Những mỹ nhân châu Á khiến Huyền My phải "dè chừng" tại Miss Grand International

(Dân trí) - Những "nữ hoàng nhan sắc" của châu Á tại Miss Grand International 2017 đang dần lộ diện. Hiện nay, Indonesia, Myanmar và Phillipines là những cái tên được đánh giá có thể "cản bước" Huyền My nhất tại đấu trường này.

Dù ở vị thế sân nhà, song Huyền My vẫn cần "dè chừng" các cô gái đến từ Indonesia, Phillipines, Thái Lan hay "tân binh" của những kỳ thi hoa hậu quốc tế - Myanmar. Bởi họ không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật, sự thông minh mà còn được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết để bản thân có thể tỏa sáng rực rỡ nhất ở đấu trường nhan sắc.

Huyền My trong shoot ảnh bikini mới nhất.
Huyền My trong shoot ảnh bikini mới nhất.

Hiện, "cường quốc hoa hậu" Thái Lan vẫn chưa xác định đại diện của mình tại Miss Grand International 2017 khi vòng chung kết quốc gia đang trong giai đoạn diễn ra. Thế nhưng, chắc chắn một điều, thí sinh của Thái Lan sẽ là một đối thủ rất mạnh mà chính bản thân Huyền My phải nỗ lực vượt qua.

Chưa kể, với lợi thế là quốc gia khai sinh ra Hoa hậu Hòa Bình Thế giới, Thái Lan ít nhiều hiểu rõ những tố chất nào để lựa chọn một đại diện phù hợp nhất với mục đích của cuộc thi.

Trong khi đó, Indonesia đang là quốc gia giữ chiếc vương miện MGI 2016. Thế nên, sự lặp lại kì tích của đại diện "đất nước vạn đảo" ở vòng chung kết diễn ra vào tháng 10 tại Việt Nam là điều không thể loại trừ.

Tuy không phải là một chiến binh từng chinh phục nhiều cuộc thi nhan sắc như người tiền nhiệm thế nhưng với kinh nghiệm làm mẫu tại quê nhà cùng sự tự tin, ẩn số Dea Goesti vẫn khiến Huyền My kiêng nể trên cuộc đua đến với chiếc vương miện Miss Grand International 2017.
Tuy không phải là một "chiến binh" từng chinh phục nhiều cuộc thi nhan sắc như người tiền nhiệm thế nhưng với kinh nghiệm làm mẫu tại quê nhà cùng sự tự tin, "ẩn số" Dea Goesti vẫn khiến Huyền My kiêng nể trên cuộc đua đến với chiếc vương miện Miss Grand International 2017.

Thí sinh Indonesia Dea Goesti Rizkita sở hữu một vẻ đẹp pha trộn giữa sự sắc sảo và đằm thắm, khác hoàn toàn với vẻ ngọt ngào đương kim Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi. Trước đó, cô cũng là người đạt được danh hiệu Á hậu 3 tại Puteri Indonesia 2017 - cuộc thi đã giúp Ariska có được tấm vé đến với Miss Grand International.

Dea Goesti Rizkita sở hữu một vẻ đẹp pha trộn giữa sự sắc sảo và đằm thắm.
Dea Goesti Rizkita sở hữu một vẻ đẹp pha trộn giữa sự sắc sảo và đằm thắm.

Cái tên kế tiếp đã lộ diện là Elizabeth Durado Clenci của "quốc gia của hoa hậu" Philippines. Người đẹp 26 tuổi này là một ứng viên nặng ký đối với bất kỳ nhan sắc nào bởi ngoại hình nóng bỏng mà bất kỳ ai cũng mơ ước.

Hình ảnh Elizabeth Durado Clenci tại cuộc thi Binibining Pilipinas 2017.
Hình ảnh Elizabeth Durado Clenci tại cuộc thi Binibining Pilipinas 2017.

