Những ngôi sao “đỏ” tình duyên, “đen” sự nghiệp

(Dân trí) - Nhiều ngôi sao đang trên đà thăng hoa sự nghiệp lại bất ngờ lựa chọn kết hôn và bị sa sút một cách khó hiểu về mặt danh tiếng.

Kelly Preston

Trong thập niên 90 của thế kỉ trước, Kelly Preston là một trong những ngôi sao sáng giá của làng mẫu thế giới và đang sở hữu một sự nghiệp điện ảnh đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với nam tài tử John Travolta vào năm 1991, sự nghiệp của Kelly lại sa sút một cách khó hiểu. Hiện nay, người đẹp này hầu hết chỉ đóng vai khách mời trong các dự án phim và tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Trong thập niên 90 của thế kỉ trước, Kelly Preston là một trong những ngôi sao sáng giá của làng mẫu thế giới và đang sở hữu một sự nghiệp điện ảnh đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với nam tài tử John Travolta vào năm 1991, sự nghiệp của Kelly lại sa sút một cách khó hiểu. Hiện nay, người đẹp này hầu hết chỉ đóng vai khách mời trong các dự án phim và tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Catherine Zeta-Jones

Gần hai mươi năm trước, Catherine Zeta-Jones chính là sao nữ được thèm muốn nhất nhì ở Hollywood. Góp mặt trong hai phần phim “Mặt nạ Zorro” và giành được một tượng vàng Oscar cho dự án phim ca nhạc “Chicago”, sự nghiệp của Catherine bất ngờ chững lại kể từ khi “bông hồng nước Anh” kết hôn với nam tài tử Michael Douglas. Vào năm 2012, Catherine thậm chí còn phải đi điều trị chứng rối loạn lưỡng cực do những căng thẳng hôn nhân với ông xã Michael Douglas. Kể từ đó đến nay, Catherine Zeta-Jones chỉ xuất hiện trong vài dự án phim không mấy tiếng tăm và chỉ được khán giả nhớ đến với những bộ cánh lộng lẫy khi xuất hiện trên thảm đỏ.
Gần hai mươi năm trước, Catherine Zeta-Jones chính là sao nữ được thèm muốn nhất nhì ở Hollywood. Góp mặt trong hai phần phim “Mặt nạ Zorro” và giành được một tượng vàng Oscar cho dự án phim ca nhạc “Chicago”, sự nghiệp của Catherine bất ngờ chững lại kể từ khi “bông hồng nước Anh” kết hôn với nam tài tử Michael Douglas. Vào năm 2012, Catherine thậm chí còn phải đi điều trị chứng rối loạn lưỡng cực do những căng thẳng hôn nhân với ông xã Michael Douglas. Kể từ đó đến nay, Catherine Zeta-Jones chỉ xuất hiện trong vài dự án phim không mấy tiếng tăm và chỉ được khán giả nhớ đến với những bộ cánh lộng lẫy khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Eva Mendes

Kể từ khi nên duyên cùng nam tài tử Ryan Gosling, Eva Mendes cũng ít xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh hơn trước. Mới sinh hạ cô con gái đầu lòng vào năm 2014, còn chưa có kế hoạch trở lại với diễn xuất thì Eva Mendes lại tiếp tục mang thai lần hai. Và người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa mới có thể được chứng kiến màn tái xuất của người đẹp này trong bộ phim “Quá nhanh quá nguy hiểm 8”.
Kể từ khi nên duyên cùng nam tài tử Ryan Gosling, Eva Mendes cũng ít xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh hơn trước. Mới sinh hạ cô con gái đầu lòng vào năm 2014, còn chưa có kế hoạch trở lại với diễn xuất thì Eva Mendes lại tiếp tục mang thai lần hai. Và người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa mới có thể được chứng kiến màn tái xuất của người đẹp này trong bộ phim “Quá nhanh quá nguy hiểm 8”.

Freddie Prinze, Jr.

Sau khi đóng chung trong bộ phim “Scooby-Doo” hồi năm 2002, Freddie Prinze, Jr. và Sarah Michelle Gellar đã nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Kể từ đó, sự nghiệp của Freddie cũng hoàn toàn mờ nhạt. Dấn ấn duy nhất nam diễn viên này để lại trong lòng khán giả là việc góp giọng cho series phim hoạt hình “Star wars rebels”. Bản thân Freddie cũng thừa nhận mình gần như đã “nghỉ hưu”.
Sau khi đóng chung trong bộ phim “Scooby-Doo” hồi năm 2002, Freddie Prinze, Jr. và Sarah Michelle Gellar đã nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Kể từ đó, sự nghiệp của Freddie cũng hoàn toàn mờ nhạt. Dấn ấn duy nhất nam diễn viên này để lại trong lòng khán giả là việc góp giọng cho series phim hoạt hình “Star wars rebels”. Bản thân Freddie cũng thừa nhận mình gần như đã “nghỉ hưu”.

Blake Lively

Sau khi kết hôn với nam tài tử Ryan Reynolds, ngôi sao của loạt phim “Gossip girl” Blake Lively đã phải tạm rời xa Hollywood ba năm để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Phải đến tận năm ngoái, Blake Lively mới tái khởi động sự nghiệp diễn xuất thông qua tác phẩm “Sắc đẹp vĩnh cửu”. Mới đây, Blake Lively đã mang bầu lần hai và dự kiến sẽ lại có một quãng thời gian “nghỉ phép” dài dài.
Sau khi kết hôn với nam tài tử Ryan Reynolds, ngôi sao của loạt phim “Gossip girl” Blake Lively đã phải tạm rời xa Hollywood ba năm để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Phải đến tận năm ngoái, Blake Lively mới tái khởi động sự nghiệp diễn xuất thông qua tác phẩm “Sắc đẹp vĩnh cửu”. Mới đây, Blake Lively đã mang bầu lần hai và dự kiến sẽ lại có một quãng thời gian “nghỉ phép” dài dài.

Dung Nhi

Theo LP