Những sao nam Việt nhiều lần lỡ dở tình duyên

(Dân trí) - Nếu sao nữ trong showbiz Việt thường bị vận vào câu “hồng nhan đa truân” thì cuộc sống của những sao nam Việt cũng lận đận không kém. Tuy thành công trong sự nghiệp, công việc, thế nhưng cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng như ý với hôn nhân nhiều lần tan vỡ.

Đạo diễn Trần Lực

Là một diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Trần Lực được khán giả nhắc đến nhiều hơn thời gian gần đây khi tham gia gameshow “Bố ơi mình đi đâu thế?” cùng cậu con trai nhỏ khá thành công. Và cu Bờm 6 tuổi là kết quả của cuộc hôn nhân thứ 3 sau 2 lần tan vỡ.

tran-uc-1441851916599
Gần 50 tuổi, Trần Lực đã viên mãn với cuộc hôn nhân thứ 3

Khi đang theo học ngành Đạo diễn Sân khấu tại Bulgari, Trần Lực đã kết hôn với người vợ đầu tiên là một giảng viên Piano. Đến năm 1991, khi Trần Lực về nước thì hai người ly hôn, anh mang theo cậu con trai của cuộc hôn nhân này về sinh sống cùng mình tại Việt Nam. Sau 10 năm “gà trống nuôi con”, Trần Lực kết hôn cùng BTV Kiều Trinh của Đài THVN. Nhưng chỉ sau 3 năm, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng kết thúc, Trần Lực chia sẻ do cả hai quá mải mê với công việc, hai người không có thời gian dành cho nhau.

tranlucvacontrai-1441851916608
Đạo diễn Trần Lực và con trai trong chương trình truyền hình thực tế chiếm nhiều tình cảm của khán giả

Qua hai lần đò, đạo diễn Trần Lực đã tìm được hạnh phúc bên người vợ thứ ba có tên Bùi Mỹ Trang. Đây là người vợ được Trần Lực hết mực yêu thương và gắn bó. Mỹ Trang sinh cho Trần Lực ba đứa con kháu khỉnh, thông minh. Một bé 7 tuổi, 1 bé 6 tuổi và 1 bé 3 tuổi. Nói về người vợ hiện tại, Trần Lực chia sẻ đó là cô vợ thông minh, giỏi giang, biết chăm lo và quán xuyến gia đình. Mỹ Trang đã cùng Trần Lực thành lập Công ty Điện ảnh Đông A và sản xuất ra nhiều bộ phim truyền hình thành công như “Phía cuối cầu vồng”, “Chàng trai đa cảm”…Hiện tại, ông đang sống cùng vợ và 3 con.

Hiệp Gà

Cuộc sống tình cảm của Hiệp Gà tốn nhiều giấy mực của báo chí hơn là dấu ấn sự nghiệp. Là nghệ sĩ hài nổi tiếng khu vực phía Bắc, giữa lúc tên tuổi đang lên thì Hiệp Gà lại dính vào nghiện ngập, thậm chí vào tù. Lúc này người vợ Thanh Quý của nam diễn viên được biết đến như người vợ đảm đang, khi cùng chồng vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời.

vosdau-1441851916694
Hiệp Gà và vợ đầu Thanh Quý

Nhưng cái kết bất ngờ nhất chính là sau khi ra tù Hiệp Gà lại kết hôn cùng người con gái khác. Thu Trang là người vợ thứ hai của Hiệp Gà khiến nhiều người ngạc nhiên khi “từ trên trời rơi xuống” để kết hôn mà trước đó chưa từng xuất hiện bên cạnh Hiệp Gà. Và cũng như người vợ trước, Hiệp Gà cũng dành nhiều lời có cánh cho vợ mới.

vo-1441851916618
Vợ hai Thu Trang

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chóng vánh này cũng chỉ tồn tại trong 1 năm rồi đường ai nấy đi. Bất ngờ hơn, không lâu sau đó Hiệp Gà lại khoe ảnh với một cô gái lạ với dòng tâm sự tràn ngập yêu thương. Tuy nhiên, chuyện tình lần này cũng không đi đến đâu. 

hiepga-1441851916726
Mối tình cũng người mới cũng chia sẻ hạnh phúc liên tục nhưng cũng không kéo dài được bao lâu

Sau 1 năm gắn bó với người tình mới tên Phượng kém tận 10 tuổi thì gia đình của người yêu mới phản đối quyết liệt. Và Hiệp Gà cũng không giữ được mối tình mới của mình hơn 1 năm.