Vẻ đẹp lai Rumani - Philippines cũng giúp Elizabeth có được những nét rất riêng, khó lẫn khi đứng giữa cả "rừng mỹ nhân" bốc lửa chẳng kém tại Hoa hậu Hòa Bình Thế Giới.

Vẻ đẹp lai của Elizabeth sẽ “đánh bật” được nhan sắc thuần Việt của Huyền My?
Vẻ đẹp lai của Elizabeth sẽ “đánh bật” được nhan sắc thuần Việt của Huyền My?

Ngoài ra, nhan sắc đến từ Myanmar - quốc gia này gần đây cũng đang dần trở thành "nỗi e ngại" với các nước Châu Á khác tại các cuộc thi hoa hậu khi gặt hái khá nhiều thành công lẫn sự chú ý.

Năm nay, Shwe Eain Si - cô gái "cầm chuông" đại diện Myanmar tại MGI từng khá thành công ở cuộc thi Miss Myanmar 2017 khi lần lượt ẵm về các giải thưởng như: Mái tóc đẹp nhất, Hình thể tuyệt vời nhất, Trang phục dân tộc ấn tượng nhất và á hậu 1. Đặc biệt nhất, người đẹp này chỉ mới 17 tuổi.


Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Shwe Eain Si là người đẹp sở hữu thân hình bốc lửa nhất trong số các đại diện Châu Á tại MGI 2017.

Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Shwe Eain Si là người đẹp sở hữu thân hình bốc lửa nhất trong số các đại diện Châu Á tại MGI 2017.


Cô quả thật là một “đối thủ đáng gờm” với bất kỳ nhan sắc nào tại MGI 2017 chứ không chỉ riêng Huyền My.

Cô quả thật là một “đối thủ đáng gờm” với bất kỳ nhan sắc nào tại MGI 2017 chứ không chỉ riêng Huyền My.

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa, Miss Grand International 2017 sẽ lần đầu tiên được diễn ra tại Việt Nam. Đây là khoảng thời gian nước rút để Huyền My - đại diện nước chủ nhà tại đấu trường này trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết nhằm chinh phục được chiếc vương miện của cuộc thi mà biết bao cô gái mơ ước.

Trước đó, đương kim Miss Grand International 2016 cũng nhiều lần trả lời báo chí rằng cô đánh giá rất cao vẻ đẹp và sự thân thiện của Huyền My. Cô tin đại diện Việt Nam năm nay sẽ là một nhân tố cực kỳ nổi bật trong dàn mỹ nhân MGI 2017.

Năm nay, Miss Grand International được dự kiến sẽ tổ chức phần thi Trang phục dân tộc tại Quảng Bình. Trong khi đó, phần thi áo tắm, bán kết & chung kết sẽ diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang). Cuộc thi diễn ra từ 05 - 26/10/2017 với sự tham gia của 80 - 90 đại diện quốc gia trên toàn thế giới.

Miss Grand International (Hoa Hậu Hòa Bình Thế Giới) là một trong 05 cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới hiện nay. Ra đời từ năm 2013 tại Thái Lan, suốt 04 năm qua, Miss Grand International luôn nhận được sự quan tâm & ủng hộ của đông đảo khán giả toàn cầu cũng như các đơn vị truyền thông quốc tế.

Bên cạnh những màn trình diễn quốc phục, trang phục dạ hội và bikini thông thường, cuộc thi chú trọng đề cao các hoạt động nhân ái và phần thi thuyết trình để mỗi đại diện nhan sắc từng quốc gia có thể quảng bá thông điệp “Stop war and violence” - tinh thần chủ đạo của Miss Grand International.

Năm 2016, người đẹp đến từ Indonesia Ariska Putri Pertiwi đã giành được vương miện Miss Grand International trong đêm chung kết diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), đồng thời cũng là thí sinh châu Á đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Trong khi đó, cô gái Việt Nam Nguyễn Thị Loan đã xuất sắc lọt vào top 20 thí sinh xuất sắc nhất.

Phương Nhung