Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới

(Dân trí) - Các hoa hậu Việt Nam bắt đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới từ năm 2002, đại diện đầu tiên của Việt Nam là người đẹp Phạm Thị Mai Phương.

 

Cùng nhìn lại những gương mặt đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới và có những thành tích nhất định tại cuộc thi này.

Phạm Thị Mai Phương (2002)

 

Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới - 1

 

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương (Sinh năm 1985, Hải Phòng) đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2002" tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó cô đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Sau khi đăng quang Mai Phương được cử đại diện cho Việt Nam lần đầu tham gia một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Thế giới. Mặc dù mới lần đầu dự thi Miss World nhưng đại diện Việt Nam - Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương được các trang web sắc đẹp chú ý và đánh giá rất cao. Đúng như dự đoán, đêm chung kết cô đã lọt vào top 20 người đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2002.

Nguyễn Thị Huyền (2004)

 

Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới - 2

 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền (Sinh năm 1985, Hải Phòng) là "Hoa hậu Việt Nam 2004". Cô giành vương miện trong cuộc thi hoa hậu quốc gia được tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2004 tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Trước đó, năm 2001, Nguyễn Thị Huyền đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi "Hoa hậu Thể thao Việt Nam" tổ chức tại Vũng Tàu.

Cuối năm 2004, Nguyễn Thị Huyền đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc. Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, nụ cười luôn rạng rỡ và hình thể với các số đo khá chuẩn (84-60-92) cùng chiều cao lý tưởng 1,72m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Hoa hậu Thế giới chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc).

Mai Phương Thúy (2006)

 

Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới - 3

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy (Sinh năm 1988, Hà Nội) là "Hoa hậu Việt Nam năm 2006". Cô giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu quốc gia được tổ chức vào tháng 8/2006 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy lập kỷ lục về chiều cao (1m9) của hoa hậu trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 1988 - 2014.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý đã phải nhanh chóng lên đường tới thủ đô Warszawa của Ba Lan để kịp dự thi Hoa hậu Thế giới 2006. Tuy nhiên, do đến muộn, Mai Phương Thuý đã bỏ lỡ đêm ra mắt các thí sinh và phần thi Hoa hậu biển (phần thi đầu tiên) của cuộc thi này.

Cô tham gia đầy đủ các phần thi Hoa hậu thể thao, Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất và không tham gia phần thi Hoa hậu tài năng.

Trong phần thi trang phục dân tộc, Mai Phương Thuý lọt vào top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất nhờ chiếc áo dài đen đuôi công kết cườm và kim sa của nhà thiết kế Việt Hùng. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 tổ chức tại sân khấu Nhà hát Quốc hội Warszawa vào ngày 30/9. Kết quả cuối cùng, Mai Phương Thúy đã giành được thành tích lọt vào top 17 của cuộc thi với tư cách là Thí sinh được khán giả yêu thích nhất (bình chọn nhiều nhất) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhờ thành tích lọt vào bán kết Hoa hậu Thế giới 2006 của Mai Phương Thuý, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 15 bậc từ 65 lên vị trí 49 trên bảng xếp hạng Grand Slam của Globalbeauties.

Cũng trong năm đó, Mai Phương Thúy được trang web Globalbeauties.com xếp hạng lọt vào top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2006.

Trần Thị Hương Giang (2009)

 

Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới - 4

 

Trần Thị Hương Giang (Sinh năm 1987, Hải Dương) là một sinh viên, đồng thời người mẫu thời trang. Hương Giang là người “chinh chiến” qua nhiều cuộc thi trước khi được cử làm đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới.

Các danh hiệu Hương Giang đạt được là "Top 10 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005", đồng thời đoạt giải phụ mái tóc đẹp nhất. Năm 2006, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Hải Dương và giành thêm giải phụ thí sinh ứng xử hay nhất. Cùng năm, cô đại diện Hải Dương tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 và được chọn vào top 10 người đẹp nhất. Một năm sau đó, Hương Giang đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa Hậu Châu Á nhưng không nhận được giải thưởng nào.

Năm 2009, Hương Giang dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tổ chức tại Mỹ và đoạt danh hiệu á hậu 2 cùng 2 giải phụ là hoa Hậu Ảnh và Miss Áo dài.

Cuối năm 2009, Trần Thị Hương Giang được công ty người mẫu PL đề cử đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2009 tại Nam Phi.

Trước khi dự thi, cô không được nhiều người tin tưởng vào việc sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng tại Hoa hậu Thế giới 2009 do đã nhiều lần không thành công tại các cuộc thi sắc đẹp trước đó. Kết quả chung cuộc, Hương Giang giành được vị trí Top 16 từ chính sự lựa chọn của ban giám khảo.

Nguyễn Thị Loan (2014)

 

Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới - 5

 

Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1990,  Thái Bình), cao 1,76 m, nặng 58 kg với số đo ba vòng 90-63-93.

Những danh hiệu Nguyễn Thị Loan đạt được là Người đẹp Biển, Top 5 chung cuộc tại Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau đó, cô tiếp tục dự thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 và giành ngôi Á hậu 2.

Năm 2014, người đẹp khiến nhiều người bất ngờ khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới diễn ra tại thủ đô London (Anh). Mặc dù không được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Nguyễn Thị Loan tỏa sáng và tiến tới top 25 và không giành được giải phụ nào.

Trần Ngọc Lan Khuê (2015)

 

Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới - 6

 

Trần Ngọc Lan Khuê (Sinh năm 1992), sở hữu chiều cao lý tưởng của một người mẫu 1,76 m. Số đo ba vòng cũng khá chuẩn 84-60-88. Danh hiệu gần nhất của Lan Khuê đạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài 2014, trước đó cô từng giành giải ba cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012, giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 và lọt top 36 cuộc thi Người mẫu thế giới 2012.

Hiện tại, Lan Khuê đang là đại diện của Việt Nam có mặt tại Trung Quốc tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2015. Trong tất cả các thí sinh đại diện Việt Nam đã từng tham gia có mặt tại cuộc thi này, đến thời điểm hiện tại Lan Khuê là người đạt kết quả cao nhất. Cô nằm trong top 30 người đẹp của phần thi Top Model (Người đẹp trình diễn thời trang) và hiện tại đang có mặt trong Top 10 hoa hậu được bình chọn nhiều nhất qua mạng Internet, đồng thời là ứng cử viên cho danh hiệu Hoa hậu được khán giả yêu thích nhất. Chiếc váy dạ hội của Lan Khuê cũng được giám khảo chọn là một trong 10 chiếc váy ấn tượng nhất cuộc thi năm nay.

Mặc dù chưa có kết quả chung cuộc nhưng với những gì Lan Khuê làm được đang khiến nhiều người cảm thấy rất tự hào và tin tưởng vào kết quả khả quan của đại diện Việt Nam năm nay. Chúc Lan Khuê sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết diễn ra vào tối 19/12 tới đây tại Tam Á, Trung Quốc.

 

Lan Khuê tự tin giới thiệu bản thân tại Hoa hậu Thế giới

 

Băng Châu (Tổng hợp)

Những hoa hậu Việt từng lọt vào top Hoa hậu Thế giới - 7
Dòng sự kiện: Hoa hậu thế giới 2015