Bán kết “Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần 11:

Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao

(Dân trí) - Các vai “công nương lẳng lơ” của Huỳnh Mơ, “nàng Kiều ni cô” của Diễm Kiều và “cô gái mù 16 tuổi” của Kim Thùy đều được đánh giá cao trong buổi bán kết diễn ra sáng 13/12. Hầu hết những thí sinh này đều thuộc thế hệ 8X, 9X.

Tình yêu và bạo chúa là trích đoạn mà thí sinh Huỳnh Mơ (SN 1984) đến từ Đoàn nghệ thuật cải lương Long An chọn để tham dự giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11. Trong đó, cô thủ vai “công nương lẳng lơ” và tham gia tranh giải triển vọng. Với vai diễn này, Huỳnh Mơ phải thể hiện hết khả năng “lẳng lơ”, “liếc mắt đưa tình” của một công nương tham vọng trở thành Hoàng hậu khi cố quyến rũ “tướng quân Lý Công Uẩn” (do một phụ diễn khác thủ vai).
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 1
"Công nương lẳng lơ" qua vai diễn của Huỳnh Mơ
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 2
Bà "công nương lẳng lơ" đang "mồi chài" tình yêu "Tướng quân Lý Công Uẩn"...
 
Huỳnh Mơ cho biết, đây là một vai diễn khó bởi nhân vật này có phân cảnh phải hết sức mềm dẻo, có những động tác thật tình tứ; lại có phân cảnh phải tỏ ra cứng rắn, hung dữ, đầy thù hận khi không được đáp lại tình yêu. Mơ có tâm sự trước khi diễn sẽ sẽ cố gắng hết sức để có một vai diễn thành công, nếu đạt được thì quá hạnh phúc, còn không tốt thì đây cũng sẽ là dịp để em rút kinh nghiệm.
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 3
...và khi không được tình yêu thì trở nên hung tợn với ánh mắt đầy thù hận
 
Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Diễm Kiều (SN 1990), đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, tham gia giải triển vọng, cũng đảm nhiệm một vai không dễ dàng. Đó là vai "Thúy Kiều" trong trích đoạn Kim Vân Kiều. Phân cảnh mà Diễm Kiều diễn là lúc “nàng Kiều” đi tu ở chùa và “chàng Kim Trọng” tìm đến.
 
Thí sinh này chia sẻ, đoạn diễn với nội tâm của nhân vật là chính, nhiều bi ai nên nét mặt lúc nào cũng luôn thể hiện sự sầu khổ. “Một người đẹp đi tu, gặp lại người yêu, sự khổ đau sau hàng chục năm chốn bụi trần…tất cả đều có những tâm trạng khác nhau nếu như không có sự chuẩn bị kỹ càng sẽ khó có vai diễn tốt”, Diễm Kiều chia sẻ. Trước phần thi của mình, Diễm Kiều cho biết em rất hồi hộp, lo lắng. Em chia sẻ, nhân vật Thúy Kiều là một vai “lớn” nên em diễn hết sức mình để có kết quả tốt nhất.
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 4
     "Nàng Kiều" khoát áo ni cô trong vai diễn của Nguyễn Thị Diễm Kiểu
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 5
   Một "nàng Kiều" lúc nào cũng sầu bi cho số phận...
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 6
 ...chẳng dám đáp lại một tình yêu
 
“Cô gái mù 16 tuổi” là vai Xuyên Lan trong trích đoạn Tiếng hạc đêm trăng mà thí sinh Nguyễn Kim Thùy (SN 1987, tham gia giải triển vọng) đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thủ vai.
 
Kim Thùy cho biết do đóng vai mù nên khó nhất là điệu bộ của nhân vật lúc đi, đứng, ngồi. Ngoài ra, phân cảnh mở khăn che đôi mắt trở lại là một cô gái thấy ánh sáng cũng phải làm sao thể hiện nét mặt bất ngờ, mừng vui khôn xiết.
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 7
      Kim Thùy thể hiện vai diễn "cô gái mù 16 tuổi" có tên là Xuyên Lan
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 8
  Cô gái bở ngở khi mở khăn che đôi mắt...
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 9
 ...rồi mừng vui khôn xiết khi có thể nhìn thấy ánh sáng, thấy mặt người mình yêu
 
Ngoài các vai diễn trên, buổi bán kết thứ 6 Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11 tiếp tục có vai diễn xã hội. Đó là vai một bà mẹ thương con, cũng có những cảnh xót xa, những giọt nước mắt đau khổ do thí sinh Lý Ngân (SN 1970) đến từ Đoàn văn công Đồng Tháp thể hiện, tham gia giải xuất sắc.
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 10
                                                                               Một bà mẹ xót thương con bị bệnh trong vai diễn của thí sinh Lý Ngân
 
Thí sinh nam duy nhất thi trong buổi bán kết 6 là Nguyễn Hoàng Hải (SN 1989) đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tham gia giải triển vọng. Hoàng Hải thủ vai “Phan Định Công” qua trích đoạn Sang hậu- một trích đoạn khá nổi tiếng trong sân khấu cải lương. Với vai diễn này, Hoàng Hải cũng đã diễn khá tốt.
 
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 11
                                                                                        
Những “công nương lẳng lơ”, “nàng Thúy Kiều” được đánh giá cao - 12
  "Phan Định Công" trong vở cải lương nổi tiếng Sang Hậu qua sự thể hiện của thí sinh Nguyễn Hoàng Hải (áo đỏ)
  
Huỳnh Hải