSND Lê Khanh thẳng thắn lên tiếng về chuyện ăn mặc của hoa hậu - 2

Thí sinh Tuyết Mai đến từ Hải Phòng gây ấn tượng bởi khả năng nói tiếng Anh, tiếng Pháp lưu loát (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo tiết lộ của ban tổ chức, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 sẽ nhận vương miện trị giá 3 tỉ đồng cùng bộ trang sức khoảng 300 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 nhận vương miện trị giá 500 triệu và bộ trang sức trị giá lần lượt 150 và 100 triệu đồng. Bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 24/4 tại TP.HCM. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 21/5 tại Bình Thuận.