Nóng: Chồng của mỹ nhân “Thế giới hôn nhân” bị tố biển thủ 82 tỷ đồng

(Dân trí) - Chồng của nữ diễn viên Lee Hee Ae, nữ chính trong bộ phim tâm lý tình cảm đang gây sốt của Hàn Quốc “Thế giới hôn nhân”, vừa bị tố tham ô số tiền hơn 4 tỷ Won (khoảng 82 tỷ đồng).

Trong sự nghiệp, Kim Hee Ae gặt hái vô số giải thưởng và được giới chuyên môn cũng như đồng nghiệp ghi nhận tài năng. Kim Hee Ae ưu ái phát triển sự nghiệp trong dòng phim truyền hình hơn là điện ảnh. Cô góp mặt trong hơn 50 bộ phim của Hàn Quốc và được đánh giá là một trong những ngôi sao tài năng thực sự của làng giải trí xứ kim chi.

Nóng: Chồng của mỹ nhân “Thế giới hôn nhân” bị tố biển thủ 82 tỷ đồng - 1

Kim Hee Ae đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi tham gia bộ phim "Thế giới hôn nhân". 

Nữ diễn viên sinh năm 1966 hiện đang thu hút sự quan tâm của công chúng châu Á khi tham gia bộ phim “Thế giới hôn nhân”. Trong phim, Lee Hee Ae thể hiện xuất sắc hình ảnh và nội tâm của một người phụ nữ bị chồng phản bội cùng kế hoạch báo thù. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng táo bạo mà Kim Hee Ae thể hiện cùng các đồng nghiệp.

Không chỉ nổi tiếng trong công việc, Kim Hee Ae còn sở hữu một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cô kết hôn với một doanh nhân tài năng và giàu có làm việc ngoài làng giải trí từ năm 1996 chỉ sau 3 tháng hò hẹn. Sau đám cưới, người đẹp thông báo tạm rời làng giải trí và sinh liền hai đứa con.

Lee Chang Jin - chồng Kim Hee Ae, sinh năm 1965, từng tốt nghiệp khoa Cơ khí tại Đại học Quốc gia Seoul và là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ thông tin. Ông Lee Chan Jin là người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hangeul & Computer. Năm 2014, ông từng là CEO của Fortis nhưng đã từ chức vì một lý do tài chính vào năm 2017. Hiện, chồng Kim Hee Ae đang là CEO của DeamWiz và luôn được ngợi ca là “Bill Gates Hàn Quốc”.

Nóng: Chồng của mỹ nhân “Thế giới hôn nhân” bị tố biển thủ 82 tỷ đồng - 2

Hình ảnh hiếm hoi của vợ chồng Kim Hee Ae và doanh nhân Lee Chan Jin

Năm 1998, hai năm sau đám cưới, công ty của Lee Chan Jin phá sản còn Kim Hee Ae mới sinh con trai đầu lòng. Hiểu được những khó khăn mà chồng đang đối mặt, ngôi sao nổi tiếng lặng lẽ chăm sóc con, lo việc gia đình để chồng có thời gian cho sự nghiệp. Năm 1999, Kim Hee Ae quay trở lại làng giải trí và tích cực hoạt động để giảm gánh nặng kinh tế cho chồng. Sau đó, doanh nhân Lee Chan Jin sau đó tái khởi nghiệp với vai trò CEO công ty DreamWiz. Trong nhiều bài phát biểu sau này, doanh nhân nổi tiếng xứ Hàn không quên nhắc đến người vợ nổi tiếng đã cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Khi tham gia show thực tế “Sisters Over Flowers” vào năm 2013, Kim Hee Ae tâm sự rằng, cô quen chồng qua sự giới thiệu của anh rể. Lần đầu gặp mặt, anh không gây ấn tượng với cô vì ăn mặc không đẹp và ngoại hình khiêm tốn. Song, chính nhờ kỹ năng sử dụng máy tính, Lee Chan Jin đã chiếm được cảm tình của người đẹp. “Khi đó, anh ấy không có xe nên ngày nào tôi cũng đưa anh về nhà. Tôi lái xe, anh ngồi cạnh mở máy tính ra gõ gì đó. Tôi nhìn sang thấy ngón tay rất trắng, dài, trông có vẻ là người thông minh”, mỹ nhân xứ Hàn vui vẻ chia sẻ.

Nóng: Chồng của mỹ nhân “Thế giới hôn nhân” bị tố biển thủ 82 tỷ đồng - 3

Kim Hee Ae từng thổ lộ rằng, việc vừa làm một nghệ sĩ, vừa làm một người vợ và người mẹ không hề dễ dàng: “Tôi áp lực khi phải làm tốt cả ba vai trò diễn viên, làm vợ và làm mẹ cùng lúc. Nhưng may mắn có chồng bên cạnh”. Ngôi sao 53 tuổi cho hay, chồng cô dù rất bận rộn với sự nghiệp nhưng không quên hỗ trợ vợ dạy con học, chăm sóc hai cậu con trai mỗi khi có thời gian. Hiện tại, hai con của Kim Hee Ae đều đang theo học và làm việc tại những môi trường danh tiếng tại nước ngoài.

Khi được hỏi về phản ứng của chồng cô với những cảnh quay nhạy cảm và nóng bỏng của vợ trên màn ảnh, Kim Hee Ae cười nói: “Chồng luôn ủng hộ mà không cần phải theo dõi chính xác mọi việc tôi làm cho vai diễn. Tôi cảm thấy thoải mái vì điều đó”.

Tuy nhiên, gần đây, truyền thông Hàn Quốc lại đưa tin, CEO hiện tại của Fortis (công ty cũ của ông Lee Chan Jin) đã kiện chồng nữ diễn viên nổi tiếng cùng 3 đại diện cũ sử dụng trái phép số tiền hơn 4 tỷ won (gần 82 tỷ đồng) khi còn tại chức.

Công ty Fortis tiết lộ, họ đã phát hiện những giao dịch và thủ tục bất hợp pháp nên đã trình đơn khiếu nại. Đây là vụ án liên quan đến kinh doanh và Lee Chan Jin cùng các cựu lãnh đạo Fortis sẽ trở thành tội phạm kinh tế nếu bị kết án. Thời điểm này, doanh nhân Lee Chan Jin hiện vẫn chưa lên tiếng về những cáo buộc trên.

Mi Vân

Theo Pop/Chosun