Những khoảnh khắc gây tranh cãi trong lịch sử lễ trao giải Oscar

(Dân trí) - Cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ và gây tranh cãi trong lịch sử lễ trao giải Oscar, một trong những bữa tiệc điện ảnh lớn nhất trên thế giới.

Những khoảnh khắc gây tranh cãi trong lịch sử lễ trao giải Oscar
Michael Jackson và Madonna gây tranh cãi khi hai người xuất hiện đầy bất ngờ tại lễ trao giải Oscar cùng nhau vào năm 1991. Dù chưa bao giờ là tình nhân nhưng sau đó, Madonna đã thừa nhận rằng, cô từng yêu say đắm “ông hoàng nhạc Pop”. Rất tiếc, Michael đã qua đời vào năm 2009 vì bị sốc thuốc, bỏ lại ba đứa con thơ.
 
Những khoảnh khắc gây tranh cãi trong lịch sử lễ trao giải Oscar
Angelina Jolie từng khiến mọi người choáng váng vào năm 2000 khi xuất hiện cùng em trai James tại lễ trao giải rồi đặt lên môi em trai một nụ hôn ngay trước mắt các phóng viên. Cô nói: “Tôi rất yêu em tải mình” khi lên sân khấu nhận giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
 
Những khoảnh khắc gây tranh cãi trong lịch sử lễ trao giải Oscar
Jennifer Lawrence dẫm vào chân váy và vấp ngã ngay khi bước lên sân khấu nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 2013. Tuy nhiên, ngôi sao của bộ phim Silver Linings Playbook chỉ bật cười khi được hỏi về sự cố này.
 
Ngôi sao của bộ phim
Ngôi sao của bộ phim Godfather - Marlon Brando đã từ chối giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 1973. Marlon Brando đã cử nhà đấu tranh vì nhân quyền người Mỹ gốc Ấn Sacheen Littlefeather tới dự thay mình.

Ngôi sao kỳ cựu
Ngôi sao kỳ cựu Cher quyết định diện một chiếc váy ren xuyên thấu tới dự lễ trao giải Oscar năm 1988. Chiếc váy xuyên thấu của Cher sau đó đã trở thành một trong những “thảm họa” thời trang tại lễ trao giải Oscar. “Khi Jane Fonda nhìn thấy tôi, cô ấy cười nắc nẻ”, Cher kể lại.
 
Ngôi sao kỳ cựu
Năm 2011, nhà sản xuất chương trình đã quyết định tạo nên một vài yếu tố “lạ” cho lễ trao giải Oscar và mời những ngôi sao trẻ như James Franco, Anne Hathaway làm MC cho chương trình. Rất tiếc, cặp đôi này thiếu sự kết nối, căng thẳng và James chẳng hứng thú chút nào với công việc suốt chương trình cho tới khi… anh chàng “biến hóa” thành biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe trên sân khấu.
 
Adrien Brody tranh thủ nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho vai diễn trong bộ phim
Adrien Brody tranh thủ nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho vai diễn trong bộ phim The Pianist tại lễ trao giải Oscar lần thứ 75 để đặt một nụ hôn lên môi người đồng nghiệp xinh đẹp Halle Berry.
 
Hilary Swank quá bất ngờ khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn đồng tính trong
Hilary Swank quá bất ngờ khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn đồng tính trong Boys Don’t Cry nên đã quên không nhắc tới tên chồng cũ, Chad Lowe trong bài diễn văn nhận giải.
 
Một trong những MC nổi tiếng và được yêu thích nhất nước Mỹ - David Letterman đã
Một trong những MC nổi tiếng và được yêu thích nhất nước Mỹ - David Letterman đã gặp sự cố lên sân khấu giới thiệu giải Oscar. David lắp bắp khi giới thiệu Oprah Winfrey với nữ diễn viên Uma Thurman bằng câu nói không chủ vị: “Oprah...Uma”.
 
Một trong những MC nổi tiếng và được yêu thích nhất nước Mỹ - David Letterman đã
Nữ ca sĩ Bjork xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar năm 2001 với chiếc váy thiên nga kỳ dị của nhà thiết kế Marjan Pejoski.
 
Một trong những MC nổi tiếng và được yêu thích nhất nước Mỹ - David Letterman đã
Melissa Leo quá phấn chấn khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đến nỗi trở nên đãng trí và đã văng tục khi nhắc về chuyện gặp Kate [Winslet] từ 2 năm trước. Melissa Leo sau đó đã phải nói lời xin lỗi và thừa nhận sân khấu của lễ trao giải Oscar không phải là nơi thích hợp để nói những lời khiếm nhã.
 
Bộ phim
Bộ phim Shakespeare in Love của điện ảnh Anh đã bất ngờ khi giành tới 7 giải Oscar lại lễ trao giải lần thứ 71, trong đó có giải thưởng Bộ phim hay nhất. Năm đó, nhiều người đã dự đoán bộ phim về thế chiến thứ hai - Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan) của đạo diễn Steven Spielberg và nam diễn viên Tom Hanks giành giải lớn tại lễ trao giải năm đó.
 
Bộ phim
Dù đã xuất hiện trong 14 bộ phim, giành vài giải Emmy và từng nhiều lần được đề cử giải Quả cầu vàng, và được xem là biểu tượng điện ảnh nhưng ngôi sao kỳ cựu Farrah Fawcett lại không được nhắc tới trong đoạn clip kể tên những gương mặt đáng nhớ trong lịch sử lễ trao giải Oscar lần thứ 82.
 
