Những cái kết đau đớn vì bắt chước phim ảnh

(Dân trí) - Phim ảnh vốn rất long lanh qua khung kính nghệ thuật. Tuy nhiên, ngoài đời thực không phải bao giờ mọi chuyện cũng tiến triển theo một kịch bản lãng mạn, nên thơ và nhiều khi, chuyện mô phỏng phim ảnh chỉ đem lại những kết quả xót xa.

“Back to the future” luôn là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hấp dẫn khán giả nhất. Đặc biệt, trong một cảnh phim, nhân vật chính đã dùng ván trượt để chạy trốn và thậm chí còn bám vào đuôi xe ô tô để có thể trượt đi thật nhanh.
“Back to the future” luôn là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hấp dẫn khán giả nhất. Đặc biệt, trong một cảnh phim, nhân vật chính đã dùng ván trượt để chạy trốn và thậm chí còn bám vào đuôi xe ô tô để có thể trượt đi thật nhanh.

Vào tháng 6/1987, cậu bé 13 tuổi Mark Smith ở Jenks, Oklahoma đã cùng đám bạn thử bắt chước bộ phim “Back to the future”. Tuy nhiên, ván trượt của Mark đã đâm vào lốp xe khiến cậu bé bị mất thăng bằng, ngã đập đầu và không qua khỏi sau 5 ngày cấp cứu.

“Into the wild” là câu chuyện kể về một sinh viên tốt nghiệp đã từ bỏ tất cả để đến với cuộc sống hoang dã ở Alaska. Tuy nhiên, đoạn kết buồn thảm của tác phẩm này đã gây ám ảnh cho rất nhiều khán giả và một trong số đó cũng đã quyết định từ bỏ cuộc sống sau lưng, như trường hợp của người thanh niên 18 tuổi Jonathan Croom.
“Into the wild” là câu chuyện kể về một sinh viên tốt nghiệp đã từ bỏ tất cả để đến với cuộc sống hoang dã ở Alaska. Tuy nhiên, đoạn kết buồn thảm của tác phẩm này đã gây ám ảnh cho rất nhiều khán giả và một trong số đó cũng đã quyết định từ bỏ cuộc sống sau lưng, như trường hợp của người thanh niên 18 tuổi Jonathan Croom.

Jonathan đã đi tới vùng hoang dã Pacific Northwest bất chấp việc không có nhiều kinh nghiệm cắm trại và đã mất tích nhiều tuần trước khi cảnh sát tìm thấy xác của chàng thanh niên xấu số.

Trong “The perks of being a wallflower”, Emma Watson đã có một cảnh quay ấn tượng nhưng đầy mạo hiểm đó là đứng và vươn người trên nóc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao. Chính đạo diễn Stephen Chbosky cũng đã phải lên tiếng cảnh báo người xem về mức độ nguy hiểm của cảnh quay này và khuyến cáo mọi người nên ngồi yên trong xe của mình.
Trong “The perks of being a wallflower”, Emma Watson đã có một cảnh quay ấn tượng nhưng đầy mạo hiểm đó là đứng và vươn người trên nóc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao. Chính đạo diễn Stephen Chbosky cũng đã phải lên tiếng cảnh báo người xem về mức độ nguy hiểm của cảnh quay này và khuyến cáo mọi người nên ngồi yên trong xe của mình.

Tuy nhiên, tháng 7/2013, cậu thiếu niên Ryan Richards, 17 tuổi, vẫn thử bắt chước nhân vật của Emma Watson trong phim và liều lĩnh đứng vươn người trên xe ô tô. Khi chiếc xe rẽ hướng, Ryan đã bị mất thăng bằng rồi ngã xuống đường. Mặc dù tốc độ xe chạy lúc đó không hề nhanh nhưng cú ngã vẫn đủ để tước đi mạng sống của Ryan.

“Man on Fire” (2004) quả thực là một tác phẩm thú vị xoay quanh John Creasy, một cựu nhân viên của CIA miễn cưỡng nhận nhiệm vụ bảo vệ một bé gái và rồi sau đó lại lao mình vào một cuộc giải cứu đầy kịch tính, nghẹt thở. Đến đoạn kết phim, kẻ thủ ác thực sự đã bị vạch trần nhưng John Creasy không ra tay mà để lại một khẩu súng và một viên đạn để hắn tự mình kết liễu.
“Man on Fire” (2004) quả thực là một tác phẩm thú vị xoay quanh John Creasy, một cựu nhân viên của CIA miễn cưỡng nhận nhiệm vụ bảo vệ một bé gái và rồi sau đó lại lao mình vào một cuộc giải cứu đầy kịch tính, nghẹt thở. Đến đoạn kết phim, kẻ thủ ác thực sự đã bị vạch trần nhưng John Creasy không ra tay mà để lại một khẩu súng và một viên đạn để hắn tự mình kết liễu.

Sau khi xem “Man on Fire”, người thanh viên 27 tuổi Jeremiah Overstreet sống tại Apoka, Florida cũng đã quyết định thử làm theo đoạn kết này. Jeremiah đã tự chơi trò Roulette kiểu Nga, lấy súng ra bắn vào đầu mình và tử vong ngay tại nhà.

“Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl” có rất nhiều cảnh hành động kịch tính và đặc biệt gây ấn tượng ở trường đoạn nhân vật chính Jack Sparrow suýt chút nữa bị treo cổ nếu không có lưỡi kiếm giải cứu kịp thời của Will Turner.
“Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl” có rất nhiều cảnh hành động kịch tính và đặc biệt gây ấn tượng ở trường đoạn nhân vật chính Jack Sparrow suýt chút nữa bị treo cổ nếu không có lưỡi kiếm giải cứu kịp thời của Will Turner.

Cũng vì quá yêu thích “Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl” nên cậu bé Scott Buckley ở Anh quốc đã tự treo cổ mình tại nhà với mong muốn có thể mô phỏng lại cảnh phim nói trên. Tuy nhiên, Scott Buckley đã qua đời vì ngạt thở và khi ấy, cậu bé chỉ mới 12 tuổi.

Dung Nhi

Theo ZB