Công Lý

Công Lý cũng thuộc dàn diễn viên kỳ cựu nổi tiếng phía Bắc và cũng gặp nhiều lận đận trong hôn nhân. Từng kết hôn và ly dị vợ khi có một cô con gái bởi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

congly-1441851916630

Sau đó, Công Lý kết hôn lần 2 cùng MC Thảo Vân, mối tình này được công chúng biết đến và dành nhiều lời chúc phúc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lần 2 cũng kéo dài không lâu. Cả hai ly dị do bất đồng quan điểm sau khi có với nhau một cậu con trai. Sau khi ly dị thì hai người cũng rất hạn chế nói về nhau.

conglythaovan-1441851916655
Công Lý và vợ cũ MC Thảo Vân cùng con trai

Hiện tại, Công Lý cũng tìm được người mới sau 2 cuộc hôn nhân chóng vánh. Tuy nhiên anh lại chưa có ý định kết hôn, có lẽ hai cuộc hôn nhân trước đã khiến cho “cô Đẩu” đắn đo hơn khi quyết định “ràng buộc” lần nữa.

Ca sĩ Anh Tú

Là thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu đình đám một thời, Anh Tú cũng là người lận đận trong chuyện tình duyên không kém đàn anh với 3 lần đò. Năm 20 tuổi, Anh Tú đã có một đứa con riêng, đây là kết quả của một cuộc tình thời nông nổi.

anhtuvo-1441851916581
Anh Tú và 3 người con với vợ cũ Thúy Hiền, cuộc hôn nhân đầy nuối tiếc của nam ca sĩ đào hoa

Cuộc hôn nhân được nhắc đến nhiều nhất và kéo dài nhất của Anh Tú là với Thúy Hiền - nhà vô địch wushu thế giới. Cuộc hôn nhân từng được hết lời ca ngợi này cũng đứt gánh sau 10 năm. Mặc dù tan vỡ nhưng mỗi lần nhắc tới Thúy Hiền, Anh Tú đều bày tỏ sự ân hận và gọi sự chia tay với cô là điều hối tiếc nhất cuộc đời.

Không lâu sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ, Anh Tú tái hôn với thành viên nhóm Nhịp Điệu là nữ ca sĩ Phương Hà. Thế nhưng, chỉ sau hai năm, cả hai chia tay. Phương Hà chia sẻ cuộc hôn nhân kết thúc vì Anh Tú vẫn chưa thay đổi bản tính đào hoa.

antu-1441851916678
Người vợ Anh Tú "thề" sẽ kết hôn sau cùng

Vào tháng 3/2014, Anh Tú tiếp tục cưới vợ mới Lam Trang. Anh Tú và Lam Trang quen nhau được 5 năm mới đi đến hôn nhân khi vượt qua khá nhiều thử thách lẫn thị phi. Đám cưới lần này của Anh Tú có mặt cả ba thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn. Trước sự chứng kiến của nhiều người thân, bạn bè, Anh Tú đã thề rằng đây là lần cuối anh cưới vợ.

Danh ca Chế Linh

Người giữ kỷ lục “nhiều vợ nhất” có lẽ là danh ca Chế Linh với 4 đời vợ và có tới 14 người con, trong đó có 7 trai, 7 gái. Ông nổi danh từ thập niên 60 và được xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu.

chelinh1-1441851916590
Danh ca Chế Linh với 4 đời vợ và có tới 14 người con

Chế Linh kết hôn với người vợ đầu tiên khi chỉ mới 21 tuổi. Sau 4 năm gắn bó có được 5 người con thì hai người chia tay. Người vợ thứ hai chính là em gái của người vợ đầu. Cuộc hôn nhân điều tiếng này cũng không kéo dài được lâu. Họ chia tay sau hơn 4 năm chung sống.

Chế Linh đến với người vợ thứ 3 là Thúy Hằng và có với nhau 2 người con nhưng bà đã ra đi sớm ra đi.

chelinh-1441851941085
Danh ca Chế Linh và vợ Vương Nga luôn gắn bó như hình với bóng sau 3 cuộc hôn nhân đầu không trọn ven

Ông kết hôn cùng Vương Nga, người vợ thứ tư từ năm 1975 sau thời gian dài gắn bó và đấu tranh quyết liệt cùng gia đình vợ. Sau 40 năm gắn bó, Chế Linh và Vương Nga vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Và ông bà thường xuất hiện bên nhau mọi lúc, mọi nơi.

Với những người vợ trước, dù đã chia tay nhưng ông vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Đồng Hoa (Tổng hợp)

chuky-1441852498850