Bộ phim
Nhà làm phim gây tranh cãi Michael Moore đã tranh thủ chỉ trích cựu tổng thống George W. Bush trong bài phát biểu nhận giải dành cho bộ phim tài liệu Bowling for Columbine. Michael sau đó đã phải đối mặt với một loạt những lời chê trách và thậm chí cả những lời đe dọa.
 
Năm 1992, bộ phim
 
Năm 1992, bộ phim My Cousin Vinny đã nhận được những lời phê bình trái ngược nhau nhưng chẳng ai có thể nghĩ rằng, ngôi sao 29 tuổi khi đó Marisa Tomei có thể đánh bại những cái tên lớn như Judy Davis, Vanessa Redgrave và Miranda Richardson để giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
 
Năm 1992, bộ phim
Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 77, diễn viên hài Chris Rock đã đưa ra một lời bông đùa xuất hiện trên nhiều trang báo sau lễ trao giải: “Jude Law là ai? Các bạn muốn gặp Tom Cruise nhưng chỉ được thấy Jude Law… Tại sao anh ta lại xuất hiện liên tục trong những bộ phim mà tôi xem suốt 4 năm qua?. Ngôi sao kỳ cựu Sean Penn đã phải lên tiếng thanh minh sau đó rằng: “Jude là một trong những diễn viên xuất sắc nhất của chúng tôi”.
 
Năm 1992, bộ phim
Vào năm 2010, đạo diễn Kathryn Bigelow đã trở thành nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải Oscar giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho bộ phim có kinh phí thấp The Hurt Locker.
 
Năm 1992, bộ phim
Sacha Baron Cohen hành xử thật khó hiểu khi ăn mặc kỳ dị và mang theo hộp tro cốt tới lễ trao giải Oscar năm 2012.
 
Năm 1992, bộ phim
Câu chuyện tình yêu của hai nhân vật Heath Ledger và Jake Gyllenhaal đã trở thành chủ đề nóng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 78. Nhiều người tin rằng, Brokeback Moutain sẽ giành giải Phim hay nhất và thực sự sốc khi bộ phim Crash giành chiến thắng trong hạng mục quan trọng này.
 
Sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 1997 dành cho bộ phim
Sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 1997 dành cho bộ phim Titanic, James Cameron đã gây sốc khi tuyên bố “Tôi là vua của thế giới này” trong bài phát biểu nhận giải.
 
Sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 1997 dành cho bộ phim
Trước lễ trao giải Oscar lần thứ 68, ngôi sao huyền thoại của Hollywood - Lauren Bacall tự tin rằng, mình sẽ giành chiến thắng trong hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chính vì vậy, khi người công bố danh sách chiến thắng xướng tên nữ diễn viên Juliette Binoche của bộ phim English Patient (Bệnh nhân người Anh), Lauren thực sự bị sốc.
 
Sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 1997 dành cho bộ phim
Bài phát biểu khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Tilda Swinton tại lễ trao giải Oscar lần thứ 80 đã khiến nhiều người bật cười.
 
Sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 1997 dành cho bộ phim
Khi nhận giải Bộ phim tài liệu hay nhất cho bộ phim March of the Penguins tại lễ trao giải Oscar năm 2006, đạo diễn Luc Jacquet và nhà sản xuất Yves Darondeau đã mang theo cả một đàn chim cánh cụt lên sân khấu. Kết thúc, Luc đã huýt sao trên sân khấu và giải thích rằng: “Từ đó nghĩa là “cảm ơn” theo ngôn ngữ của chim cánh cụt”.
 
Sau khi giành giải hiệu ứng hình ảnh vào năm 2013, Bill Westenhofer và ê-kíp thực hiện bộ phim
Sau khi giành giải hiệu ứng hình ảnh vào năm 2013, Bill Westenhofer và ê-kíp thực hiện bộ phim Life of Pi đã gửi lời cảm ơn tới hơn 400 kỹ thuật viên đang tiến hành biểu tình phản đối việc trả lương thấp bên ngoài khán phòng. Rất tiếc, lời cảm ơn này sau đó đã bị cắt bỏ.
 
Sau khi giành giải hiệu ứng hình ảnh vào năm 2013, Bill Westenhofer và ê-kíp thực hiện bộ phim
Mọi người từng hi vọng về màn dẫn dắt lễ trao giải Oscar năm 1988 của ngôi sao Chevy Chase, tuy nhiên, sau lời chào đầy mỉa mai, Chevy đã khiến mọi người đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Thậm chí, sau đó, Chevy còn được bình chọn là MC tệ nhất trong lịch sử các đêm trao giải Oscar.
 
Sau khi giành giải hiệu ứng hình ảnh vào năm 2013, Bill Westenhofer và ê-kíp thực hiện bộ phim
Sau khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong City Slickers, ngôi sao 73 tuổi Jack Palance đã quyết định nhảy trên sân khấu và biểu diễn một loạt những động tác vũ đạo hip hop chẳng mấy ấn tượng.
 
Sau khi giành giải hiệu ứng hình ảnh vào năm 2013, Bill Westenhofer và ê-kíp thực hiện bộ phim
Seth MacFarlane đã khiến nhiều người thất vọng khi đảm nhận công việc MC của lễ trao giải Oscar năm 2013. Cao điểm, câu nói đùa về vụ hành hung của Chris Brown với cô bạn gái Rihanna vào năm 2009 của Seth khiến nhiều người bức xúc. Seth nhận định, bộ phim nhận được đề cử Bộ phim hay nhất - Django Unchained giống như câu chuyện tình đầy bạo lực của Chris Brown và Rihanna. Lời nhận xét này đã bị khán giả đồng loạt “ném đá”.

 

Mi Vân

Dòng sự kiện: Oscar 2014